Mẹ và Con - Thời gian đang đếm ngược và bạn sắp được gặp "thiên thần bé bỏng" của mình rồi? Liệu bạn đã sẵn sàng cho việc chuẩn bị đồ đi sinh chưa?

Ngoài việc chủ động trang bị cho mình những kiến thức về việc chăm sóc sức khỏe suốt thai kỳ cũng như dấu hiệu sắp sinh, bạn cũng cần phải tạo một bảng danh sách chuẩn bị đồ đi sinh cần thiết để sẵn sàng cho ngày vượt cạn. Điều này không chỉ giúp bạn luôn giữ thế chủ động mà còn có được một tâm lý vững trải hơn trong quá trình đợi sinh. Để làm được như thế, Mẹ và Con giúp bạn điểm danh qua những món đồ không thể thiếu khi đi sinh nhé!

Những loại giấy tờ cần thiết

Khi bước vào tháng thứ 9 thai kỳ, bạn có thể sẽ chuyển dạ bất kỳ lúc nào. Vì thế, việc soạn ra những loại giấy tờ cần thiết và để vào một tập hồ sơ, đặt ngay ngắn vào giỏ đồ đi sinh là việc rất cần thiết và quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn và gia đình làm thủ tục nhập viện sinh con được nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Một số loại giấy tờ bạn cần mang theo gồm:

  • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân
  • Sổ hộ khẩu (bản sao)
  • Thẻ bảo hiểm y tế

Lưu ý: Bạn có thể nhờ người thân photo sẵn những loại giấy tờ trên ra vài bản sao để thuận tiện hơn trong lúc làm thủ tục nhập viện hoặc giấy chứng sinh cho con…

chuẩn bị đồ đi sinh

Bên cạnh đó, bạn cũng không được quên mang theo sổ khám thai cùng một số loại giấy tờ xét nghiệm, siêu âm gần nhất. Việc này sẽ giúp các bác sĩ, y tá hộ sinh có thể nắm rõ hơn về tình trạng sức khỏe cũng như tình trạnh thai kỳ của bạn cùng thai nhi. Từ đây, bác sĩ chuyên khoa sẽ có những phương án phù hợp nhất để quá trình “vượt cạn” được diễn ra thuận lợi hơn.

Ngoài ra, một số chuyên gia cũng đã đưa ra nhiều lời khuyên rằng, mẹ bầu nên mang theo bên mình bảng kế hoạch sinh con đã được bác sĩ gợi ý trong những lần siêu âm để quá trình sinh nở được diễn ra đúng như mong muốn của bạn nhất.

Chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ

Thông thường, một số những món đồ trong danh sách sau đây các bệnh viện đều sẽ phát. Tuy nhiên, mỗi bệnh viện sẽ có những chế độ khác nhau. Vì thế, mẹ vẫn nên chuẩn bị trước để có một tâm lý sẵn sàng hơn. Danh sách chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ gồm có:

  • Áo quần: Một số bệnh viện sẽ phát những trang phục dành riêng cho thai phụ. Tuy nhiên, mẹ vẫn nên chuẩn bị thêm 1 – 2 bộ quần áo để dự phòng và mặc lúc xuất viện.
  • Áo khoác, khăn choàng cổ, vớ, mũ len: Đây là những vật dụng rất cần thiết cho những mẹ đi sinh vào mùa lạnh. Không những thế, chúng cũng rất cần thiết để giúp giữ ấm cơ thể khi thân thiệt giảm trong và sau quá trình sinh nở.
  • Băng vệ sinh: Khi chuẩn bị đồ đi sinh, bạn cũng đừng quên mang theo băng vệ sinh. Đặc biệt là những mẹ sinh mổ cần rất nhiều, khoảng 3 – 4 túi.
  • Miếng lót chống thấm: Mẹ nên mang theo khoảng 5 miếng lót chống thấm, bạn nên hỏi mua loại dành cho bệnh nhân phẫu thuật.
  • Quần lót giấy: Nên mua khoảng 7 – 10 cái là tương đối vừa đủ với những mẹ sinh thường và cả sinh mổ.
  • Đồ dùng vệ sinh cá nhân: Một số loại vật dụng không được thiếu trong giỏ đồ đi sinh là khăn tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước súc miệng, sữa tắm, dầu gội – xả, dung dịch vệ sinh phụ nữ, lược.
  • Những món đồ yêu thích khác: tinh dầu xoa bóp, sách, điện thoại…

mẹ bầu sắp sinh

Chuẩn bị đồ đi sinh cho bé

Chắc hẳn vào giai đoạn này, bạn đã mua được rất nhiều quần áo, đồ dùng để chào đón bé yêu. Tuy nhiên, để sắp xếp những gì vào giỏ xách chuẩn bị đồ cho bé, nhiều mẹ vẫn còn băn khoăn không biết như thế nào để có một sự chuẩn bị tốt nhất cho con. Sau đây là một vài gợi ý chuẩn bị đồ đi sinh cho bé:

