Mẹ&Con - Làm thế nào để con cái không bị tổn thương? Làm thế nào để chúng chịu chấp nhận sự thật và hạn chế rủi ro xảy ra ở mức thấp nhất có thể? Dưới đây là 7 điều cha mẹ cần “ghi lòng tạc dạ” trước khi có ý định ly hôn. 14 bài học quan trọng từ những cuộc ly hôn Cha mẹ ly hôn, con ở với ai? Nói với con thế nào khi cha mẹ ly hôn?

Ly hôn là việc làm hợp pháp chấm dứt mối quan hệ vợ chồng khi cả hai đã không còn tình cảm. Thế nhưng chuyện ly hôn không chỉ đơn giản là của hai người, nhất là khi giữa hai bạn đã có những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Làm thế nào để con cái không bị tổn thương? Làm thế nào để chúng chịu chấp nhận sự thật và hạn chế rủi ro xảy ra ở mức thấp nhất có thể? Dưới đây là 7 điều cha mẹ cần “ghi lòng tạc dạ” trước khi có ý định ly hôn.

1. Đừng bắt con phải chọn sống với cha hay với mẹ

Đây là một sự chọn lựa vô cùng khó khăn với bé vì từ trước đến nay, cuộc sống của chúng luôn song hành cùng cha và mẹ. Thật lòng chúng yêu quý cả hai, muốn sống cùng với cả hai. Hãy thỏa thuận nhẹ nhàng với nhau, điều đó khiến đứa con chung của bạn ít bị tổn thương hơn.

2. Đừng biến con cái thành sứ giả

Khi bạn không muốn nói chuyện với đối phương, đừng biến con thành sứ giả sai khiến, chuyển lời… Hành động này khiến trẻ cảm thấy chúng đang phải chịu gánh nặng việc ly thân giữa cha mẹ mình.

3. Tuyệt đối không cãi vã, đánh nhau trước mặt con cái

Thường xuyên bạo lực thể chất trước mặt con cái, đặc biệt khi chúng còn nhỏ có thể dẫn đến những tổn thương về mặt tâm lý nghiêm trọng sau này. Rất nhiều đứa trẻ sở nên ngỗ ngược, khó dạy bảo vì bị ám ảnh bởi quá khứ tận mắt trông thấy mà ba mẹ “hành hạ” nhau ngay trước mắt.

Sau ly hôn tránh 7 việc này để không ảnh hưởng đến các con 3

4. Tình cảm với con vẫn luôn đong đầy mặc dù cha mẹ không ở bên nhau

Hãy giải thích cho bé hiểu rằng, cha mẹ không ở cùng nhau không có nghĩa là không thương con. Cha và mẹ, tất cả đều yêu thương con nhưng chỉ là cha mẹ không còn sống cùng nhau nữa. Hầu hết khi cha mẹ ly dị, trẻ em đều lo sợ rằng cha mẹ sẽ bỏ rơi chúng.

5. Đừng yếu đuối trước mặt con cái

Trẻ con đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau khi thiếu đi một nửa gia đình, do đó đừng to ra yếu đuối, bi lụy trước mặt chúng. Điều này sẽ làm cho tinh thần của trẻ xuống dốc trầm trọng và khơi gợi lòng hận thù đối với người đã bỏ rới cha hoặc mẹ mình.

6. Đừng giấu giếm con về việc tan vỡ

Sự tan vỡ “từ trên trời rơi xuống” khiến cho bé không kịp nhận thức, không có thời gian để thích nghi nên dễ dẫn đến việc trẻ không chịu chấp nhận sự thật, không chịu hợp tác. Hãy nói “bóng gió” điều không hay này với con trước đó một khoảng thời gian, điều này giúp bé làm quen khi xảy ra tình huống xấu nhất có thể.

7. Tuyệt đối không nói xấu về người cũ trước mặt con

Có nhiều ông bố, bà mẹ hậu ly hôn trở nên căm ghét người cũ và tìm mọi cách nói xấu họ với con chung. Chuyện của người lớn, người lớn hãy tự tìm cách giải quyết. Trẻ con vô tội và chúng xứng đáng nhận được yêu thương từ mọi phía.

Tags:

Bài viết liên quan