Mẹ&Con – Mẹ biết không, chỉ cần một hành động đơn giản ôm con vào lòng khi vừa mới chào đời cũng mang lại vô vàn lợi ích cho cả mẹ và bé nữa đấy! Vô vàn lợi ích từ những nụ hôn và cái ôm Cải thiện giấc ngủ với bé yêu Hướng dẫn bố cách bế trẻ sơ sinh

Ổn định thân nhiệt

Vô vàn lợi ích cho bé từ cái ôm đầu tiên của mẹ 5

Ảnh minh họa

Sau khi sinh, thân nhiệt của trẻ bất ổn định, nếu được mẹ ủ ấm trực tiếp, thân nhiệt của bé sẽ được cân bằng trở lại để dần thích nghi với sự thay đổi của nền nhiệt từ môi trường bên ngoài. Mặt khác, giúp rút ngắn khoảng trống trong thời gian thực hiện các thao tác chăm sóc rườm rà, vốn là nguyên nhân làm tăng nguy cơ suy hô hấp, nhiễm trùng, xuất huyết não của trẻ sơ sinh.

Chỉ có cái ôm đầu tiên của mẹ, được nghe nhịp tim, hơi thở quen thuộc cùng với thân nhiệt vừa đủ của mẹ truyền sang cho con, giúp cơ thể bé ổn định nhịp tim, nhịp thở, đường huyết.

Ít quấy khóc và giảm căng thẳng

Theo các nghiên cứu, cái ôm đầu tiên của mẹ dành cho bé sơ sinh dù chỉ diễn ra trong vòng 20 phút cũng làm giảm 67 – 72% nồng độ cortisol- hóc môn gây ra stress. Bên cạnh đó, được tiếp xúc với cơ thể mẹ đầu tiên giúp bé nhanh chóng phục hồi sức khỏe . 

Não bộ phát triển tốt hơn

Vô vàn lợi ích cho bé từ cái ôm đầu tiên của mẹ 6

Cái ôm đầu tiên giúp bé ngủ ngon giấc (Ảnh minh họa)

Khi mới chào đời, não của bé chưa trưởng thành hoàn toàn và chỉ có kích thước bằng 25% của người lớn. Sự tiếp xúc da kề da thúc đẩy phát triển các đường dẫn truyền thần kinh, hạch hạnh nhân, bộ phận quan trọng nằm sâu trong trung tâm não. Các hạch này liên quan tới quá trình hình thành cảm xúc, tạo lập trí nhớ và kích hoạt hệ thần kinh giao cảm.

Cũng trong thời gian tiếp xúc da kề da với mẹ, phần lớn trẻ ngủ thiếp đi một cách dễ dàng và đạt được trạng thái ngủ sâu tự nhiên kéo dài. Điều này rất quan trọng, vì giai đoạn ngủ sâu là một trong những yếu tố thuận lợi nhất giúp đẩy nhanh quá trình trưởng thành ở não.

Kích thích tiêu hóa

Chỉ sau một giờ tiếp xúc da kề da, hệ tiêu hóa của bé đã được phục hồi về trạng thái cân bằng tối đa. Dây thần kinh phế vị được kích hoạt, dẫn tới tăng kích thước các vi mao trong lòng ruột bé sơ sinh. Vì vậy, diện tích bề mặt ruột tăng, khả năng hấp thu chất dinh dưỡng được cải thiện. Ngoài ra, da kề da cũng làm giảm hàm lượng cortisol và somatostatin ở trẻ, tạo điều kiện cho bé hấp thu và tiêu hóa thức ăn tốt hơn, bé ít bị rối loạn tiêu hóa hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Vô vàn lợi ích cho bé từ cái ôm đầu tiên của mẹ 7

Ảnh minh họa

Khi được mẹ ôm ấp, bé được thừa hưởng những vi khuẩn có lợi, tăng cường hệ miễn dịch cho bé. Đồng thời, tránh được tình trạng hạ thân nhiệt hay phơi nhiễm với vi khuẩn có hại khi tách khỏi cơ thể mẹ.

Gắn chặt tình mẫu tử

Khi được nằm áp sát lên vùng ngực của mẹ, bé sơ sinh sẽ được nghe rõ từng nhịp đập nhịp tim mẹ. Điều này, không chỉ mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho bé mà đó còn là sợi dây vô hình giúp gắn kết tình mẫu tử.

Tận hưởng những giọt sữa non quý giá

Phương pháp “da kề da” cũng là cơ hội để trẻ được bú những giọt sữa non quý giá trong vòng 6 tiếng đầu sau sinh, thay vì bị cách ly để chăm sóc. Theo phản xạ bản năng, giúp trẻ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận bầu vú mẹ và dần trở nên thành thục trong việc bú sữa mẹ.

Tags:

Bài viết liên quan