Mẹ&Con - Hai năm vừa qua, showbiz Việt chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều sao nhí tài năng đến từ các cuộc thi truyền hình thực tế. Bên cạnh sự hâm mộ về tài năng và sự thành công của các bé, nhiều phụ huynh có đôi chút lo lắng, liệu tài năng ấy có khiến các bé lơ là học tập, thiếu vắng đi tuổi thơ hồn nhiên? 10 nhóc tì kiếm tiền giỏi hơn người lớn Trẻ phân biệt giàu nghèo – một “nhân cách” lệch Đau khổ vì con gái tuổi 13 trở thành “đàn bà”

Những viên ngọc bắt đầu lộ diện…

Năm 2013, cuộc thi Giọng Hát Việt nhí thực sự tạo nên cơn sốt với “hiện tượng âm nhạc” Phương Mỹ Chi. Cô bé miền Nam có giọng ngọt như mía lùi cùng sự trung thành với dòng nhạc dân ca đã chiếm trọn tình cảm của khán giả. Những lỗi như sai nhịp, lạc giọng, thiếu kinh nghiệm sân khấu… ở vòng giấu mặt đã được Mỹ Chi khắc phục dần qua từng đêm diễn. Từ “Quê em mùa nước lũ” ở vòng đầu tiên cho đến “Đêm gành hào nghe điệu hoài lang” là một chặng đường dài để Phương Mỹ Chi đi từ thuyết phục bằng chất giọng sang cảm hóa người nghe.

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Phương Mỹ Chi làm nên hiện tượng tại GHV nhí năm 2013

Bước vào cuộc thi bằng giọng ca nhiều nội lực, cách xử lý bài hát trôi chảy, tuy nhiên Quang Anh “Đám cưới chuột” vẫn thật sự chưa tạo ấn tượng nổi bật trước các thí sinh khác rõ ràng như Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, qua từng vòng thi, cậu bé đã chinh phục khán giả hoàn toàn khi cho thấy sự đa dạng và trưởng thành lên từng ngày, từ cách xử lý giọng hát, thần thái, phong cách thời trang cho đến vũ đạo.Vượt qua tranh cãi xoay quanh việc trao giải Giọng Hát Việt nhí 2013, Quang Anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí quán quân của cuộc thi.

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Quang Anh giành giải quán quân GHV nhí mùa thứ nhất

GHV nhí mùa thứ nhất thành công vượt xa mong đợi, tạo sức cuốn hút cho phiên bản mùa thứ hai, là tiền đề cho những cái tên như Thiện Nhân, Thiên Nhâm, Hoàng Anh, Mai Chí Công,… vụt sáng. Nối gót Quang Anh, cô bé “Đu Đủ” đến từ tỉnh Bình Định Thiện Nhân đã xuất sắc vươn lên vị trí dẫn đầu GHV nhí mùa thứ hai.

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Thiện Nhân hát biết ơn Võ Thị Sáu trong đêm bán kết GHV 2014

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Với giọng hát trong trẻo, gương mặt hiền lành dễ thương, Thiện Nhân nhận được không ít tình cảm của khán giả, dù cho ấn tượng ở đêm diễn đầu tiên ở em chưa thật sự quá xuất sắc, đặc biệt là việc xử lý các nốt trầm. Tuy nhiên, qua từng vòng thi, bản năng ca hát thiên phú của Thiện Nhân qua bàn tay gọt dũa của huấn luyện viên Cẩm Ly đã giúp cô bé chiến thắng một cách thuyết phục. 

Được coi như một kết hợp song ca ăn í cùng Thiện Nhân, chàng thí sinh nhí Mai Chí Công nếu như không thật sự nổi bật khi đứng trên sân khấu vòng giấu mặt GHV 2014 thì lại vẫn thu hút khán giả theo cách rất riêng. Là một thí sinh đã được đào tạo âm nhạc từ trước khi tham gia cuộc thi, Mai Chí Công có lợi thế về khả năng trình diễn sân khấu. Tuy nhiên, không hề mắc phải sự“một màu”, Mai Chí Công đã nỗ lực chứng minh sự đa dạng phong cách của mình qua từng đêm thi, cùng sự tiến bộ nhìn thấy rõ trong giọng hát. Việc Mai Chí Công dừng lại ở đêm bán kết GHV 2014 đã không khỏi gây tiếc nuối cho phần đông khán giả truyền hình.

