Mẹ và Con - Sau một năm dịch bệnh hoành hành, chắc hẳn mỗi người đã có cho mình trải nghiệm đáng nhớ. Vậy điều tuyệt vời nhất trong 2021 của bạn là gì?

Đại dịch COVID-19 đã biến 2021 trở thành một năm đầy rẫy những khó khăn và thử thách. Thế nhưng nó cũng mang tới cơ hội để mỗi chúng ta học cách thích nghi với thời cuộc, mạnh mẽ vượt qua chông gai, dũng cảm dấn thân vào những hành trình mới và gặt hái được những điều tuyệt vời.

Năm của gian nan và thách thức tột đỉnh

Các đợt bùng phát dịch COVID trong năm 2021 với mức độ và quy mô ngày càng lớn đã khiến cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam bị đảo lộn. Từ công việc, sức khỏe, các mối quan hệ đến thói quen sinh hoạt của chúng ta đều ít nhiều bị tác động hoặc thay đổi.

Các em học sinh, các thầy cô giáo không thể đến trường và phải làm quen với các lớp học online đầy mới mẻ. Những y bác sĩ, nhân viên y tế phải căng mình chống dịch ở tuyến đầu. Những người lao động bị giảm thu nhập hoặc thậm chí phải nghỉ việc về quê.

covid

Còn đó là các chủ doanh nghiệp vật lộn với bài toán vừa chống dịch, vừa đảm bảo kinh doanh sản xuất. Các nhà khoa học phải ngày đêm nghiên cứu để tìm cách ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Hàng triệu bệnh nhân phải chiến đấu với chủng virus quái ác… Hiếm có năm nào mà cuộc sống của chúng ta trở nên khắc nghiệt, mệt mỏi và đầy thử thách đến thế.

Những gia đình cùng nhau vượt qua đại dịch

Khó khăn và thách thức là vậy nhưng trong mọi hoàn cảnh, ở mọi môi trường, luôn có những câu chuyện đầy cảm hứng về những cá nhân “biến nguy thành cơ”, tìm ra giải pháp để đương đầu với khó khăn và vượt qua thử thách.

Đơn cử như trường hợp của anh Hoàng và gia đình nhỏ của mình ở TP.HCM. Vợ chồng chàng trai 29 tuổi đón đứa con đầu lòng vào thời gian dịch bệnh ở miền Nam lên đến đỉnh điểm. Và chỉ 2 tuần sau khi cháu bé ra đời, cả 3 đều có kết quả xét nghiệm dương tính.

Ông bố trẻ dù sốt và ho nhiều vẫn cố gắng động viên vợ và chăm sóc cho con. Giấu đi sự lo lắng, anh học cách thở, cố gắng đút từng muỗng thức ăn, từng hộp sữa cho “bà xã” đang còn mệt yếu sau khi sinh. Sau 2 tuần chiến đấu, cả nhà đã âm tính và được xuất viện. Hiện tại cháu bé đã được 5 tháng tuổi và khỏe mạnh trong vòng tay hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Hà Trâm, một nhân viên tư vấn bảo hiểm cũng trải qua một năm đầy sóng gió nhưng cũng rất đỗi tuyệt vời. Khi dịch bệnh bùng phát, người phụ nữ 33 tuổi có 1 chồng và 2 con nhỏ cũng đối diện với muôn vàn khó khăn. Quy định hạn chế đi lại khiến công việc tư vấn của chị cùng hoạt động môi giới bất động sản của chồng bị đình trệ.

Không đầu hàng với hoàn cảnh khó khăn, chị Trâm và chồng học cách làm việc trực tuyến dù trước đó không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Mỗi ngày đều đặn 8 giờ, họ cùng nhau xem các hướng dẫn trên mạng internet về việc cài đặt thiết bị, tập luyện cách giao tiếp và tư vấn từ xa và tìm kiếm những khách hàng mới. Mỗi ngày, Hà Trâm cũng đều đặng đăng tải lên trang cá nhân một thông điệp tích cực để tự động viên bản thân, người thân và bè bạn.

Nỗ lực của cả 2 đã được đền đáp khi trong thời điểm phong tỏa nghiêm ngặt, Hà Trâm vẫn duy trì được doanh số của mình. Ông xã cũng có được 4 bản hợp đồng mua bán bất động sản và hoàn tất các thủ tục thanh toán ngay vào tháng 10 sau khi TP.HCM gỡ bỏ phong tỏa. Niềm vui của cả 2 nhân lên khi cuối năm, họ mua xong căn hộ mơ ước ở một chung cư cao cấp tại Thành phố Thủ Đức và đã có một buổi “tân gia” đầy ấm cúng với những người thân trong gia đình.

