Mẹ và Con - Viêm da mủ là bệnh lý thường xuất hiện vào mùa hè khi thời tiết oi bức. Bệnh phổ biến ở các bé sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 10 tuổi.

Viêm da mủ hay viêm da nhiễm khuẩn là tình trạng nhiễm trùng da có mủ ở trẻ nhỏ. Trên da chúng ta luôn có rất nhiều vi khuẩn, kể cả vi khuẩn có lợi lẫn có hại. Khi điều kiện bên ngoài thuận lợi cho các hại khuẩn chúng sẽ phát triển không thể kiểm soát.

Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ, làn da mỏng manh chính là “mảnh đất màu mỡ” cho các vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Bệnh nhiễm trùng rất dễ gây biến chứng nặng thậm chí nguy hiểm tính mạng. Do đó, cha mẹ cần chú ý để kịp thời nhận biết và xử lý bệnh viêm da mủ ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Viêm da mủ là gì?

Viêm da mủ là một bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C tại luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Bệnh lý này tương đối nguy hiểm, có khả năng bội nhiễm cực cao. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 10 tuổi và vào mùa hè nóng ẩm càng có nguy cơ lây lan mạnh hơn.

Viêm da mủ ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hình thành chủ yếu do 2 loại vi khuẩn tụ cầu (staphylococcus) và liên cầu (streptococcus). Thời gian ủ bệnh trung bình là 10 ngày, đôi khi lên đến 20 ngày. Bệnh lan truyền nhanh, mạnh và lây trực tiếp từ người sang người.

Triệu chứng viêm da mủ

Tụ cầu khuẩn và liên cầu khuẩn có sẵn trên da người, khi gặp điều kiện thuận lợi như muỗi đốt, vết xước, gãi, bệnh chàm, nấm… chúng sẽ xâm nhập và da gây nhiễm trùng da có mủ. Ngoài ra, viêm da mủ ở trẻ sơ sinh có thể do một số điều kiện khác như:

  • Trẻ sinh non, thiếu tháng, suy dinh dưỡng nên sức đề kháng kém.
  • Trẻ ăn uống thiếu dinh dưỡng.
  • Do vệ sinh da kém, môi trường sống không sạch sẽ.
  • Do mặc quần áo quá chật hoặc quá rộng.
  • Dùng thuốc tân dược không theo chỉ định bác sĩ cũng tăng nguy cơ viêm da có mủ ở trẻ nhỏ.

Dấu hiệu nhận biết viêm da mủ ở trẻ nhỏ

Nếu quan sát thấy da viêm, xuất hiện các nốt mụn to, sưng đỏ, bên trong có mủ thì khả năng rất cao bé đã bị nhiễm trùng da có mủ. Các khu vực bệnh khởi phát là các nơi có nếp gấp như cổ, nách, bẹn,… Dấu hiệu cụ thể để nhận biết bệnh như sau:

  • Cơ thể trẻ xuất hiện các vết hồng trên da sau đó chúng nhanh chóng biến thành mụn nước hoặc các nốt mẩn đỏ trên người kèm theo sốt và mệt mỏi.
  • Kích thước mụn to bằng đầu đũa, có khi to bằng đầu ngón tay.
  • Lúc đầu, bọng nước trong nhưng chỉ sau 12-24 giờ thì sinh mủ. Trong vòng 3-4 ngày mụn nước vỡ, đóng vảy tiết vàng sau đó tự bong đi và không để lại sẹo.
  • Nếu trẻ gãi, cào hoặc do vệ sinh kém có thể làm các mụn nước này viêm loét và xuất hiện bội nhiễm. Tình trạng bội nhiễm khi mắc viêm da mủ cực cao vì các bé còn nhỏ, về cơ bản không thể không gãi, cọ khi ngứa.
  • Ngoài ra bé có thể bị nổi hạch, sốt cao, xuất hiện vết hoại tử… Nặng hơn thì có thể nhiễm trùng máu, viêm cầu thận sau nhiễm liên cầu gây nguy hiểm tính mạng.

Khi bị viêm da mủ, trẻ hay gãi

Cảnh báo nguy cơ viêm da mủ biến chứng khi trời nóng

Bệnh bùng phát mạnh vào mùa hè và nếu không được điều trị sẽ dẫn tới các biến chứng nặng hơn:

  • Chốc hóa: Lúc này các vết nhiễm trùng da lan rộng ra toàn bộ cơ thể, khiến trẻ sốt cao, rối loạn chức năng gan, thận, tim.
  • Viêm nang lông: Vi khuẩn  xâm nhập vào nang lông, gây viêm, sưng đỏ và đau nhức ở các khu vực da có lông.
  • Nhọt: Vi khuẩn tấn công vào tế bào mỡ dưới da, gây sưng tấy, viêm đỏ thành cụm. Tình trạng này có thể kèm sốt cao, sưng hạch bạch huyết. Nếu nhọt mọc ở quanh miệng thì còn được gọi là “đinh râu”. Chúng rất nguy hiểm vì có thể gây tắc tĩnh mạch, nhiễm khuẩn máu.
  • Viêm mô tế bào: Bệnh xâm nhập vào các mô dưới da và các cơ quan nội tạng. Viêm mô tế bào có thể gây sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, suy tim và tử vong.

Có thể thấy biến chứng nào cũng nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Khi thấy trẻ có dấu hiệu bệnh cần đưa bé đến cơ sở y tế ngay. Không tự ý dùng kháng sinh hay bôi thuốc không rõ nguồn gốc. Tránh cả các bài thuốc đắp lá, tắm lá dân gian vì tăng nguy cơ bội nhiễm, cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng của bé.

Cách điều trị và phòng ngừa bệnh

Điều trị viêm da mủ ở trẻ sơ sinh phụ thuộc vào từng mức độ và vị trí của tổn thương. Các phương pháp điều trị có thể bao gồm:

  • Dùng thuốc kháng sinh đúng cách cho trẻ theo đường uống hoặc tiêm theo chỉ định của bác sĩ.
  • Dùng thuốc bôi chứa kháng sinh hoặc kháng viêm corticoid để giảm viêm và ngăn ngừa bội nhiễm.
  • Dùng thuốc giảm ngứa như thuốc kháng histamin để trẻ không gãi, cào gây loét.
  • Dùng thuốc giảm đau hoặc hạ sốt nếu cần.
  • Có thể chọc thủng mụn mủ để làm sạch vết thương.
  • Vệ sinh vết thương hở bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát trùng.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, trong mùa hè nóng nực này, cha mẹ nên chú ý các biện pháp ngừa bệnh sau:

  • Vệ sinh da cho trẻ đúng cách.
  • Giữ môi trường sống thông thoáng, hạn chế các yếu tố có thể gây dị ứng da cho trẻ như bụi, phấn hoa, lông thú…
  • Chọn quần áo mềm nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt.
  • Cho trẻ vận động và ăn uống đầy đủ các nhóm chất để tăng cường đề kháng cho trẻ.

phòng ngừa viêm da mủ

Viêm da mủ ở trẻ sơ sinh là một bệnh da liễu thường gặp khi trời nóng bức. Bệnh có thể tự khỏi nếu được chăm sóc đúng cách nhưng cần phải cẩn thận vì dễ biến chứng. Khi nghi ngờ trẻ mắc bệnh cần đưa bé đi khám ngay. Hãy nhớ, tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ là cách tốt nhất để giúp trẻ nhanh chóng hồi phục.

Bài viết liên quan