Mẹ&Con – Ngày nay, đa phần các mẹ đều ngại con nghịch bẩn. Tuy nhiên, nghịch bẩn không hoàn toàn xấu, ngược lại còn mang nhiều lợi ích cho bé nữa đấy! Giáo dục sớm hãy để con vui chơi 5 điều mẹ cần lưu ý khi trẻ vui chơi nơi công cộng An toàn cho trẻ khi vui chơi

Tốt cho trí não

nghich-ban

Nghịch bẩn giúp bé cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn (Ảnh minh họa)

Mẹ đừng ngần ngại cho bé tiếp xúc với bùn đất, vì có nhiều loại vi khuẩn tự nhiên trong bùn, đất có thể kích thích các tế bào thần kinh của bé sản sinh ra serotonin – một loại chất rất quan trọng đối với các chức năng của cơ thể, đặc biệt là chức năng chống trầm cảmcăng thẳng ở trẻ nhỏ. Hơn nữa, được tự do hòa mình vào thiên nhiên, bé sẽ được giải phóng mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình. Nhờ đó, bé cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn và có thể khuyến khích não bộ tư duy, trừu tượng tốt các vấn đề.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nếu hệ miễn dịch của bé không được tiếp xúc sớm với vi trùng, vi khuẩn của thiên nhiên thì chức năng nhận ra các tế bào xấu sẽ hoạt động kém hiệu quả. Đây là nguyên nhân khiến bé dễ mắc nhiều bệnh tật hơn những đứa trẻ có bố mẹ cho nghịch bẩn. Bởi vậy, mẹ không nên cho bé thường xuyên ở trong phòng máy lạnh quá sạch sẽ và chỉ chơi những điện tử sẽ làm mất đi sức đề kháng của bé.

Phát triển tính cách tốt hơn

tinh-cach

Bé phát triển tính cách tốt hơn nhờ việc nghịch bẩn (Ảnh minh họa)

Những đứa bé thỉnh thoảng được nghịch bẩn sẽ có tính cách tò mò, ưa mạo hiểm, khám phá và tự biết tạo động lực, kỹ năng bảo vệ bản thân trước những khó khăn, thử thách. Bên cạnh đó, bé sẽ có nhiều kinh nghiệm và am hiểu hơn về cuộc sống thú vị của thiên nhiên. Đồng thời, qua việc vui chơi như vậy, bé còn học cách tự kiểm soát, phán đoán các hiện tượng và đưa ra quyết định theo những kinh nghiệm bé đã được học hỏi trước đó.

Một số trò chơi để bé thỏa sức lấm bẩn mà vẫn đảm bảo sự an toàn

Bé làm công nhân

Mẹ có thể chuẩn bị các chiếc xô, chiếc xẻng, các loại xe chở đất, xe xúc đất… để bé làm công cụ cho việc vui chơi của mình. Chắc chắn, đây là sẽ là trò chơi rất hấp dẫn với các bé và chúng có thể chơi đùa cả ngày không chán. Tuy nhiên, mẹ nên nhớ cho bé đội mũ rộng vành và chơi những nơi có bóng mát nếu trời nắng nhé.

Bé làm vườn, trồng rau

Để chơi trò này, trước tiên mẹ hãy tạo một khu vườn nhỏ trên sân thượng hay vài hộp xốp đất trước ban công nhà. Sau đó, cho bé cầm chiếc xẻng đồ chơi nhỏ xinh rồi hướng dẫn bé xúc đất lên, cho hạt giống vào rồi lấp đất lại. Hãy cố gắng tạo cho bé một không gian riêng và tự làm theo ý thích của mình để phát triển khả năng sáng tạo tốt hơn.

Dã ngoại

Thường xuyên cho bé đi dã ngoại, picnic trong rừng núi – nơi có nhiều loài hoa cỏ, cây cối, côn trùng… là mẹ đã giúp bé được khám phá những điều kỳ thú của thiên nhiên. Đối với việc khám phá thiên nhiên, mẹ phải nhớ cho bé mặc quần áo dài tay, đội mũ nón, đi giày dép đầy đủ và nên mang theo các dụng cụ y tế cần thiết để tránh các loại côn trùng như ong, muỗi… có thể gây nguy hiểm cho bé.

Một số địa điểm giúp bé tha hồ nghịch bẩn:

Để bé yêu có thể thỏa sức nghịch bẩn, mẹ có thể dẫn bé đến các công viên, chơi ngoài bờ biển, về các vùng quê…

Ở khu vực TP.HCM một số địa điểm như công viên Gia Định (Q.Gò Vấp), khu vui chơi Thỏ Trắng (Q.10), khu dã ngoại làm vườn Family Garden (Q.2), sở thú Thảo Cầm Viên (Q.1)… sẽ là điểm đến kỳ thú để con bạn vừa được nghịch bẩn lại vừa học hỏi được những cách làm vườn, trồng rau hay khám phá các loài động vật hoang dã trong thiên nhiên.

Còn ở Hà Nội, mẹ có thể dẫn bé đến công viên Thủ Lệ để tận mắt thấy các loài động vật hoang dã quý hiếm, thủy cung Vinpearl Aquarium – mô phỏng như một đại dương thu nhỏ với hơn 30.000 loài sinh vật biển, chơi cát ở công viên Thống Nhất, công viên Yên Sở, nặn gốm ở làng gốm Bát Tràng…

Lưu ý:

– Sau khi bé nghịch bẩn, mẹ nên cho bé nghỉ ngơi vài phút để mồ hôi khô, rồi tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng và lau khô người.

– Hằng ngày, nên cho bé ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể chống chọi tốt hơn với sự khắc nghiệt của môi trường bên ngoài.

– Mẹ luôn mang theo chai nước bên cạnh để có thể bổ sung nước đầy đủ cho bé, nhất là thời điểm bé vui chơi mất nhiều nước do việc bài tiết mồ hôi liên tục.

Tags:

Bài viết liên quan