Mẹ&Con - Khi có cảm giác đau rát họng, ho khô, khàn tiếng hay mất giọng… thay vì dùng thuốc tây bạn có thể nấu ngay các bài thuốc dân gian dưới đây để chữa. Công thức làm siro tỏi, mật ong và giấm táo trị "bách bệnh" ngay cả ung thư Tự làm 3 món kẹo chanh thơm lừng trị ho hiệu quả cho bé yêu 5 cách làm siro ho từ mật ong cho trẻ

Bạch quả nấu long nhãn

Để trị chứng ho khàn, ho khô bạn cho 12g long nhãn cùng với 10g bạch quả và 15g đường cát vào nồi, đổ ít nước và nấu cho đến khi tất cả chín mềm. Dùng ngay khi món ăn còn nóng.

Củ mài tiềm nước mía

Nước mía cũng giúp trị ho, đau họng hiệu quả. Cho ít củ mài tươi giã nguyễn vào nửa ly nước mía, trộn đều. Uống mỗi ngày 2 lần, dùng để trị chứng ho đàm và ho do cảm gây ra.

Chanh ngâm mật ong

Chanh thái lát rồi cho vào lọ ngâm cùng với ít muối và mật ong nguyên chất có tác dụng trị ho và đau rát họng rất hiệu quả. Vì vậy, khi có triệu chứng đau rát họng, ho khô, khàn tiếng… hãy ngậm ít nước chanh ngâm mật ong sẽ rất nhanh khỏi.

Những bài thuốc dân gian trị ho, khàn tiếng và mất giọng hiệu quả, rất dễ làm 5

Chanh ngâm mật ong trị ho hiệu quả 

Siro quất ngâm mật ong

Đối với các bệnh như ho, khàn tiếng, đau họng hay ho cảm ho gió… thì si rô quất mật ong có tác dụng rất tốt trong các trường hợp này. Cho ít si rô quất ngâm mật ong vào chén, thêm vài lá húng chanh, đường phèn rồi đem chưng cất.

Chuối tiềm đường phèn

Sử dụng 1 – 2 quả chuối, lột bỏ vỏ, thêm ít đường phèn rồi cho chuối vào nồi nước tiềm trong vài giờ. Uống nước này 1-2 lần và đều đặn trong vài ngày sẽ giảm ho, đặc biệt có tác dụng rất tốt đối với chứng ho lâu ngày.

Lê nấu gừng tươi

Những gì bạn cần gồm: 1 quả lê và 4-5 lát gừng mỏng. Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần rửa sạch lại rồi xắt nhỏ cho vào nồi cùng với gừng thái lát, thêm lượng nước vừa đủ rồi nấu. Uống ngay khi nước vẫn còn ấm để điều trị ho nặng do bị cảm.

Lê tiềm đường phèn

Khi bị ho khàn, mất giọng, bạn hãy cho lê tiềm với ít đường phèn để uống. Cách làm như sau: Lê 1 quả, rửa sạch rồi thái nhuyễn, cho vào nồi nước, thêm ít đường phèn để tiềm.

Hồng khô nấu mật ong

Hồng khô 3 quả, rửa sạch rồi cho vào nồi, đổ ít nước rồi nấu chín. Khi mơ chín mềm thì cho ít mật ong vào nồi tiếp tục đun sôi thêm ít phút. Uống ngay khi còn nóng để giảm ho do cảm gây ra.

Hồng phơi khô 3 quả, cho vào nồi thêm nước nấu chín, nêm một ít mật ong, tiếp tục nấu sôi, uống ngay lúc nóng, dùng cho chứng ho do cảm gây ra.

Hồng, cà rốt tiềm đường phèn

Bài thuốc này có tác dụng điều trị hiệu quả đối với những người bị ho gà. Hồng khô 2 quả rửa sạch thái nhuyễn; 50 cà rốt bỏ vỏ, rửa sạch và thái nhuyễn. Cho cà rốt và hồng khô vào nồi, thêm 15g đường phèn rồi tiềm chín. Mỗi ngày bạn chỉ nên uống 1 lần duy nhất, sau vài ngày chứng ho sẽ giảm đáng kể.

