Mẹ&Con - Để muốn ngừa thai hiệu quả nhiều người chỉ cần uống thuốc tránh thai trước khi quan hệ. Vậy lúc trước thuốc tránh thai chưa có thì con người chúng ta dùng cách nào để kế hoạch hóa gia đình? Và bạn đã biết gì về thuốc tránh thai chưa? Có nên tiêm thuốc tránh thai? Những cách tránh thai dễ gây 'vỡ kế hoạch' Phòng bệnh trước thai kỳ

Theo khảo sát hiện nay tỉ lệ phụ nữ trên thế giới dùng thuốc tránh thai để phòng ngừa việc có con sớm và kế hoạch hóa gia đình chiếm khoảng 17%. Do đây là biện pháp tránh thai đơn giản, thuận tiện và được sử dụng rất phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Và thuốc tránh thai cũng được coi là loại thuốc đầu tiên dành cho những người không bị bệnh, thậm chí bạn phải khỏe mạnh mới có thể sử dụng biện pháp tránh thai này.

Được mô tả giống như 1 loại thuốc làm tăng khả năng sinh sản cho phụ nữ

Thuốc tránh thai được các nhà khoa học nghiên cứu thành công trong những năm 1950, là một loại thuốc có tác dụng phòng ngừa tránh thai hiệu quả cho phụ nữ. Nó được mô tả giống như 1 loại thuốc làm tăng khả năng sinh sản chứ không phải là một loại thuốc ngừa thai. Và tại sao lại như vậy, vì vào thời điểm đó, việc kiểm soát sinh đẻ được coi là hành vi trái với đạo đức và pháp luật tại Hoa Kỳ cho nên nó được mọi người mô tả như trên.

nhung-su-that-thu-vi-ve-thuoc-tranh-thai-ban-chua-biet-den

Là dạng thuốc giúp điều hòa kinh nguyệt

Để điều hòa kinh nguyệt, các chị em phụ nữ cũng hay dùng thuốc tránh thai. Vì trước khi FDA chấp nhận như 1 phương pháp kiểm soát sinh đẻ năm 1960, từ đó thuốc tránh thai đã được tiếp thị và quảng cáo như thuốc điều hòa kinh nguyệt dành cho những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều và giúp phụ nữ điều hòa kinh nguyệt và giúp giảm bớt những cơn đau bụng trong những ngày kinh nguyệt.

Biện pháp tránh thai khi chưa có thuốc tránh thai xuất hiện

Ngày trước, để phòng tránh việc có thai ngoài ý muốn hoặc không muốn sinh nở nữa nhưng vẫn khát khao nhu cầu tình dục, một số biện pháp tránh thai tin cậy được  nhiều chị em phụ nữ tin dùng đều xuất phát từ những phương pháp dân gian. Được biết, một số phương pháp này đa phần đều có khả năng tránh thai kém, chưa kể đến việc để lại một số nguy hiểm cho “cô bé”. Họ thường dùng những phương pháp tránh thai điển hình như: cho nước chanh vào âm đạo, dùng bong bóng cá như bao cao su… Đó là những phương pháp ngừa thai mà họ coi là “hiệu quả” nhất khi chưa có sự xuất hiện của thuốc tránh thai.

Tăng kích thích vòng 1 của phụ nữ đáng kể

Không đơn thuần là một loại thuốc giúp phòng ngừa tránh thai, mà còn được xem là một loại thuốc giúp chị em phụ nữ tăng kích thích vòng 1 đáng kể. Khi mới vừa ra đời và nhận được sự hưởng ứng tích cực của chị em phụ nữ, các nhà sản xuất áo ngực nhận thấy 1 vài điều khá kỳ lạ, đó là: kích thước ngực của phụ nữ đã tăng lên đáng kể. Do nồng độ hormone được gia tăng đáng kể nhờ uống thuốc khiến vòng 1 của chị em gia tăng kích thước.

nhung-su-that-thu-vi-ve-thuoc-tranh-thai-ban-chua-biet-den

Thất bại khi sản xuất thuốc tránh thai cho nam giới

Có rất nhiều nhà khoa học đã thử nghiệm và chứng minh rằng, khi nam giới dùng thuốc tránh thai sẽ bị teo tinh hoàn, tâm trạng trở nên căng thẳng và thậm chí làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Vì thế, thuốc tránh thai dành cho các đấng mày râu bị loại bỏ và nhanh chóng chấm dứt.

Là thần dược giúp kế hoạch hóa gia đình tốt

Khỏi cần bàn cãi gì nhiều, vì ngay sau khi thuốc tránh thai ra đời và có mặt giúp ích rất nhiều trong việc kế hoạch hóa gia đình tốt giúp “quy mô” của các gia đình giảm xuống nhanh chóng. Và còn là loại thuốc giúp cho các cặp đôi vô tư “yêu” mà không ngại dính chuyện bầu bí ngoài ý muốn.

Tags:

Bài viết liên quan

uống thuốc trị mụn

Bác sĩ giải đáp: Uống thuốc trị mụn có gây vô sinh không?

Mẹ và Con - Hiện nay trong lĩnh vực làm đẹp đã xuất hiện nhiều phương pháp trị mụn và gây ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây mụn, ngăn ngừa sự tái phát của mụn. Trong đó, có nhiều chị em chọn cách uống thuốc trị mụn, tuy nhiên uống thuốc trị mụn có gây vô sinh không, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!