Mẹ&Con - Có thể nói, yêu thương con cái là việc tất cả các ông bố bà mẹ đều làm, thế nhưng không phải ai cũng biết yêu thương con cái đúng cách... Điển hình là trường hợp Mẹ&Con đề cập sau đây: 6 sai lầm mẹ hay mắc phải khi nấu ăn cho trẻ Món ăn cho bé theo độ tuổi Bữa ăn của bé khi đi chơi xa

Con trai chị Mai năm nay lên 6 tuổi. Cháu sở hữu chiều cao và cân nặng ở mức bình thường. Dù không quá vượt trội nhưng thằng bé cũng không quá thua kém so với bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng vì muốn con cao lớn hơn, chị Mai thường xuyên ép con ăn uống với tốc độ “chóng mặt”.

Tháng trước, con trai kêu đau bụng. Đưa con đi bác sĩ khám, chị Mai mới tá hỏa khi biết cậu bé tuy nhỏ nhưng đã bị mắc vô số bệnh như đau dạ dày, táo bón và thậm chí cả tiểu đường…

Ép con ăn no? Hại nhiều hơn lợi

Ai cũng muốn con mình cao lớn, khỏe mạnh nên ra sức ép con ăn thật nhiều, dù đa phần chúng đều không thích như vậy. Thực tế đã cho thấy, những đứa trẻ bị ép ăn quá nhiều lại thường không khỏe mạnh bằng những đứa trẻ khác. Tại sao vậy?

bị ép ăn

Ép con ăn no, một trong những thói quen phổ biến của mẹ Việt. (Ảnh minh họa)

Càng ép, càng biếng ăn

Quá trình ăn uống của con người chịu tác động của các cơ quan thần kinh trung ương phối hợp cùng hệ tiêu hóa. Điều này cho thấy rằng, yếu tố tâm lý đóng vai trò không nhỏ trong việc chi phối đến việc trẻ ăn có cảm thấy ngon miệng hay không. Nếu ăn uống khi vui vẻ, trẻ sẽ cảm thấy ngon miệng hơn. Ngược lại, nếu bị bắt ép đồng nghĩa với tâm lý không thoải mái trẻ sẽ càng ngày càng chán ăn, thậm chí sợ hãi mỗi khi đến bữa.

Trào ngược dạ dày

Không phải ngẫu nhiên mà ngay cả những trẻ em lớn cũng bị trào ngược dạ dày. Nguyên nhân là vì khi bé bị ép ăn, thực quản sẽ bị tống sốc, gây co bóp đột ngột làm thức ăn trào ngược ra ngoài. Chính vì vậy, đừng bao giờ dồn con vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, bố mẹ nhé!

Đau dạ dày

Bị ép ăn khiến trẻ không hào hứng, do đó chúng thường nuốt một cách vội vàng. Thức ăn chưa được xử lý kĩ khi đi xuống dạ dày sẽ tạo áp lực khiến cho các cơ quan tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn. Đây chính là lý do giải thích vì sao việc ép ăn khiến trẻ bị đau dạ dày dù tuổi còn rất nhỏ.

Táo bón mãn tính

Đa phần trẻ em bị ép ăn nhiều thường sử dụng các loại thực phẩm giàu chất bổ nhưng lại thiếu chất xơ trầm trọng, lâu ngày dẫn đến táo bón.

bị ép ăn 1

Trẻ dễ bị táo bón nếu thường xuyên bị ép ăn – Ảnh minh họa

Trí tuệ kém phát triển

Ăn quá nhiều nhưng trong tình trạng bị ép buộc khiến các phần não liên quan đến việc ăn uống thường xuyên hưng phấn, nhưng các khu vực khác lại bị ức chế. Tiếp tục kéo dài sẽ làm cho đại não sớm bị suy yếu, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của bé sau này.

Béo phì

Đây là trường hợp thường gặp nhất khi ba mẹ ép trẻ ăn quá nhiều. Nguy cơ trẻ mắc béo phì ở những đứa trẻ này là 31,4% và bệnh gan nhiễm mỡ là 7,8%. Nếu không ngừng lại, nhiều khả năng trẻ lớn lên sẽ mắc các bệnh như sỏi thận, tiểu đường, gút, huyết áp cao…

Chết vì… bị ép ăn quá no

Nghe thì có vẻ hơi… bất ngờ nhưng lại là trường hợp có thật. Vào đầu năm 2016, một bé trai 5 tuổi người Trung Quốc trước khi đi học đã được gia đình cho ăn khá nhiều, sau đó khi đến trường em lại được cô giáo cho ăn hết bữa trưa dù rất no. Trong lúc ngủ trưa, phát hiện ra em bị chướng bụng, khó chịu nhưng các cô giáo chủ quan, chỉ dỗ dành bé ngủ ngoan. Em bé nhắm mắt lại ngủ, và mãi mãi không bao giờ có thể tỉnh dậy do thức ăn nghẹn ở khí quản, gây ra cái chết tức tưởi.

Có thể nói, yêu thương con cái là việc tất cả các ông bố bà mẹ đều làm, thế nhưng không phải ai cũng biết yêu thương con cái đúng cách. Thay vì ép con ăn no, hãy đảm bảo bữa ăn của con có đầy đủ các dưỡng chất. Như vậy, bé sẽ phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần mà không mang trong mình những căn bệnh nguy hiểm, bố mẹ nhé!

Tags:

Bài viết liên quan