Mẹ&Con- Là phụ nữ, chị em nào cũng muốn làm đẹp để bản thân được tự tin trong giao tiếp, thêm yêu cuộc sống hơn ngay cả khi bầu bì. Tuy nhiên, nếu bạn đang mang thai thì nên từ bỏ những cách làm đẹp sau để chuyện chăm sóc sức khỏe cho mẹ bầu diễn ra suôn sẻ và an toàn cho thai nhi sau này. Bầu có nên nhuộm tóc không? Những thay đổi ở bầu ngực khi mang thai Bị stress liệu có thể có thai?

Tránh nhuộm, uốn tóc

uon-toc

Các hóa chất có trong thuốc nhuộm tóc ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. (Ảnh minh họa)

Thông thường các loại thuốc nhuộm hoặc thuốc dùng dể uốn tóc thường chứa rất nhiều loại hóa chất. Nên thường có mùi rất khó chịu. Hơn nữa, những hóa chất này ảnh hưởng không tốt đến việc thụ thai và bào thai sau này. Chưa hết, dùng thuốc nhuộm còn tăng cơ bị dị ứng da đầu, gây ngứa và nổi mẩn đỏ. Nếu bạn vẫn muốn nhuộm thì nên chọn loại thuốc có nguồn gốc từ thực vật, sản phẩm không chứa ammoniac.

Bạn có thể nhuộm hoặc uốn tóc trước khi có quyết định mang thai để không gây hại cho mẹ và bé sau này. Trường hợp bạn muốn làm thì chỉ nên lựa chọn nhuộm tóc highlights vì thuốc sẽ không tiếp xúc trực tiếp với da đầu, như vậy hóa chất cũng không bị thấm vào máu của mẹ bầu.

Thay đổi loại kem dùng ban ngày

Nên hạn chế sử dụng loại kem có chứa vitamin A hoặc có tinh chất lô hội, vì nó có thể gây tác động xấu cho sự phát triển của thai nhi. Thay vào đó, bạn nên tự làm kem bôi dưỡng da từ các nguyên liệu tự nhiên như mật ong, sữa tươi, trứng gà,…để được an toàn.

mat-ong

Bạn có thể sử dụng mật ong để thay thế các loại kem chứa vitamin A. (Ảnh minh họa)

Không sử dụng mỹ phẩm

Khi mang thai, mẹ bầu nên hạn chế tối đa sử dụng các loại mỹ phẩm như son môi, phấn trang điểm, kem nền,… Hầu hết các loại son môi bán trên thị trường đều chứa hàm lượng chì nhất định, điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển não của thai nhi. Mặt khác, son môi có chứa những chất có khả năng hấp thụ kim loại nặng và vi sinh vật gây bệnh. Trong suốt thời gian mang thai, nếu mẹ bầu lạm dụng các loại kem, phấn trang điểm quá nhiều, làn da dễ bị sạm, dễ bắt nắng hoặc bị khô gây nổi mụn. An toàn nhất là bạn nên dùng các sản phẩm dưỡng môi được chiết xuất từ tự nhiên như dầu dừa, mật ong. Đồng thời, mẹ bầu nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B, giúp làn môi hồng hào một cách tự nhiên, vừa giúp mẹ đẹp mà không lo ảnh hưởng gì tới thai nhi.

son-moi

Mẹ bầu không nên sử dụng son môi trong suốt thời gian thai kỳ. (Ảnh minh họa)

Sơn móng tay

Các loại sơn móng tay có chứa các thành phần hóa chất độc hại như phthalate, toluene có thể dẫn đến sinh non, sẩy thai, trẻ sinh nhẹ cân, thậm chí là khiến trẻ bị dị tật bẩm sinh. Vì thế, các chị em nên nói “không” với việc làm nails trong suốt thời gian mang thai để bảo vệ sức khỏe cho bé.

Không “xài” nước hoa

Các loại nước hoa đa phần chúng có chứa trên 10 chất hóa học, gây ra những dị ứng không mong muốn. Để an toàn cho mẹ và thai nhi, trong khi mang thai bạn không nên sử dụng nước hoa, không được xịt nước hoa trực tiếp lên da. Thay vào đó, bạn nên chọn lựa những sản phẩm có mùi hương trái cây, mùi hoa với hương thơm nhẹ nhàng.

Sản phẩm trị mụn

Có rất nhiều sản phẩm trị mụn chứa nhiều thành phần có khả năng gây tổn thương đến thai nhi. Đặc biệt, chất Isotretinoin là một trong những chất chống chỉ định dùng cho phụ nữ có thai, bởi nó có nguy cơ gây dị tật thai nhi, sinh non hoặc thậm chí gây tử vong ở trẻ sơ sinh.

Tránh tẩy lông

Trong thời kỳ mang thai, bạn hãy tránh xa những cách tẩy lông bằng tia laser, vì sẽ gây ảnh hưởng tới thai nhi, không tốt cho làn da nhạy cảm của phụ nữ mang bầu.

Không nên tắm nắng

Tắm nắng sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh ung thư da, khi tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím dưới ánh nắng mặt trời sẽ làm da mẹ bầu dễ bị nám, tàn nhang. Phơi nắng khiến nhiệt độ cơ thể nóng lên, ảnh hưởng tới thai nhi, thay đổi hormone trong cơ thể làm tình trạng da bị nám của mẹ bầu trở nên nặng hơn.

tam-nang

Khi mang thai không nên tiếp xúc với ánh nắng quá lâu. (Ảnh minh họa)

Tags:

Bài viết liên quan