Mẹ&Con – Tự sinh con tại nhà theo trào lưu “thuận theo tự nhiên”, tử thần đã cướp đi mạng sống của hai mẹ con sản phụ ngụ tại quận 2, TP HCM. Giúp con dâu tự sinh con ở nhà, bà nội làm rách da đầu cháu bé Nữ bác sĩ dùng miệng hút đàm nhớt cứu bé sơ sinh đẻ rơi trên biển Rơi nước mắt bộ ảnh chồng chụp vợ sinh con tại nhà đầy xúc động

Chiều ngày 14/3, một tài khoản Facebook đã chia sẻ câu chuyện về người bạn của mình đã tử vong cả mẹ lẫn con vì tự sinh con tại nhà theo trào lưu “thuận theo tự nhiên”. Theo như chủ tài khoản Facebook chia sẻ, sản phụ này đã tự sinh tại nhà mà không hề có sự trợ giúp của người khác. Có lẽ vì thế mà người mẹ bị kiệt sức, còn đứa bé thì bị ngạt.

Khi chồng của sản phụ đi làm về nhà, tá hỏa phát hiện sự việc thì đã quá muộn, cả hai mẹ con đều tử vong. Được biết, trước đó sản phụ đã bỏ ra 15 triệu đồng để tham gia khóa học thai sản “thuận theo tự nhiên” của một người tự xưng là thạc sĩ về sữa mẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, ông Nguyễn Đức Vinh – Vụ trưởng Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế TP HCM và Bệnh viện Từ Dữ xác minh vụ việc. Thông tin chính thức sẽ được công bố trong buổi họp báo diễn ra vào ngày hôm nay (15/3).

2 mẹ con tử vong vì tự sinh con tại nhà “thuận theo tự nhiên” 5

Tự sinh đẻ tại nhà khi không có sự trợ giúp từ bác sĩ có thể đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và bé. (Ảnh minh họa)

Tự sinh con tại nhà theo trào lưu “thuận theo tự nhiên” là sản phụ tự “vượt cạn” một mình mà không có sự trợ giúp của cán bộ y tế. Phương pháp sinh thuận tự nhiên cũng đồng nghĩa với việc không cắt dây rốn mà thay vào đó là đặt con nằm cạnh bánh nhau, chờ ngày rụng rốn. Điều đáng chú ý là trong thời gian gần đây, trào lưu này nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ các bà mẹ.

Cách đây không lâu, một bà mẹ ở Hưng Yên cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội về trường hợp của mình và nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Theo đó, bà mẹ này đã tự sinh con tại nhà mà không cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ hay bà đỡ đẻ. Đặc biệt, chị đã ăn chay trong suốt quá trình mang thai. Sinh con xong, mẹ đã cho bé tiếp xúc theo phương pháp da kề da trong vòng 4 tiếng. Em bé cũng không được chích ngừa sau sinh, không được cắt dây rốn mà để nhau thai gắn với cơ thể bé cho đến khi dây rốn tự rụng. 6 ngày sau thì dây rốn của bé tự rụng.

2 mẹ con tử vong vì tự sinh con tại nhà “thuận theo tự nhiên” 6

Trường hợp tự sinh con tại nhà của bà mẹ ở Hưng Yên. 

Trước kia, điều kiện về kinh tế, đi lại và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn gặp nhiều khó khăn nên đa phần phụ nữ thường tự sinh con tại nhà. Do vậy, hàng chục năm trở về trước, tỷ lệ tử vong ở mẹ và bé sau sinh thường rất cao. Những năm gần đây, ngành sản khoa cũng đã cố gắng hết sức để giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ, trẻ em bằng cách giám sát, chăm sóc suốt quá trình từ khi mang thai, khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván sơ sinh cho trẻ…

Sản phụ khi đến viện sinh nở luôn được bác sĩ “tuân theo tự nhiên”. Đó là để cho người mẹ đủ ngày đủ tháng, khi chuyển dạ thì theo dõi đẻ thường. Sản phụ muốn đẻ mổ sớm cũng không được bác sĩ đồng ý. “Tự nhiên” là sau khi sinh em bé cho ấp da kề da, bú mẹ ngay, cắt rốn chậm… Chỉ những trường hợp khó như thai to, thai ngược, mẹ có bệnh lý… bác sĩ mới có can thiệp phẫu thuật để giảm nguy cơ cho cả mẹ lẫn con.

Bộ Y tế khuyến cáo, sinh đẻ là quá trình sinh lý bình thường. Khi mang thai hay sinh nở, bà bầu phải đến cơ sở y tế để được theo dõi thai kỳ, chăm sóc thai, đỡ đẻ và chăm sóc mẹ con sau đẻ. Việc tự sinh con tại nhà mà không có cán bộ y tế hỗ trợ có thể dẫn đến những nguy cơ, tai biến trầm trọng như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm trùng, mất tim thai, uốn ván sơ sinh; thậm chí tử vong cả mẹ lẫn con…

Tags:

Bài viết liên quan