Cuống cà tím

Với những người mắc chứng ho mãn tính thì cuống cà chính là thực phẩm tự nhiên có thể cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả. Dùng một lượng vừa đủ cuống cà tím, rửa sạch rồi đem phơi khô. Sau đó, chỉ cần cho cuống cà tím vào nồi thêm nước rồi nấu cho nước sắc lại còn ít, dùng uống khi nước còn ấm.

Những bài thuốc dân gian trị ho, khàn tiếng và mất giọng hiệu quả, rất dễ làm 6

Cuống cà chính là thực phẩm tự nhiên có thể cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả

Khoai môn trộn mật ong

Ngoài cuống cà tím, khoai môn cũng có tác dụng trị ho mãn tính rất tốt. Khoai môn xắt nhuyễn cho vào nôi thêm nước với một ít nước mật ong nguyên chất rồi nấu sôi.

Hạt bí đao hãm đường đen

Bài thuốc này dùng cho những người ho gà, mỗ ngày chỉ nên uống từ 1-2 lần. Dùng 15g hạt bí đao chưng với đường đen giã nhuyễn rồi uống khi nước còn ấm.

Mè đen rang

Gừng tươi (lượng vừa đủ) rửa sạch rồi đem giã nhuyễn, sau đó vắt lấy nước và bỏ bã gừng đi. Cho 250g mè đen vào chảo rang đều rồi cho nước gừng vào rang cùng. Dùng 2 lần trong ngày (sáng và chiều), mỗi lần dùng 1 muỗng. Ngoài mè đen rang nước gừng, bạn có thể thay thế gừng bằng 20g đường phèn và 20g mật ong, cho vào mè rang trộn đều rồi dùng với liều lương tương tự. Bài thuốc này dùng cho người cao tuổi ho suyễn.

Gừng và đường mạch nha

Trộn đều nửa muỗng nước gừng tươi với 1 muỗng đường mạch nha, thêm ít nước sôi rồi uống nóng, dùng cho những người cao tuổi mắc chứng ho mãn tính.

Mè, hạnh nhân

Thành phần gồm: 12g mè giã nhuyễn, 10g hạnh nhân giã nhuyễn. Cho hai thành phần vào chén, thêm nước sôi. Uống mỗi ngày 2 lần để trị ho lâu ngày.

Nấm mèo đen chưng cách thủy đường phèn

Dùng 15g nấm mèo đen rửa sạch để cho ráo nước rồi cho vào nồi, thêm 15g đường phèn giã nhuyễn và đun cách thủy, dùng để điều trị chứng ho lâu ngày.

Những bài thuốc dân gian trị ho, khàn tiếng và mất giọng hiệu quả, rất dễ làm 7

Nấm mèo chưng với đường phèn giúp trị ho lâu ngày

Cà pháo mật ong

Cà pháo 50g, rửa sạch cho vào nồi nước nấu chín. Khi cà pháo chín mềm thì vớt cà pháo bỏ, thêm ít mật ong và tiếp tục đun cho nước sôi trở lại. Uống khi nước còn ấm, mỗi ngày 2 lần, dùng cho người cao tuổi bị ho.  

Đậu phộng nấu táo đen và bạch quả

Cho 30g đậu phộng, 30g táo đen và 30g bạch quả vào nồi thêm nước và nấu sôi. Thêm đường phèn nấu cho đường tan, uống ấm dùng trị ho lâu ngày.

Quả óc chó nấu rượu

Quả óc chó hay còn được biết với tên hạch đào nhân dùng nấu rượu để trị chứng ho lâu ngày do cảm lạnh gây ra. Óc chó 100g, giã nhuyễn, thêm 50g đường trắng và 150ml rượu cho tất cả vào nồi rồi nấu sôi. Uống ấm, mỗi ngày 1-2 lần và dùng liên tục trong 10 ngày.

Siro phật thủ mạch nha

Trộn si rô phật thủ mạch nha với ít chanh đào ngâm mật ong để giảm ho và chữa chứng ho đờm. Đối với nước chanh đào ngâm mật ong phải được ngâm ít nhất 6 tháng mới mang lại hiệu quả cao.

Tags:

Bài viết liên quan