Mẹ&Con – Mùa hè năm nay thời tiết khá nóng, xen kẽ những cơn mưa thực sự là một thử thách cho sức khỏe của bé yêu. Vì thế, mẹ cần chuẩn bị kiến thức "chuẩn" sau đây để bé yêu luôn vui vẻ, khỏe mạnh nhé! 8 thắc mắc thường gặp khi chăm sóc trẻ sơ sinh Kiến thức cần biết về trẻ sơ sinh Kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh cho mẹ

Nuôi con bằng sữa mẹ

bu-me 

Mẹ nên nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. (Ảnh minh họa)

Nếu con chưa đủ 6 tháng tuổi, sữa mẹ chính là thức ăn duy nhất và hoàn hảo nhất để con bù nước cũng như làm tăng kháng thể, chống các loại bệnh vào mùa hè như rôm sẩy, mụn nước, hăm kẽ, thủy đậu, cầu khuẩn… Để đảm bảo đủ sữa cho con trong những ngày nóng bức, mẹ cần uống nhiều nước, ăn các loại trái cây mọng như dưa hấu, cam, quýt… đồng thời hạn chế đi ra ngoài khi trời nắng nóng làm cơ thể mất nước, giảm lượng sữa.

Nếu con đã ăn dặm, mẹ cũng có thể bắt đầu bổ sung các loại nước cho con như nước lọc, nước ép trái cây… Các loại nước này không chỉ giúp con thích thú vì được khám phá đủ loại hương vị, mà còn giúp bé cưng ngăn ngừa nguy cơ bị mất nước dẫn đến tăng thân nhiệt và táo bón.

Tắm cho con đúng cách

Cách tắm cho trẻ sơ sinh vào mùa hè về cơ bản không có gì thay đổi, dù nhiệt độ ngoài trời oi bức, mẹ vẫn nên dùng nước ấm (khoảng 37°C) để tắm cho con. Tuyệt đối không dùng nước lạnh để tắm cho con, bởi có thể khiến bé hoảng sợ, đồng thời làm cơ thể bé bị đột ngột hạ thân nhiệt.

Trong ngày hè, ngoài một lần tắm như thường lệ, mẹ có thể lau người bằng nước ấm cho bé 1-2 lần/ngày để con dễ chịu, da không bị bết dính bụi bẩn, mồ hôi. Bên cạnh đó, mẹ cũng lưu ý không nên sử dụng quá nhiều sữa tắm hoặc sữa tắm dành cho người lớn vì có thể khiến da bé bị khô ráp đấy.

Mặc đồ thoáng mát

so-sinh 

Quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi là lựa chọn tuyệt vời cho bé vào mùa hè. (Ảnh minh họa)

Chăm sóc trẻ sơ sinh trong mùa hè, mẹ cũng nên quan tâm đến những chi tiết rất nhỏ: cho con mặc đồ thoáng mát phù hợp với thời tiết. Trời nóng, trẻ rất dễ đổ mồ hôi nên mẹ hãy chọn đồ làm từ các loại vải có khả năng thấm hút tốt, mỏng và thoáng mát. Cotton là chất liệu có thể đáp ứng tốt yêu cầu này. Mẹ nên tránh các chất liệu như len, nilon vì chúng không chỉ khiến bé thêm nóng bức mà còn không có khả năng thấm hút mồ hôi. Ngoài ra, mẹ cũng nên hạn chế quấn khăn quá nhiều lớp, quá kỹ nhé. Nếu bé đổ nhiều mồ hôi, tóc dính bết, nổi mẩn đỏ trên da, hai má bé ửng đỏ hay thở nhanh thì chứng tỏ bé đang nóng bức rồi đấy. 

Chăm sóc da

Mùa hè oi bức, bé yêu thường dễ đổ mồ hôi và điều này có thể khiến bé dễ bị cảm lạnh hoặc rôm sảy, ngứa ngáy hơn bình thường. Do vậy, chăm sóc trẻ sơ sinh trong mùa hè mẹ cũng đừng quên chăm sóc làn da của con bằng cách thường xuyên lau mồ hôi, cho con mặc những bộ quần áo thoáng mát, dễ thấm hút mồ hôi.

Nếu bé chẳng may bị rôm sẩy, một số loại nước tắm từ cây cỏ, thảo dược như trà xanh, diếp cá cũng rất hữu ích cho bé trong lúc này đấy.

Tags:

Bài viết liên quan

tâm trạng của mẹ bầu

Tâm trạng của mẹ bầu có ảnh hưởng như thế nào đến thai nhi?

Mẹ và Con - Tâm trạng của mẹ bầu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân mình mà còn có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tâm hồn và cả thể chất của thai nhi. Một tâm hồn lạc quan, sẻ chia, và tình yêu thương sẽ là nguồn năng lượng vô tận, giúp bé yêu phát triển toàn diện, khỏe mạnh từng ngày trong bụng mẹ.