Mẹ&Con - Phụ nữ là người đa cảm, lãng mạn, luôn khát khao được nghe những lời ngọt ngào, yêu thương, có cánh từ đức lang quân của mình, nhưng hiện thực cuộc sống lại làm cho họ hụt hẫng vì thế gian có mấy ông chồng biết yêu chiều và quan tâm đến vợ.

Nếu chồng là người khô khan

(Hình minh họa)

Anh ấy quá khô khan 

Việc thể hiện tình cảm thật sự không giống nhau giữa hai vợ chồng, thường thì người vợ sẽ tinh tế, lãng mạn còn người chồng thì khô khan, cứng nhắc. Vì vậy rất nhiều phụ nữ rơi vào cảm giác hụt hẫng sau hôn nhân bởi người chồng không còn nói những lời có cánh thương yêu như hồi đang yêu. Phụ nữ thường hay phàn nàn về đức ông chồng của mình vẫn tốt, vẫn yêu thương vợ con, nhưng lại chẳng bao giờ biết tặng vợ một món quà, thậm chí là một bó hoa vào những dịp quan trọng như sinh nhật, ngày 8/3, lễ tình nhân, v.v.. Chị Hà tâm sự: “Chồng tôi là người sống có trách nhiệm, tháo vát và điềm đạm. Tuy vậy, anh lại đơn giản và khô khan đến nỗi tôi luôn có cảm giác mình lúc nào cũng phải van xin tình yêu của chồng. Anh không bao giờ chủ động âu yếm, ôm ấp tôi lấy một lần, cũng chưa bao giờ tặng tôi một chiếc áo hay một món quà trừ khi tôi đòi hỏi. Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ trôi đi một cách nhàm chán, tôi chỉ cần một câu nói ngọt ngào, một cái vòng tay quàng sau lưng mà ước hoài cũng không được, giận dỗi thì anh ấy bảo đã là vợ chồng rồi cần gì phải khách sáo, mất thời gian”.

Phụ nữ thường đa cảm, lãng mạn, luôn muốn yêu thương nhưng đàn ông thì luôn cứng nhắc khiến cho người vợ rơi vào tình cảnh thất vọng. Chị Hương than thở: “Mới kết hôn được 2 năm mà anh ấy đã ăn nói khô khốc, cộc lốc, thậm chí cũng chẳng bao giờ nhớ ngày sinh của vợ, chứ đừng nói tặng quà. Tôi nhắc thì anh lại cằn nhằn: còn bao nhiêu chuyện phải lo, thời gian đâu mà nhớ những thứ đó, không phải tôi đòi hỏi này nọ mà chỉ cần được sự quan tâm, yêu thương của chồng”.

Nếu người chồng quá khô khan thường làm cho vợ phiền lòng thì sự lãng mạn một cách cứng nhắc thái quá của một số bà vợ lại vô tình mang đến sự mâu thuẫn, mệt mỏi và có thể giết chết hạnh phúc. Anh Tuấn không thể chịu nổi sự lãng mạn quá mức của vợ, cô ấy quá nhiễm những cảnh yêu đương lâm ly, lãng mạn trong các bộ phim Hàn Quốc, những tiểu thuyết lãng mạn nên coi tình yêu luôn phải tràn đầy mật ngọt, không tì vết, lúc nào cũng gọi chồng là “anh yêu”, sáng mới cùng nhau đi làm mà trưa đã nhắn tin nhớ nhung, yêu đương, nếu anh không nhắn lại là hờn dỗi, là không quan tâm, không còn yêu thương cô nữa. Lúc yêu và mới cưới thì anh cũng thật hãnh diện và sung sướng vì có được người yêu ngọt ngào, dễ thương như thế, nhưng càng ngày anh càng không thể chịu nổi và cảm thấy bị làm phiền bởi sự nhõng nhẽo, hay giận hờn của vợ, nghe tiếng gọi “anh yêu” mà anh sởn cả gai ốc, như kiểu lúc nào anh cũng phải đóng hai vai: tình nhân và chồng vậy.

