Ngoài việc dọn dẹp hay sơn sửa lại ngôi nhà thì lựa chọn những đồ vật trang trí tết ở Việt Nam đẹp mắt cũng là một phần không thể thiếu để trang hoàng cho ngôi nhà của mình, mong một năm mới nhiều điều mới an lành, vui vẻ và may mắn hơn.

Cũng không còn bao lâu nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc, trang trí nhà cửa dịp cuối năm là việc mà hầu như tất cả mọi gia đình Việt Nam đều làm để chuẩn bị đón Tết. Vậy bạn đã lên ý tưởng và có dự định trang trí nhà đón tết gì chưa nào ? Ngoài việc dọn dẹp hay sơn sửa lại ngôi nhà thì lựa chọn những đồ vật trang trí tết sao cho đẹp mắt cũng là một phần không thể thiếu để trang hoàng cho ngôi nhà của mình, mong một năm mới nhiều điều mới an lành, vui vẻ và may mắn hơn.

trang trí tết 1

Thay đổi diện mạo cho nội thất ngôi nhà

Thật ý nghĩa nếu bạn tự tay làm đồ trang trí Tết cho ngôi nhà của mình. Đó có thể là việc dọn dẹp, kê gọn lại bàn ghế, trưng bày các món đồ “chuyên dụng” cho mùa Tết như: chậu lan, bình hoa mai, câu đối đỏ, hộp bánh mứt…

trang trí tết 2

Bạn yêu thích những món đồ gỗ nhưng thật khó để tìm những món đồ “thân thiện” với ngân sách của bạn trong “năm Covid”? Sao bạn không thử tận dụng những món đồ gỗ cũ và tự tay sửa sang, biến chúng thành những món đồ gỗ thể hiện đậm nét sáng tạo và cá tính của gia chủ?

Tự tay làm đồ handmade

Ngoài việc quét dọn hay sơn sửa lại tổ ấm, thì việc lựa chọn những đồ vật trang trí cho không gian nhà sao cho đẹp mắt cũng là một phần không thể thiếu để mang thêm sắc xuân cho ngôi nhà. Nhưng bạn không có nhiều chi phí để mua những vật trang trí đắt tiền, cầu kỳ? Không phải đau đầu, lo lắng chỉ cần bạn bỏ ra một chút thời gian và chi phí để mua vật liệu chính là giấy màu là bạn có thể tự tay tạo nên những đồ trang trí xinh xắn, độc lạ mà cực kì tiết kiệm mang vẻ đẹp cuốn hút cho tổ ấm nhờ vào ý tưởng làm đồ trang trí Tết handmade.

Đừng bỏ qua những món phụ kiện nhỏ trong nhà bạn như chân nến, chậu cây cảnh mini hay những chiếc bát, đĩa cũ. Chỉ với một vài thao tác đơn giản như sơn màu ở phía ngoài của chậu hay tự chế chân đế cho hũ nến bằng những miếng gỗ nhỏ là bạn đã có ngay những món đồ trang trí nội thất có một không hai và không tốn nhiều chi phí mua mới. Ngoài ra, để làm được chậu cây xinh xắn, bạn cần có một vài chiếc khuôn gỗ, giấy mạ vàng và một vài dụng cụ cắt, dán… Những hình khối dạng hình học luôn luôn độc đáo và phong cách!

Tạo điểm nhấn khác lạ trong trang trí Tết  

Dấu ấn Tết cổ truyền là cách bố trí thật gần gũi, ấm cúng, đậm bản sắc Việt được thể hiện từ mọi không gian từ ngoài cổng, đến phòng khách và gian bếp. Theo quan điểm của người phương Đông, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Sắc đỏ của nội thất và hoa cùng những phụ kiện trang trí phòng khách như bao lì xì, câu đối đỏ sẽ mang lại thật nhiều may mắn.

trang trí tết

Ngôi nhà của bạn sẽ trở nên ấn tượng với những chiếc đèn lồng đươc thêu hoa, cảnh sắc phong thủy, long phượng quy tụ hoặc chỉ đơn giản với những gam màu rực rỡ cũng đủ tạo nên không khi Tết. Hay chỉ đơn giản với một chậu hoa tươi nhỏ xinh đặt ở góc nhà, ở bàn ăn, phòng khách… cũng sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn trở nên đẹp mắt và tràn đầy sắc xuân.

Đồ trang trí cho nhà dịp Tết gồm nhiều loại khác nhau như: đèn lồng, câu đối đỏ, tranh tết… nhưng một điểm chung có thể thấy đó chính là phần lớn các món vật dụng trang trí Tết đều mang màu sắc chủ yếu là đỏ hoặc vàng. Bởi vì, theo quan niệm của người Việt Nam nói riêng và người phương Đông nói chung thì màu đỏ là màu tượng trưng cho hạnh phúc và màu vàng là tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý.

Ngay bây giờ, hãy cùng lên ý tưởng trang trí Tết cho ngôi nhà của mình thật đẹp với Mẹ và Con, để chào đón một năm mới tràn đầy niềm vui và sự mới mẻ, bạn nhé !

Bài viết liên quan