Mẹ và Con - Trẻ em cũng có thể bị đau đầu do nhiều nguyên nhân khác nhau. Để xử lý đúng cách, cha mẹ cần bình tĩnh xác định nguyên nhân và có cách xử lý thích hợp.

Đau đầu là tình trạng khá phổ biến ở trẻ em. Khi trẻ bị đau đầu, các bậc phụ huynh thường rất lo lắng. Tuy nhiên, phần lớn các cơn đau đầu ở trẻ em đều lành tính và có thể điều trị được tại nhà.

Trẻ em có bị đau đầu không?

Đau đầu ở trẻ em thường biểu hiện là cảm giác đau nhức ở vùng đầu, có thể ở một bên đầu hoặc cả hai bên. Cơn đau có thể âm ỉ hoặc dữ dội, kéo dài trong vài giờ hoặc nhiều ngày. Mức độ đau nhẹ hay nặng còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây đau.

Các thống kê cho thấy có đến khoảng 60% trẻ em từng bị đau đầu trong 1 thời điểm nào đó. Trong đó, khoảng 8% trẻ trải qua cơn đau nửa đầu migraine và khoảng 20% trẻ bị đau đầu do căng thẳng. Trẻ bị đau đầu thường biểu hiện ra ngoài bằng việc quấy khóc, gào thét, khó chịu, lăn lộn, nhăn mặt, nắm đầu, không muốn ăn uống, chán chơi… Trẻ lớn hơn có thể than phiền đau đầu với cha mẹ. Một số trẻ còn bị buồn nôn, nôn mửa kèm theo.

Nguyên nhân trẻ bị đau đầu có thể do:

  • Bệnh lý như cảm lạnh, cúm, sốt virus, viêm xoang, viêm tai giữa.
  • Chấn thương vùng đầu (do va đập, ngã…)
  • Mắc bệnh lý não bộ như u não, viêm màng não.
  • Rối loạn tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ.
  • Sang chấn tâm lý như stress, lo âu.
  • Dị ứng với một số thực phẩm, hóa chất.
  • Thiếu máu, thiếu vitamin.
  • Đau đầu migraine
  • Mắt bị cận thị nặng…

Trẻ em có bị đau đầu không

Để điều trị tình trạng trẻ bị đau đầu, cần tìm ra nguyên nhân cụ thể. Tùy từng nguyên nhân mà áp dụng các biện pháp điều trị thích hợp như dùng thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng sinh, bổ sung vitamin… Cần đưa trẻ đến bác sĩ nếu đau đầu nặng, dai dẳng hoặc kèm theo các dấu hiệu bất thường khác.

Trẻ bị đau đầu uống thuốc gì?

Các loại thuốc đau đầu cho trẻ em

Nếu trẻ bị đau đầu, các bậc phụ huynh có thể cho trẻ uống một số loại thuốc đau đầu không kê đơn sau đây để xoa dịu cơn đau của trẻ:

  • Paracetamol: Là thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến và an toàn cho trẻ em. Liều dùng thông thường là 10-15 mg/kg, cách 4-6 giờ mỗi lần. Trẻ có thể dùng Paracetamol dạng viên uống, viên đặt hậu môn, viên hòa tan hoặc dạng bột hòa tan. Tuy nhiên, cần lưu ý không dùng Paracetamol để giảm đau, hạ sốt cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.
  • Aleve (naproxen): Trẻ trên 12 tuổi bị đau đầu có thể dùng loại thuốc này để cắt cơn đau nhanh chóng.
  • Aspirin: Chỉ dùng cho trẻ trên 12 tuổi, với liều 10-15mg/kg mỗi lần, cách 4-6 giờ.
  • Tylenol (acetaminophen) hoặc Advil (ibuprofen): Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh bị đau đầu có thể dùng 2 loại thuốc này để giảm đau, hạ sốt nhanh.
  • Benadryl (diphenhydramine) hoặc Dramamine (dimenhydrinate): Các nhóm thuốc này được dùng để cải thiện chứng đau nửa đầu cũng như các vấn đề tiêu hóa ở trẻ như đau bụng, buồn nôn, nôn ói,…