Không lãng mạn có phải hết yêu? 

Thường khi đã là vợ chồng, cả hai đã quá hiểu về nhau nên thấy không cần thiết phải khách sáo, hơn nữa cảm xúc yêu đương cũng không còn mặn nồng, ào ạt như thủa ban đầu, thay vì những lời ngọt ngào, giận hờn vu vơ khi yêu lại là những lời cụt ngủn, cáu giận thật sự. Người đàn ông khi bước vào cuộc sống gia đình thường có nhiều công việc phải lo toan, hơn nữa, không phải người đàn ông nào cũng biết nói những lời có cánh, ngọt ngào, thích tặng quà, tặng hoa cho vợ, nhưng nếu chỉ vì những điều đó mà bảo anh ấy không còn yêu vợ thì cũng không phải. Ông bà ta có câu “Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm”, người phụ nữ sau khi lập gia đình thường hướng nội, lo lắng và quan tâm đến cuộc sống gia đình còn người chồng lại hướng ngoại và họ có nhiều thứ phải lo, trách nhiệm kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống đủ đầy cho gia đình nặng nề hơn. Chính vì vậy, nếu người vợ có chồng khô khan cũng đừng vội than trách mà nên hiểu cho anh ấy, suy xét xem anh ấy có hết lòng với gia đình, biết chia sẻ, gánh vác cuộc sống với mình không? Thật ra, không phải người chồng không còn yêu thương mà đơn giản nghĩ rằng, đã là vợ chồng thì việc gì phải màu mè và cũng chẳng cần phải thể hiện như thế. Hãy cảm nhận tình yêu từ phía người chồng để thấu hiểu và thông cảm cho anh ấy.

Tuy vậy nếu người chồng quá khô khan, nóng nảy thiếu tinh tế, lãng mạn, nhiều khi vô tâm quá mức lại vô tình làm cho cuộc sống hôn nhân trở lên phẳng lặng, hậu quả là người vợ luôn phải sống trong ức chế, tủi phận, héo hắt, khát khao, lâu dần sẽ trở thành cái bóng trong gia đình hoặc lại đi tìm nguồn giải trí khác ở bên ngoài. Vì thế, sự lãng mạn cũng giống như một ngọn lửa. Nếu bạn biết cách giữ gìn và trân trọng, nó sẽ mang lại sự ấm áp và hạnh phúc còn nếu bạn lãng quên thì nó sẽ lụi tàn và giá lạnh, bạn đừng nên sống quá đơn giản, quá thờ ơ sẽ dẫn đến tình trạng tê liệt cảm xúc, dễ nhàm chán trong hôn nhân. Cả hai nên dành một chút thời gian giữa những lo toan của cuộc sống để thông cảm, quan tâm, nâng niu, trân trọng lẫn nhau. Đó chính là bí quyết bảo vệ tình yêu và giữ gìn hạnh phúc cho bạn.

Ý kiến chuyên gia

Theo chuyên viên tâm lý Nguyễn Thị Thanh Phương (tổng đài 1088) kết hôn và yêu nhau là hai giai đoạn, hai môi trường hoàn toàn khác. Khi đã kết hôn người đàn ông không còn thích chinh phục nữa, họ cảm thấy đã an toàn nên sống thực với bản năng vốn có của mình, dễ bộc lộ những mặt trái của tính cách mà khi đang yêu anh cố tình che lấp còn người phụ nữ lại thường không nhận thức và thích nghi ngay được, thậm chí còn mơ mộng một viễn cảnh hôn nhân vuông tròn, đầy tốt đẹp. Chính vì vậy phụ nữ nên chuẩn bị tâm lý và học hỏi người đi trước đặc biệt từ mẹ để khi bước vào cuộc sống vợ chồng thực sự sẽ không bị vỡ mộng, chơi vơi, hụt hẫng, mất cân bằng. Điều quan trọng là tính cách của mỗi người thì không thể thay đổi mà cả hai nên tự điều chỉnh để hòa hợp hơn trong cuộc sống.

Tags:

Bài viết liên quan