Mẹ và Con - Cây trồng trong nhà mang đến những lợi ích "thần kỳ" cho sức khỏe, tâm trạng của các thành viên trong gia đình. Vì thế, Mẹ và Con sẽ gợi ý cho bạn vài loại cây hoa trồng phù hợp trong gia đình. Mời bạn tham khảo nhé!  

Không cần “về quê nuôi cá và trồng thêm rau” bạn mới có cảm giác thanh bình, yên tĩnh. Bạn có thể hoàn toàn tận hưởng điều đó trong không gian nhà ở thân thương của mình bằng việc trang trí thêm cây xanh. Trong bài viết này, Mẹ và con sẽ mách bạn những lợi ích thần kỳ mà cây trồng trong nhà mang đến cũng như gợi ý cho bạn vài loại cây hoa trồng phù hợp trong nhà. 

cây trồng trong nhà

Lợi ích của cây cảnh trong nhà trong việc trang trí nhà cửa

Lợi ích đầu tiên của việc trang trí cây xanh trong tổ ấm là bầu không khí được thanh lọc và cân bằng hơn. Hằng ngày lá cây sẽ hút vào những loại khí độc hại thanh trừ CLO, CO2, etylen, CO… thải ra khí Oxy và vì vậy mà chúng ta không cần phải trang bị thêm nhiều máy lọc khí đắt tiền trong ngôi nhà của mình. Đặc biệt là với những ngôi nhà, căn hộ với không gian nhỏ hẹp thì việc sắm thêm một chiếc máy lọc khí cồng kềnh, chiếm diện tích là điều khó khăn.

Thứ hai, màu xanh tươi mát của những chậu cây góp phần mang lại cảm giá dễ chịu, thư thái cho gia đình bạn. Điều này luôn hữu ích dành cho những ai bận rộn, thường xuyên phải tăng ca và đi công tác xa nhà nhiều ngày. Khi trở về nhà bạn sẽ có được cảm giác thư thái, nhẹ nhàng trong không gian xanh mát của những chậu hoa, chậu cây cảnh trong sân vườn, trong mọi ngóc ngách của ngôi nhà mình.

cây cảnh trong nhà

Đặc biệt, cây cảnh còn được xem là một yếu tố không thể thiếu trong việc trang trí. Nó đóng một vai trò lớn trong thiết kế nội thất. Bất kỳ kiểu thiết kế nào cũng có thể điểm xuyết thêm vài chậu cây hoặc chậu hoa. Nhờ màu xanh của lá, màu nâu của thân và màu của chậu mà chúng dễ dàng phối hợp với từng kiểu thiết khác nhau.

Bởi vì cây trồng trong nhà mang lại lợi ích, cả về mặt trang trí và sức khỏe cho gia chủ nên việc bày trí thêm vài cây hoa, cây cảnh vào không gian sống sẽ không làm bạn thất vọng. 

Những loại cây cảnh phù hợp cho việc trang trí

Nếu phải lập một danh sách các loại cây trồng trong nhà, chúng ta sẽ có một danh sách khá dài. Tuy nhiên, khi chọn những loại cây hoa cho nhà ở tốt nhất, bạn nên cân nhắc những loại cây sau:

  • Thu hải đường:

thu hải đường

Loài cây này đã trở thành một trong những loại cây cảnh trong nhà được nhiều người yêu thích. Màu sắc của hoa và sự độc đáo của lá đã khiến nó trở thành một biểu tượng trang trí trong thế giới thiết kế nội thất. Tuy vậy, bạn nên lưu ý là cần chăm sóc và “tưới tắm” chúng hàng ngày , cũng như là cho cây “phơi nắng” thường xuyên. Vì đây là một loại hoa, nên chúng ta không thể chăm sóc chúng một cách “nhàn nhã” như những loại ưa bóng râm. Nếu muốn hoa nở rực rỡ, màu sắc tươi tắn và cây khỏe mạnh thì bạn nên nhớ những lưu ý trên nhé!

  • Đỗ quyên:

hoa đỗ quyên

Đây là những bông hoa nhỏ mọc thành từng chùm, thường có màu hồng hoặc hồng nhạt. Khi ngắm nhìn mang lại sự nhẹ nhàng và niềm vui thích cho người trồng. Vì vậy mà nhà nào có trồng có loại hoa này sẽ luôn được sống trong không gian tươi sáng, tràn đầy năng lượng tươi vui. 

  • Hoa lan:

hoa lan

Hoa lan được nhiều người ưa chuộng. Chúng có nhiều loại, nhưng phổ biến nhất là loại có hoa màu trắng. Chúng có một vẻ thẩm mỹ thanh lịch và đơn giản. Ngoài ra, đây còn loài hoa có mùi thơm dễ chịu, do đó không chỉ làm đẹp trong không gian sống mà những bông hoa lan còn mang đến mùi hương dịu dàng cho ngôi nhà của chúng ta.

Lời kết

Trang trí cây trồng trong nhà có thể giúp chúng ta điều hòa về mặt cảm xúc. Màu sắc, sự tự nhiên và tươi mới của chúng là một ngoại cảnh đẹp đại diện cho sự bình yên, nhẹ nhàng vui vẻ và cũng vì vậy mà tâm trạng của con người cũng phần nào được cải thiện đáng kể. Vậy là nếu không có không điều kiện di chuyển đến những nơi có không gian thư giãn, bạn cũng có thể biết cách tự kiến tạo không gian thư giãn tuyệt vời cho bản thân và gia đình mình rồi đấy.

Bài viết liên quan