Niềm vui từ sự đóng góp tích cực cho cộng đồng

Câu chuyện của Quốc Phong, chàng tình nguyện viên chống dịch ở Đà Nẵng cũng khiến nhiều người khâm phục. Là một trong số nhiều F0 được phát hiện và điều trị trong đợt bùng phát dịch thứ 4 vào tháng 5/2021, cậu cảm thấy khâm phục và biết ơn đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế đã chăm sóc mình. Và sau khi hồi phục, Phong đã xin gia nhập vào nhóm các tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch.

bác sĩ

Với sự năng nổ và nhiệt tình cộng thêm kỹ năng tin học tốt, chàng sinh viên 21 tuổi đã được tham gia vào nhiều công đoạn khác nhau. Từ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, nhập dữ liệu để vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân trong các khu cách ly… Quốc Phong đều hoàn thành xuất sắc.

Anh chàng cho biết bản thân cảm thấy rất vui và hào hứng khi được góp sức mình cho cộng đồng. “Em xem đây là cơ hội hiếm có trong đời để được cống hiến hết sức mình cho một mục tiêu lớn lao của đất nước. Vì vậy dù làm nhiều việc, đi nhiều nơi, em luôn cảm thấy rất sung sức và hào hứng” – Phong hồ hởi nói.

Tìm ra định hướng mới cho bản thân

Lan Anh, một nhân viên lễ tân ở Bình Dương đã không may bị mất việc trong đại dịch do công ty không thể tiếp tục duy trì hoạt động vì thua lỗ. Không thể tìm công việc đúng chuyên môn khi toàn bộ thành phố bị phong tỏa, cô nàng quyết định thử sức với việc đầu tư một phần tiền tiết kiệm của mình vào thị trường chứng khoán.

Nhờ “mát tay” và nhạy bén với các mã cổ phiếu tốt, cô đã tăng gấp đôi số vốn đầu tư chỉ trong 4 tháng cuối năm. Lan Anh cho biết cô đã học tập các phương pháp đầu tư giá trị của các chuyên gia hàng đầu và thu được thành công. Mỗi ngày cô đều dành nhiều giờ để quan sát thị trường, theo dõi các thông tin, học hỏi các chuyên gia. Vào buổi tối khi thị trường đóng cửa, Lan Anh thường đọc sách của các chuyên gia quốc tế để bổ sung kiến thức và ghi lại nhật ký đầu tư để rút kinh nghiệm cho bản thâlàm việc

Cô nhân viên lễ tân 25 tuổi cho biết trong năm 2022, cô sẽ theo học một khóa đào tạo chuyên sâu để trở thành nhà môi giới chứng khoán chuyên nghiệp khi nhìn thấy tiềm năng rất lớn từ thị trường này. Lan Anh vui vẻ cho biết: “Mất việc lễ tân vì đại dịch là điều tuyệt vời nhất với tôi bởi nhờ nó, tôi đã tìm ra được mục tiêu sự nghiệp mới phù hợp hơn với bản thân mình”.

Quốc Dũng – quản lý một cửa hàng tiện lợi ở Long An đã không trở lại với công việc cũ sau khi giai đoạn phong tỏa đi qua. Thay vào đó anh phát triển một cửa hàng tạp hóa trực tuyến và tự kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử bằng hình thức livestream. Anh cho rằng bối cảnh hiện nay là cơ hội vàng cho các hoạt động kinh doanh trực tuyến bùng nổ.

Vận dụng kiến thức đã có được trước đây cộng thêm tài ăn nói có duyên, Dũng đã nhanh chóng có được tệp khách hàng thân thiết của riêng mình và mức doanh thu tăng trưởng đều đặn qua từng tháng. Quy trình làm việc của anh cũng ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn. Sau 3 tháng kinh doanh, anh đã có thêm 2 nhân viên làm việc cùng mình và đang lên kế hoạch mở rộng quy mô trong năm 2022.

Điều tuyệt vời nhất của bạn là gì?

Những gì Hoàng, Phong, Dũng, Lan Anh đã làm được thực tế không hề hiếm gặp trong năm 2021 vừa qua và nó là minh chứng cho khả năng thích nghi tài tình của chúng ta. Và bản thân bạn hẳn cũng đã có riêng cho mình những bài học quý giá, những hành trình gian nan và những điều tuyệt vời đã làm được trong năm 2021 vừa qua.

gia đình - điều tuyệt vời

Có thể thấy đại dịch COVID-19 đã mang đến rất nhiều thách thức nhưng ẩn trong đó vẫn là những cơ hội để chúng ta thay đổi bản thân, thái độ, chuyên môn. Hay đơn giản là ta có thêm những cách nhìn nhận khác về các giá trị sống. Từ đó ta trở nên cởi mở hơn với những điều mới, nhạy bén hơn với các cơ hội, khôn ngoan hơn trước những thử thách và mạnh mẽ hơn trước những khó khăn. Đó mới là thứ hành trang tốt nhất để tiến vào năm 2022 với kỳ vọng vào những điều tuyệt vời hơn.

Bài viết liên quan