Mẹ và Con - Là cha mẹ, bạn luôn muốn đầu tư cho con những gì tốt nhất. Nhưng đầu tư thế nào là thông minh nhất? Cùng khám phá qua bài viết này nhé!

Có nên cho con học một trường quốc tế chất lượng tốt nhưng học phí lại chiếm tới 50% tổng thu nhập hằng tháng của gia đình? Hay để con theo một trường công học phí vừa phải nhưng không dạy nhiều về tiếng Anh?

Đầu tư cho con như thế nào mới là đúng và đủ? Đó là hãy chia những khoản tiền vào 4 điều quan trọng nhất mà Tạp chí Mẹ và Con sẽ chia sẻ với bạn ngay sau đây.

Sức khỏe là điều ba mẹ phải đầu tư cho con trước tiên

Nhiều người khi nhắc tới đầu tư cho con sẽ nghĩ tới giáo dục đầu tiên. Nhưng thực tế, điều quan trọng nhất của một đứa trẻ là sức khỏe của chúng. Vì chỉ có cơ thể khỏe mạnh mới cho phép con làm những điều con muốn trong cuộc sống, từ học tập đến vui chơi và cả theo đuổi đam mê sau này.

đầu tư cho con là đầu tư sức khỏe

Đầu tư cho con trong ăn uống

Bạn hãy thật khắt khe khi lựa chọn thực phẩm và cách chế biến món ăn hằng ngày cho con. Tùy mức thu nhập cũng như khẩu vị từng nhà mà bữa cơm có thể khác nhau ở mỗi gia đình. Nhưng nhìn chung, việc chi tiền nhiều hơn để có những nguyên liệu nấu ăn chất lượng hoặc đến những nhà hàng uy tín vẫn là một điều cần làm cho sức khỏe của gia đình, đặc biệt là con nhỏ.

Thông thường, chế độ ăn lành mạnh bao gồm những điều sau:

  • Chỉ dùng thực phẩm tươi, sạch.
  • Ưu tiên phương pháp hấp, luộc, trộn khi chế biến.
  • Hạn chế đồ ăn đóng hộp, đóng gói công nghiệp.

Những điều trên không chỉ áp dụng cho các bé nhỏ mà còn cho tất cả mọi độ tuổi và mọi thành viên trong gia đình nếu muốn có một sức khỏe tốt.

Đầu tư cho con về mảng vận động thể chất

Ngoài chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể chất cũng là một mảng ba mẹ cần chi tiền để con phát triển đầy đủ. Ba mẹ có thể đăng ký cho con học các môn thể thao mà con thích như: Đá bóng, bơi lội, trượt ván, cầu lông,… Ba mẹ cũng nên cùng con tập luyện bằng cách đến các sân vận động hay nhà thi đấu vào mỗi dịp cuối tuần.

Nếu con được cho vận động thể chất ngay từ bé thì cơ thể con sẽ phát triển tốt hơn và sức đề kháng trước bệnh tật cũng mạnh hơn. Ngoài ra, những lợi ích mà điều này mang lại còn có: Giải tỏa căng thẳng, làm quen bạn mới và tất nhiên là con sẽ được rèn luyện ý chí mạnh mẽ vượt qua chướng ngại từ những môn thể thao mà con chơi.

Đầu tư cho con về mảng chăm sóc sức khỏe

Như đã nói, sức khỏe là thứ quý giá nhất của con người. Việc chăm sóc sức khỏe vì thế cũng đòi hỏi sự quan tâm nhiều.

Việc tìm đến những dịch vụ y tế uy tín với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao tuy tốn nhiều chi phí hơn nhưng sẽ đảm bảo con có được dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng nhất. Ba mẹ hãy đưa con đi kiểm tra tổng quát định kỳ đều đặn, thăm khám bác sĩ nếu bị bệnh và lựa chọn phương pháp chữa trị tốt để đầu tư cho con về mặt sức khỏe một cách hiệu quả nhất.

Giáo dục là điều mà ba mẹ nào cũng phải đầu tư cho con

Một con người sẽ được coi là may mắn khi sở hữu 3 thứ đó là: Cơ thể khỏe mạnh, nhân cách tốt đẹp và tri thức uyên thâm. Giáo dục được xem là chất xúc tác để con có đủ 3 điều này và tự tin bước vào đời với một tâm thế sẵn sàng nhất.

Giáo dục không chỉ đảm bảo cho con một tương lai xán lạn mà còn là công cụ rèn luyện “con người” bên trong con. Những người được giáo dục tốt thường sẽ có tính cách tử tế và cuộc sống ấm no hơn.