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Lọt qua Vòng giấu mặt với ca khúc Amazing Grace, Mai Chí công về đội Cẩm Ly trong niềm vui mừng

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Cậu bé có vẻ ngoài điển trai và phong cách biến hóa đầy cuốn hút

Ở một sân khấu khác, cô bé Ju Uyên Nhi đốn tim không biết bao nhiêu khán giả Việt bởi những màn biến hóa tài tình trong Gương mặt thân quen nhí 2014. Sở hữu nét mặt lai Hàn má lúm đồng tiền dễ thương, sự nhạy bén và cực kì dạn dĩ trên sân khấu, Ju Uyên Nhi cùng với bạn đồng diễn Kyo Jork đã khiến khán giả mãn nhãn không chỉ ở khả năng diễn xuất như thật mà còn ở giọng hát trong trẻo cao vút của bé.

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Tiết mục hóa thân thành ca sĩ Mỹ Linh với ca khúc ‘Chị tôi’ đốn tim khán giả

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Cặp đôi Ju Uyên Nhi – Kyo Jork chiến thắng cuộc thi Gương mặt thân quen nhí mùa đầu tiên

Qua từng đêm diễn, cặp đôi càng đem tới cho khán giả những màn hóa thân ngày càng đặc sắc. Ca khúc “Ngẫu hứng sông Hồng” với màn hóa thân thành “cô Bống” Hồng Nhung đã giúp cho Uyên Nhi và Kyo Jork ẵm trọn giải quán quân cuộc thi mùa thứ nhất. Trước đó, Ju Uyên Nhi từng gây ấn tượng mạnh trong Đồ Rê Mí 2012 và lọt vào top 10 Đồ Rê Mí 2013, nhưng chỉ thật sự tỏa sáng khi đứng trên sân khấu Gương mặt thân quen nhí 2014.

… và tỏa sáng lên từng ngày

Nếu như một năm trước đây, Phương Mỹ Chi bước vào cuộc thi với hình ảnh một cô bé rụt rè hay giấu nụ cười hiền sau lớp kính cận dày cộp, thì sau khi bước ra khỏi Giọng Hát Việtnhí, vẫn nụ cười hiền lành đó, nhưng em đã dần tự tin lên trong phong cách ăn nói lẫn phong thái khi đứng trên sân khấu biểu diễn. 

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Phương Mỹ Chi nhận giải Bài hát yêu thích tháng 4 năm 2014

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Cái tên Phương Mỹ Chi liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước như Bài hát yêu thích, Mai vàng, Zing Music Award,… và vươn xa ra cả sân khấu hải ngoại, dưới sự đỡ đầu của ca sĩ gạo cội Quang Lê.

Đầu quân cho công ty giải trí Cát Tiên Sa, Quang Anh không chạy show nhiều như Phương Mỹ Chi mà chủ yếu tập trung vào việc học. Sau thời gian thử thách ở Giọng Hát Việt nhí, tháng 10 năm 2013, cậu bé xuất hiện trở lại với hình ảnh Hiệp sĩ nhí đồng hành cùng “Biệt đội tay sạch” trong một sự kiện cộng đồng lớn.

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Quang Anh trở lại đầy tự tin và cuốn hút với gu thời trang nổi bật

Năm 2014 Quang Anh khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi tái xuất sân khấu ở vị trí khách mời của “Cặp đôi hoàn hảo”. Với phong độ vững vàng, giọng hát “Sắc màu” được đánh giá là cao và chắc hơn, phong cách trình diễn chững chạc hơn rất nhiều và đặc biệt là gu thời trang của chàng ca sĩ nhí càng ngày càng “chất” lên trông thấy.

Dù được đánh giá là có sức hút ngang với hiện tượng âm nhạc Phương Mỹ Chi, tuy nhiên cô bé “Đu Đủ” Thiện Nhân không đi theo định hướng đi hát sớm như đàn chị. “Đu Đủ” hiện đang tập trung theo học văn hóa tại một trường học ở TP.HCM và nhận được học bổng Gương mặt sáng tạo trẻ do Thành Đoàn TP.HCM – Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ trao tặng. Sau thành công của Giọng Hát Việt mùa thứ 2, Thiện Nhân vinh dự được là khách mời đầu tiên trong liveshow Dấu ấn của ca sĩ Đan Trường.

