Mẹ&Con - Chọn sinh thường hay sinh mổ là lo lắng của rất nhiều mẹ lần đầu mang thai. Thực tế, theo các chuyên gia, cả 2 phương pháp sinh con này đều có những ưu, khuyết điểm riêng. Hơn nữa, mẹ sinh thường hay sinh mổ còn tùy vào sức khỏe Những dấu hiệu cho biết mẹ bầu sẽ sinh thường dễ dàng Sinh thường hay sinh mổ- Chương trình làm mẹ Mang thai và sinh con: Để tự nhiên hay tính toán

Sinh mổ hay sinh thường là nỗi băn khoăn của hầu hết các mẹ bầu. Thông thường, sinh nở theo hình thức nào đều do bác sĩ chỉ định dựa trên tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi. Tuy nhiên, mẹ có thể cân nhắc và lựa chọn phương pháp sinh tốt và thoải mái nhất cho mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp mẹ so lợi hại giữa sinh mổ và sinh thường để có sự lựa chọn đó.

Ưu khuyết điểm của sinh thường và sinh mổ

1. Sinh mổ So lợi hại giữa sinh mổ và thường

Sinh mổ mẹ không phải chịu đau đớn trong quá trình chuyển dạ. (Ảnh minh họa)

– Ưu điểm của sinh mổ

Lợi ích đầu tiên của việc sinh mổ là mẹ có thể sinh đúng như kế hoạch, không phải đi đẻ như một ca cấp cứu phải thức dậy vào giữa đêm đến bệnh viện. Sinh mổ cũng giúp mẹ rút ngắn thời gian chuyển dạ, không bị mất sức khi không phải chịu đựng những cơn đau đẻ khủng khiếp và hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình ca mổ diễn ra. Việc sinh mổ còn là giải pháp với thai quá to, thai sinh đôi trở lên hay thai nhi đang gặp các bất thường như đầu thai không thuận, mắc bệnh tim hay thận bẩm sinh… Ngoài ra, nếu mẹ đang mắc một căn bệnh nào đó, chẳng hạn như nấm âm đạo thì việc sinh mổ cũng giúp hạn chế nguy cơ bé bị lây nhiễm bệnh.

Rất nhiều phụ nữ sau sinh thường bị tụt giảm ham muốn vì vùng kín thay đổi kích cỡ sau khi em bé chào đời. Trong quá trình sinh nở, vùng kín của mẹ sẽ bị nới lỏng ra và cần từ 6 tháng đến 1 năm mới phục hồi lại được. Nhiều mẹ còn phải tốn nhiều chi phí để đi thẩm mỹ vùng kín, lấy lại sự chặt chẽ như trước. Với các mẹ sinh mổ thì sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề này.

Nguy cơ khi sinh mổ

Quá trình sinh mổ cần dùng đến thuốc gây tê hoặc gây mê, các loại thuốc này có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như tụt huyết áp, ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ, đứa trẻ sinh ra chậm bắt nhịp với cuộc sống hơn trẻ sinh thường. Ngoài ra, việc sinh mổ còn khiến cho các bà mẹ bị mất một lượng máu khá lớn, điều này dễ làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sức khỏe của mẹ sau sinh. Nếu các mẹ sinh thường chỉ phải nằm viện 1-2 ngày thì các mẹ sinh mổ cần tới 5-7 ngày mới được xuất viện và cần từ 2 tuần đến 1 tháng để phục hồi.

Sinh mổ cũng sẽ để lại nhiều di chứng cho người mẹ như nhiễm trùng ở vết mổ, trong tử cung hoặc trong cơ quan vùng chậu khác như bàng quang, ruột, tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa và những nguy cơ xấu trong lần mang thai sau. Với mẹ sinh mổ, muốn mang thai lần nữa cũng cần chờ ít nhất 2 năm và khoảng cách tốt nhất là 5 năm.

Bé được sinh ra bằng cách mổ lấy thai cũng sẽ thiếu đi lực co ép của tử cung, có khả năng cao phát sinh các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi, phế quản mãn tính, hen suyễn… Khả năng miễn dịch với bệnh của bé sinh mổ cũng kém hơn so với những đứa trẻ sinh thường.

2. Sinh thường So lợi hại giữa sinh mổ và sinh thường

Sinh thường giúp tăng cường sợi dây liên kết giữa hai mẹ, con. (Ảnh minh họa)

– Ưu điểm của sinh thường

Về mặt tâm lý, những bà mẹ sinh thường cảm thấy hạnh phúc hơn vì được trải nghiệm nhiều hơn trong quá trình sinh nở. Sinh thường cũng giúp các mẹ phục hồi nhanh chóng để có thể chăm sóc tốt cho bản thân và em bé mới sinh. Với hình thức sinh này, mẹ và bé còn có thể thực hiện da tiếp da ngay sau khi sinh, giúp tăng cường sợi dây liên kết giữa hai mẹ, con.

Quá trình sinh con tự nhiên cũng sẽ kích thích cơ thể mẹ tiết sữa sớm, nhờ đó em bé nhanh chóng được hưởng nguồn sữa non quý giá.

– Những bất lợi khi sinh thường

Bất lợi lớn nhất khi sinh thường là người mẹ phải chịu đau đớn và căng thẳng, phải trải qua quá trình chuyển dạ kéo dài, dễ dẫn đến mất sức và băng huyết sau sinh. Thai nhi dễ gặp nguy hiểm nếu chẳng may tụt xuống cổ tử cung và không thể dùng các phương pháp khác thay thế được nữa.

Nếu mẹ bị mất sức nửa chừng thì phải dùng kẹp để kéo hoặc dụng cụ hút để hút thai nhi ra. Điều này đều dễ để lại ảnh hưởng tiêu cực đến em bé. Ngoài ra, bé sinh thường kéo dài quá lâu còn có nguy cơ bị ngạt, đe dọa đến tính mạng trong quá trình sinh nở. Bên cạnh đó, sinh thường, mẹ còn bị rách âm đạo, bị rạch tầng sinh môn, nguy cơ nhiễm trùng vùng kín cao và cần nhiều thời gian để hồi phục.

Hy vọng sau khi so lợi hại giữa sinh mổ và sinh thường, mẹ đã có sự cân nhắc và lựa chọn phương pháp sinh nở mà mình cảm thấy hài lòng nhất.

Chúc các mẹ trải qua “kỳ vượt cạn” nhẹ nhàng và suôn sẻ!

Tags:

Bài viết liên quan