đầu tư cho con là đầu tư giáo dục

Nói đến phạm trù đầu tư cho con về giáo dục ngày nay, nhiều ba mẹ thường sẵn sàng chi rất nhiều tiền, thậm chí quá khả năng kinh tế của bản thân để con học trường quốc tế xa xỉ. Nhiều chuyên gia khuyên rằng đầu tư “nhiều” không bằng đầu tư “đúng”. “Đúng” có nghĩa là đúng với khả năng và cả mong muốn của con.

Ba mẹ phải xem con có điểm mạnh, điểm yếu nào và xa hơn là xu hướng nghề nghiệp mà con muốn theo đuổi để biết chi tiền cho phù hợp. Bạn có thể cho con nhỏ tham gia các hoạt động giao lưu càng nhiều càng tốt để con sớm bộc lộ năng lực và tìm ra đam mê của bản thân.

Từ đó, ba mẹ có thể nắm bắt được đâu là con đường học vấn phù hợp nhất với con, đồng thời là con đường mà con cũng muốn theo đuổi. Việc chi tiền vào việc học cho con lúc này mới là đúng đắn và đạt hiệu quả cao nhất.

Để con phát triển tốt, hãy đầu tư một môi trường sống “trong lành”

Cuộc sống luôn đầy những điều mới mẻ. Vì thế, ngoài học ở trường lớp, con còn học từ môi trường sống và các hoạt động xã hội. Việc đầu tư cho con một không gian sống lành mạnh sẽ giúp rèn luyện tính cách cũng như các kỹ năng xã hội của con tốt hơn.

Việc đầu tư này bao gồm việc xem xét những yếu tố về địa lý và hàng xóm xung quanh nơi con đang ở. Việc bỏ tiền để có một ngôi nhà vững chắc trong một không gian sống lành mạnh, sạch sẽ với không khí trong lành cùng những người hàng xóm thân thiện, tử tế sẽ là một bước đi đúng trong kế hoạch đầu tư cho con.

Sau đây là những câu hỏi mà ba mẹ nên đặt ra nếu muốn quyết định một nơi định cư lâu dài cho cả gia đình:

  • ô nhiễm không khí và đường xá ở khu vực sinh sống không?
  • Ngôi nhà có gần trường học của con hay không?
  • Có khu thể thao hay sân vận động nào gần nhà để con có thể ra đó luyện tập không?
  • Những người hàng xóm có cư xử đàng hoàng và tôn trọng lẫn nhau hay không?
  • Có tệ nạn xã hội hay hoạt động tiêu cực nào thường xảy ra quanh khu vực nơi ở hay không?

Thời gian bên con cũng là điều ba mẹ nên “đầu tư”

Nhiều người có thể dành toàn bộ tài sản hay thu nhập hằng tháng vào việc học tập của con, nhưng lại không thể dành ra một giờ đồng hồ nói chuyện với con hằng ngày. Đây là một cách đầu tư cho con hoàn toàn sai lầm.

Mặt khác, rất nhiều phụ huynh theo sát con từng bước, kiểm soát con rất chặt và luôn muốn can thiệp vào mọi điều con làm. Đầu tư thời gian cho con mang tính “quá giới hạn” này cũng không hiệu quả, sẽ làm con cảm thấy căng thẳng. Bạn không thể giúp trẻ tự lập được.

Đầu tư cho con về thời gian đúng tức là hãy quan tâm hơn đến những dịp lễ hay ngày có ý nghĩa với con. Điều này có nghĩa là đồng hành cùng con trong ngày sinh nhật, ngày Tết, ngày liên hoan  lớp hay ngày lễ tốt nghiệp của con.

Ba mẹ có thể tổ chức một bữa ăn mừng và mua quà tặng con vào những dịp đó. Tuy nhiên, bạn cũng nên để con quyết định đâu là sự kiện con thực sự muốn tham gia, chứ đừng tự ý sắp xếp mọi thứ từ đầu tới cuối, bạn nhé!

đầu tư cho con là đầu tư thời gian bên bé

Ba mẹ đừng coi nhẹ những khoảnh khắc như thế vì điều này rất có ý nghĩa cho tuổi thơ một đứa trẻ. Những món quà có đắt tiền hay bữa tiệc có hoành tráng đến đâu cũng không bằng có sự hiện diện của ba mẹ mình ở đó.

Tiền bạc tuy quan trọng nhưng tình thân mới là điều giá trị nhất. Vì thế, việc chi tiền để con được hạnh phúc cũng là một cách đầu tư cho con hiệu quả.

Đầu tư cho con đúng và đủ là điều ba mẹ phải ghi nhớ. 4 lĩnh vực sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và thời gian nếu được đầu tư tốt thì con sẽ có điều kiện phát triển bản thân một cách thuận lợi nhất.

Bài viết liên quan