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Mai Chí Công & Thiện Nhân trong màn song ca Thương nhau Lý tơ hồng đốn tim khán giả

Ở những cuộc thi âm nhạc, giải thưởng đôi khi không đánh giá được thành công của các thí sinh khi bước ra khỏi trường đấu. Cậu bé một mí Mai Chí Công chính là một minh chứng cho điều đó. Dù chỉ dừng lại ở vòng bán kết Giọng Hát Việt 2014 nhưng cậu nhóc 12 tuổi đã có thành công đáng kể ở sân khấu thực tế khi được mời ký hợp đồng biểu diễn với công ty giải trí Cát Tiên Sa, cùng thời gian đó Mai Chí Công trở thành Hiệp sĩ nhí “Biệt đội tay sạch – Đồng hành cùng chương trình Nhà bán trú cho em” tại Tuyên Quang. Vẻ điển trai cùng phong cách biểu diễn chuyên nghiệp và khả năng chơi piano điêu luyện đã giúp Mai Chí Công ghi điểm trong mắt khán giả và sở hữu cho mình một lượng fan rất hùng hậu.

Nói về cô bé Ju Uyên Nhi, sau khi giành giải quán quân cuộc thi Gương mặt thân quen nhí năm 2014, cô bé đã cùng bạn diễn Kyo Jork thực hiện một Vlog mang tên “13 điều khiến du khách “ngại” đến Việt Nam”. Trong Vlog, cô bé Uyên Nhi nổi bật với diễn xuất vô cùng tự tin, hóa thân thành nhiều nhân vật với các biểu cảm khá khó mà vẫn hoàn thành trơn tru nhiệm vụ. Với vẻ lí lắc hồn nhiên, Uyên Nhi mang tới không ít thú vị đến cho khán giả.

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Vlog “13 điều khiến du khách “ngại” đến Việt Nam” đánh dấu sự trở lại của cô bé lai Hàn

Tháng 12 năm 2014, 2 người bạn đồng diễn lại xuất hiện cùng nhau trong chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, là một chương trình thiện nguyện có quy mô lớn được tổ chức tại TP.HCM. Với chất giọng cao vút, khả năng chơi piano nhuần nhuyễn, diễn xuất tự nhiên cùng niềm đam mê hoạt động nghệ thuật, chắc chắn Ju Uyên Nhi sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong tương lai không xa.

Liệu có đánh mất tuổi thơ của các em?

Bước đệm mà các chương trình truyền hình thực tế để lại cho những Phương Mỹ Chi, những Quang Anh, Thiện Nhân hay Mai Chí Công là thành công đầu tiên dẫn dắt các em phát triển tài năng của mình trong tương lai xa hơn. Song, lại có một câu hỏi được đặt ra, đó là: Liệu ánh hào quang xuất hiện quá sớm này có làm đánh mất đi một phần tuổi thơ và sự hồn nhiên của các em hay không, khi vật chất và những ồn ào thị phi đã bắt đầu va chạm vào cuộc sống của những cô cậu thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn?

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Cháu muốn đi hát để dành tiền mua nhà cho bố mẹ. Không cần nơi ở quá rộng, chỉ cần đủ sống là được. Chỗ ở hiện tại của gia đình cháu quá chật”.

Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Mai Chí Công dường như đang vô tình trở thành những “con gà đẻ trứng vàng”, là công cụ kiếm tiền của người lớn khi phần lớn các em đều xuất thân từ gia cảnh nghèo khó. Điều khiến nhiều người lớn “lăn tăn”, là khi vừa mới có chút danh tiếng, một số sao nhí đã vướng phải những sacndal, như chuyện cô bé Phương Mỹ Chi bỏ bê học hành, hay “sự cố” mặc chiếc áo quá dài “quên mặc quần” như các sao lớn. Rồi nhiều sao nhí liên tục kí các hợp đồng giải trí, khiến người lớn đặt câu hỏi: Liệu thời gian đâu để các em học tập, vui chơi cho đúng với tuổi thơ các em?

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Liệu thời gian đâu để các em học tập, vui chơi cho đúng với tuổi thơ các em?