Ngoài các loại thuốc không kê đơn, trẻ bị đau đầu nặng, kéo dài thì bác sĩ có thể chỉ định một số loại thuốc khác như Zofran, Triptans, Amitriptyline, Periactin,…

Các lưu ý khi cho trẻ uống thuốc đau đầu

Khi cho trẻ uống thuốc đau đầu, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Chỉ cho trẻ dùng thuốc khi thực sự cần thiết, không lạm dụng thuốc.
  • Chọn thuốc giảm đau phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Không dùng các loại thuốc dành cho người lớn cho trẻ nhỏ.
  • Nghiêm túc tuân thủ liều lượng và cách dùng ghi trên hướng dẫn sử dụng. Không cho trẻ uống quá liều quy định.
  • Không cho trẻ dùng thuốc liên tục quá 3 ngày nếu tình trạng trẻ bị đau đầu không thuyên giảm.
  • Không cho trẻ uống thuốc khi đói, mệt hoặc đang có các triệu chứng bất thường khác.
  • Uống thuốc với nước lọc hoặc sữa, không uống với nước ngọt có gas hoặc các loại nước khác.
  • Cho trẻ uống đủ nước sau khi dùng thuốc để tránh khô cổ họng.
  • Quan sát phản ứng của trẻ sau khi dùng thuốc để kịp thời xử lý nếu có dấu hiệu bất thường.
  • Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần thiết, không tự ý cho trẻ dùng thuốc mà chưa rõ nguyên nhân.

Các loại thuốc đau đầu cho trẻ em

Trẻ bị đau đầu nên làm gì?

Khi trẻ bị đau đầu, các bậc phụ huynh dễ cảm thấy lo lắng quá mức, hoảng loạn và không biết mình nên xử lý như thế nào. Với các trường hợp trẻ bị đau đầu, cần chú ý:

  • Để trẻ nghỉ ngơi hoàn toàn, ngừng mọi hoạt động như chơi đùa, học tập, vận động. Cho trẻ nằm yên một chỗ trong phòng thoáng mát, yên tĩnh. Có thể cho trẻ dùng gối chườm đá để giảm đau.
  • Thực hiện massage nhẹ nhàng vùng thái dương, trán, gáy, cổ cho trẻ để giảm bớt căng thẳng thần kinh. Có thể dùng dầu massage trẻ em để massage lưu thông khí huyết.
  • Sử dụng khăn lạnh hoặc túi chườm đá để đắp lên vùng trán, thái dương của trẻ trong 10-15 phút. Việc chườm lạnh sẽ giúp giãn cơn đau đầu.
  • Cho trẻ uống đủ nước, có thể kết hợp mật ong, chanh để bổ sung điện giải. Chia nhỏ bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ để trẻ dễ tiêu hóa.
  • Nếu được, cho trẻ dùng thuốc giảm đau như Paracetamol với liều lượng vừa phải. Không lạm dụng thuốc.
  • Nếu cơn đau kéo dài trên 1 ngày hoặc có biểu hiện bất thường cần đưa trẻ đi khám bác sĩ để tìm ta nguyên nhân và có phương pháp điều trị phù hợp.
  • Theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của trẻ. Giữ tinh thần thoải mái, động viên trẻ sẽ sớm khỏe lại.

Trẻ bị đau đầu có nguy hiểm không

Trên đây là một số kiến thức cơ bản giúp cha mẹ xử lý đúng cách tình huống trẻ bị đau đầu. Điều quan trọng nhất vẫn là giữ bình tĩnh, quan sát và chăm sóc con từng bước một. Chúc các bậc phụ huynh luôn có đủ kiến thức và kỹ năng để bảo vệ sức khỏe cho con yêu.

Bài viết liên quan