Mẹ&Con – Khi bàn về chuyện sinh nở, không ít bà mẹ thắc mắc: sinh mổ được mấy lần. Câu trả lời sẽ là 1, 2 hay 3? Mời mẹ cùng tham khảo bài viết dưới đây của Mẹ&Con. Giảm cân an toàn sau sinh mổ 10 điều mẹ phải “khắc cốt ghi tâm” Bộ ảnh: Xúc động đến nghẹt thở về một ca sinh mổ chân thực đến từng cen-ti-mét Sau sinh mổ mẹ tuyệt đối phải tránh 9 điều này

Ưu – nhược điểm của phương pháp sinh mổ

Sinh mổ được mấy lần để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé? 6

Sinh mổ đều mang đến những ưu – nhược điểm khác nhau. (Ảnh minh họa)

Để trả lời cho câu hỏi: “Sinh mổ được mấy lần?”, trước tiên mẹ cần hiểu rõ được những ưu và nhược điểm khi sinh mổ.

Ưu điểm

– Nếu mẹ bầu gặp phải các vấn đề bất thường như biến chứng thai kỳ, thai nhi quá lớn… thì sinh mổ chính là phương pháp tối ưu để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

– Mẹ bầu không mất nhiều thời gian hay phải chịu những cơn đau “chảy nước mắt” trong quá trình chuyển dạ. Một cuộc sinh mổ bình thường chỉ mất khoảng 30-45 phút, trong khi sinh thường có thể kéo dài đến hàng chục tiếng đồng hồ.

– Nếu mẹ gặp bất cứ bệnh gì trong thời gian mang thai nhu u buồng trứng huyết thanh, u xơ tử cung… thì khi mổ lấy thai sẽ đồng thời loại bỏ được những khối u này mà không cần phẫu thuật hai lần.

– Rất nhiều phụ nữ sau sinh thường bị giảm khoái cảm trong chuyện “chăn gối” vợ chồng. Do trong quá trình sinh nở, âm đạo sẽ bị nới lỏng một phần đáng kể và phải mất 6 tháng đến 1 năm mới có thể phục hồi. Thậm chí, nhiều mẹ còn phải đi phẫu thuật vùng kín để được se khít như xưa. Thế nhưng, nếu chọn phương pháp sinh mổ thì mẹ sẽ không phải chịu nỗi phiền toái này.

Nhược điểm

– Thuốc gây mê sử dụng trong ca phẫu thuật để lại nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ, có thể khiến mẹ bị tụt huyết áp…

– Một số mẹ phải chịu di chứng sau sinh như nhiễm trùng vết mổ, viêm bàng quang, thai bám vết sẹo sinh mổ cũ nếu mẹ mang thai lần hai. Đặc biệt, nếu mang thai gần với thời điểm mổ trước đó sẽ có nguy cơ bị nứt vết mổ.

– Có khả năng gặp phải nhiều biến chứng thai kỳ trong lần mang thai tiếp theo.

– Phải mất khoảng vài ngày sau sinh thì ngực mẹ mới bắt đầu sản xuất sữa, vì cơ thể còn chưa phục hồi.

Sinh mổ tối đa được mấy lần?

Sinh mổ được mấy lần để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé? 7

Mẹ bầu chỉ nên sinh mổ từ 2-3 lần. (Ảnh minh họa)

Với những mẹ đã từng sinh mổ, tử cung dễ bị tổn thương và khó phục hồi hơn những mẹ sinh thường. Vậy sinh mổ được mấy lần để đảm bảo an toàn cho mẹ? Điều này còn tùy thuộc vào tình hình sức khỏe cũng như tình trạng vết mổ của mẹ. Những mẹ bầu khỏe mạnh, lần sinh mổ trước không có biến chứng gì thì có thể sinh mổ từ 3-4 lần. Nhưng thông thường, các bác sĩ sẽ khuyến cáo mẹ bầu chỉ nên sinh mổ từ 2-3 lần.

Mẹ cần lưu ý rằng, sồ lần sinh mổ càng nhiều thì mẹ càng dễ gặp phải biến chứng trong lần mang thai và sinh con sau. Đó có thể là các biến chứng thai kỳ như nứt vỡ tử cung, nhau tiền đạo, nhau bong non… hay các bất thường sau sinh như viêm dính tử cung, đau nhức vết mổ… Bên cạnh chú ý tới số lần sinh mổ, mẹ cũng cần quan tâm tới khoảng cách giữa 2 lần sinh. Để vết sẹo trên thành tử cung hoàn toàn hồi phục, hai lần sinh mổ của mẹ cần cách nhau ít nhất là 2 năm.

Hy vọng với những kiến thức bổ ích trên, Mẹ&Con đã giúp bạn làm sáng tỏ thắc mắc “sinh mổ được mấy lần?”. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào muốn giải đáp, mẹ đừng ngại gửi tin nhắn về cho fanpage Tạp chí Mẹ&Con hoặc gửi về địa chỉ email đính kèm này nhé: tapchimevacon@gmail.com.

Tags:

Bài viết liên quan

uống thuốc trị mụn

Bác sĩ giải đáp: Uống thuốc trị mụn có gây vô sinh không?

Mẹ và Con - Hiện nay trong lĩnh vực làm đẹp đã xuất hiện nhiều phương pháp trị mụn và gây ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây mụn, ngăn ngừa sự tái phát của mụn. Trong đó, có nhiều chị em chọn cách uống thuốc trị mụn, tuy nhiên uống thuốc trị mụn có gây vô sinh không, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!