  • Quần áo cho bé sơ sinh: 5 – 7 bộ.
  • Mũ trùm đầu, vớ tay, vớ chân: 3 – 5 cái/đôi mỗi loại.
  • Khăn quấn em bé: 2 – 3 chiếc khăn có chất liệu mềm mại, sạch sẽ.
  • Khăn sữa: 10 cái để lau và thay đổi liên tục khi cần, đặc biệt là sau khi tắm cho con.
  • Khăn tắm: 3 – 5 cái khăn vải xô để tắm và lau cho bé.
  • Gối mền dành riêng cho con yêu.
  • Miếng lót, tả vải, tã giấy sơ sinh: Đây là những món đồ quan trọng, rất cần thiết. Vì thế mẹ nên chuẩn bị khoảng 15 – 30 cái, vào những ngày đầu tiên, trẻ sẽ cần rất nhiều.
  • Miếng lót chống thấm: Chuẩn bị khoảng 10 miếng lót dành riêng cho bé sơ sinh sẽ giúp con vệ sinh cá nhân, thay tã dễ dàng hơn.
  • Đồ dùng vệ sinh cá nhân khác: Khi chuẩn bị đồ đi sinh cho con, mẹ đừng quên mang theo khăn giấy ướt, nước muối sinh lý, bông y tế, tăm bông ráy tai/ráy mũi, kem chống hăm tã…
  • Bên cạnh đó, một số loại cần thiết khác như máy hút sữa, bình sữa và những dụng cụ vệ sinh bình. Bởi lẽ, có một số mẹ sau khi sinh chưa thể cho bé bú trực tiếp được.

đồ dùng em bé

Chuẩn bị đồ cho bố/người thân đi cùng

Ngoài chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ và em bé, bố và người thân vào chăm sóc cùng cũng cần phải chuẩn bị sẵn đồ để có thể kịp thời mang theo. Điều này sẽ giúp việc chăm sóc trở nên tiện lợi hơn, không mang tâm lý gấp gáp. Không quá rườm rà, bố hoặc người thân chỉ cần mang theo những món đồ sau đây:

  • Giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
  • Tiền mặt, thẻ ATM để thuận tiện thanh toán viện phí cùng những chi phí phát sinh khác.
  • Điện thoại và sạc dự phòng, bạn cũng có thể mang theo máy quay phim, chụp ảnh nếu muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc của bé yêu và mẹ bầu.
  • Một số đồ dùng cá nhân khác như: khăn tắm, bàn chải, kem đánh răng, quần áo, đồ lót, khăn lau mặt.
  • Gối mền: Khi chuẩn bị đồ đi sinh cho vợ/người thân, đừng quên mang theo cho mình một chiếc gối nằm để có thể ở lại chăm sóc qua đêm.
  • Giày dép: Bố/người thân sẽ là những người cần di chuyển nhiều để làm những loại thủ tục nhập viện hoăc hỗ trợ chăm sóc mẹ và em bé. Vì thế, bạn nên cần chuẩn bị 1 đôi giày hoặc dép, ưu tiên những loại thoải mái, êm ái để dễ dàng trong việc đi lại.

Bạn thấy đấy, công cuộc chuẩn bị chào đón “thiên thần nhỏ” nhìn có vẻ khá… chật vật và rườm rà đúng không nào. Tuy nhiên, khi chuẩn bị sẵn sàng những món đồ trên, tâm lý của bạn cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng và cảm thấy sẵn sàng hơn trong quá trình “vượt cạn”. Hy vọng qua bài viết trên, Mẹ và Con đã giúp mẹ xây dựng được danh sách chuẩn bị đồ đi sinh dễ dàng, đơn giản. Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé! 

Bài viết liên quan