Đứng trước nguy cơ hỏng giọng hay “người lớn hóa phong cách” của những tài năng nhỏ tuổi, nhà văn Quang Vinh từng bộc lộ sự lo ngại: “Từ việc hát bản năng đến việc hát chuyên nghiệp là một quãng đường vô cùng dài và gian khó. Hãy ươm dần mầm cây, không vội ăn non tài năng”. Có lẽ từ chính mỗi bậc phụ huynh hãy cần định hướng lại việc nuôi dưỡng và phát huy tài năng của con mình chứ không phải trông chờ sự giúp đỡ từ một người nào khác, đừng vội nhồi nhét, bẻ gãy cành non mà hãy là điểm tựa vững chắc nhất để con trưởng thành thật sự. Vàng thật thì không sợ lửa, chỉ khi trao cho các em một hành trang chuyên môn vững chắc, nuôi dưỡng đam mê lành mạnh thì những viên ngọc ấy mới có thể tỏa sáng và đứng vững trước những chông chênh của môi trường showbiz nhiều thử thách và thị phi.

 Thực hiện: Phi Yến – Võ Lệ

Đầu tư cho trí tuệ, tâm hồn của con – Khoản đầu tư không bao giờ lỗ!

“Già trước tuổi” cũng là một cách gọi khác của việc trưởng thành sớm, chín chắn hơn so với những bạn cùng trang lứa. Điều này hoàn toàn tích cực và được minh chứng thông qua sự trưởng thành sau mỗi cuộc thi của các thí sinh. Tài năng được bộc lộ, suy nghĩ được trưởng thành, tính cách chín chắn hơn chính là cơ hội rèn luyện mà không phải đứa trẻ nào cũng có.

Tuy nhiên, “già trước tuổi” cũng còn một phương diện khác, đó chính là đánh mất đi sự hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ nếu người lớn sớm kéo các em vào vòng xoáy của thị phi, của việc mải mê kiếm tiền, của lối sống “bị sắp đặt” mà bỏ qua hoạt động vui chơi và học tập mà đáng lẽ ra lứa tuổi này phải có, để được phát triển một cách toàn diện.

sao-nhi-phat-trien-tai-nang-giu-lay-tuoi-tho

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Do đó, người lớn cần xác định rõ: Đối với các em, đâu là hòn đá to – viên sỏi vừa – hạt cát nhỏ để xếp vào trong chiếc chậu thời gian của các em, tức xác định đâu là việc rất quan trọng, việc cần có và những việc linh tinh để các em có một cuộc sống cân bằng. Trong đó, việc học văn hoá và bồi dưỡng tài năng là hai việc quan trọng nhất. Việc kiếm tiền nếu không bức thiết thì có thể xếp ở phía sau. Học văn hoá có thể học ở nhà trường để không chỉ học kiến thức mà trẻ còn được học giao tiếp với bạn bè, ứng xử với thầy cô, sống trong môi trường xã hội, có những kỷ niệm tuổi thơ nuôi dưỡng tâm hồn. Việc bồi dưỡng tài năng có thể diễn ra vào các ngày cuối tuần, sau giờ học văn hoá hàng ngày. Nếu việc bồi dưỡng tài năng cần phải có nhiều thời gian, cha mẹ có thể cho trẻ học văn hoá cùng thầy tại nhà, tất nhiên môi trường 1 thầy – 1 trò sẽ khuyết nhiều thứ so với môi trường lớp học tự nhiên và người lớn phải bù trừ cho trẻ bằng những buổi giao tiếp bè bạn, rèn luyện văn hoá ứng xử và hình thành các giá trị sống đúng đắn, kẻo trẻ sẽ trở thành một ngôi sao trên sân khấu nhưng có lối sống lệch lạc ngoài đời thực, một tài năng vững chắc trên sân khấu nhưng lại sa ngã vào vũng lầy đạo đức như không ít những hiện tượng gây sốc có xuất thân từ ngôi sao nhí gần đây.

Người lớn tuyệt đối không nên vắt kiệt sức lao động của trẻ, đưa các em vào những scandal, thị phi để vô tình giết chết sự hồn nhiên trong sáng của con em mình. Chúng ta cần nhớ rằng, đầu tư cho trí tuệ – tâm hồn mới là khoản đầu tư không bao giờ lỗ.

THS NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU
Khoa Tâm lý Giáo dục, ĐH Sư phạm TP.HCM

Tags:

Bài viết liên quan