Mẹ&Con – Sau lần sinh mổ đầu tiên, nếu mẹ vẫn muốn sinh thêm con cần lưu ý đến khoảng cách giữa hai lần mang thai, chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý… Cụ thể: Sau sinh mổ mẹ tuyệt đối phải tránh 9 điều này 5 ‘không’ cần tránh sau sinh mổ Có nên sinh mổ để "lấy ngày"?

Sinh mổ bao lâu thì có thể mang thai?

Hầu hết những phụ nữ sinh con lần đầu bằng phương pháp sinh mổ dễ tiếp tục sinh mổ lần 2 và những lần mang thai tiếp theo. Theo ý kiến của nhiều bác sĩ chuyên khoa, để đảm bảo an toàn trong lần sinh thứ 2, mẹ nên kéo giãn thời gian mang thai từ sau 2 năm tính từ lúc sinh mổ lần đầu tiên.

2 năm là khoảng thời gian hợp lý để vết mổ ở bụng dưới cũng như tử cung trong lần sinh mổ đầu tiên phục phồi hoàn toàn, tránh biến chứng trong lần sinh mổ thứ 2 như bục vết mổ hoặc vỡ tử cung. Với khoảng thời gian này, sức khỏe của mẹ cũng đã hoàn toàn hồi phục, đảm bảo an toàn cho việc mang thai trong lần kế tiếp.

Sinh mổ lần 2 cần lưu ý những gì để khỏe cả mẹ lẫn con 5

Giãn cách giữa hai lần sinh mổ là 2 năm để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. (Ảnh minh họa)

Sinh mổ lần 2 có nên chờ chuyển dạ?

Câu trả lời phụ thuộc vào kết quả tổng thể của lần thăm khám cận kề ngày sinh. Khi thăm khám, các bác sĩ sẽ kiểm tra đầy đủ tất cả các chỉ số của thai nhi bao gồm: nhịp tim, chiều dài và cân nặng, độ dày mỏng của thành tử cung… đồng thời đánh giá về hiện trạng vết mổ cũ và sức khỏe của mẹ. Dựa theo kết quả đó, bác sĩ sẽ chỉ định mẹ sinh mổ theo lịch hoặc có thể chờ chuyển dạ. Trong trường hợp mẹ không đáp ứng đủ những điều kiện về sức khỏe, bác sĩ sẽ chỉ định sinh mổ lần 2 để nhằm hạn chế tối đa những biến chứng có thể xảy ra.

Mẹ bầu nên ăn gì khi sắp chuyển dạ?

Sinh mổ lần 2 cần lưu ý những gì để khỏe cả mẹ lẫn con 6

Uống nước trước ngày lên bàn sẽ giúp ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. (Ảnh minh họa)

Uống nước hoặc ăn nhẹ, ăn loãng trước khi chuyển dạ khoảng 8 tiếng có thể sẽ chẳng gây nguy hiểm gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu ngay lúc chuyển dạ mà dạ dày bạn còn chứa quá nhiều thức ăn thì nguy cơ dẫn đến biến chứng là rất cao. Ăn quá nhiều lúc này sẽ khiến thức ăn trào ngược vào phổi, nhẹ thì bị viêm phổi hoặc xẹp phổi, nặng thì có thể làm tắc nghẽn đường thở, thậm chí dẫn đến tử vong.

Với những mẹ bầu sinh mổ theo lịch thì phải có sự đồng ý của bác sĩ mới được phép uống nước hoặc ăn nhẹ.

Trên đây là những lưu ý quan trọng mẹ sinh mổ lần 2 cần đặc biệt lưu ý để mẹ và con đều khỏe mạnh. Chúc bạn vượt cạn an toàn!

Tags:

Bài viết liên quan