Mẹ&Con - Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là chúng ta bước sang năm mới. Thôi thì tạm chia tay năm cũ và cùng các con đón một năm mới bạn nhé! 12 việc nên làm cho con trong năm mới Bắn pháo hoa độc lạ tại lễ hội chào năm mới 2015 TP.HCM Tết hưởng thụ

Mẹ&Con sẽ mách bạn những tuyệt chiêu cùng các con ghi lại những khoảnh khoắc đáng nhớ khi “chia tay” năm cũ.

Giải thích cho trẻ hiểu năm cũ – năm mới

Một số bé sẽ không phân biệt được việc năm cũ khác năm mới như thế nào, và tại sao hôm nay lại là ngày cuối cùng của năm cũ. Vì vậy, trước tiên bạn cần giải thích cho con hiểu ý nghĩa của việc ‘chia tay’ năm cũ và chào đón năm mới.

 “Con đã làm được những gì?”

Đây là việc tiếp theo bạn nên làm vì trong một năm qua, trẻ cũng tạo được những “thành tích” riêng. Tuy nhiên, bạn không cần phải “quan trọng hóa” vấn đề, hãy xem đây là dịp để trẻ bộc bạch những suy nghĩ ngây thơ của mình. Với câu hỏi này, thái độ của bạn sẽ rất quan trọng đấy. Tránh cằn nhằn, quát tháo vì vừa khiến trẻ hoảng sợ, vừa đánh mất không khí vui vẻ khi năm mới sắp đến.

cung-con-chia-tay-nam-cu

Quan tâm ước muốn của con

Đừng bỏ qua điều trẻ đang mong chờ nhé! Vì đây là cơ hội để bạn hiểu hơn về những ước muốn của con mà có thể suốt một năm qua, bạn chưa có nhiều thời gian quan tâm. Hãy gợi ý nhiều câu hỏi cho trẻ như: “Con thích được làm những gì trong năm 2015”, “con thấy có cần thêm dụng cụ gì để hỗ trợ cho việc học không?”, “con có gợi ý cho ba mẹ một địa điểm du lịch nào sắp tới không?”.

Chuẩn bị quà

Trẻ con luôn được thích tặng quà! Vì vậy, bạn không nên bỏ qua bước quan trọng này. Để quà tặng thêm ý nghĩa, bạn cần giải thích cho trẻ hiểu vì sao được tặng quà và trong năm mới con cần làm gì nếu muốn nhận những món quà như thế. Cần lưu ý là bạn phải giải thích rõ ràng, khéo léo để trẻ không hiểu lầm về hành động tặng quà của ba mẹ.

Cho trẻ quậy thả ga

Chắc chắn sau khi đưa ra quyết định này, bạn sẽ phải đối mặt với hàng tá công việc mệt mỏi sau đó như dọn dẹp bãi chiến trường, khàn giọng vì la hét bọn trẻ… nhưng hãy cố gắng chiều con một chút, bạn nhé! Bọn trẻ sẽ ồ lên sung sướng, ôm hôn ba mẹ vì được quậy tưng bừng trong buổi tối đặc biệt này. Thậm chí, nếu con đòi hát karaoke hay mời thêm vài người bạn về nhà thì cũng đừng chối từ bạn nhé! Dĩ nhiên, bạn có thể quy định giờ tan tiệc để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà và an toàn cho những người bạn nhỏ.

Trổ tài đầu bếp

Nếu bạn đã từng hối tiếc vì chưa có thời gian trổ tài nấu nướng để cả nhà trầm trồ khen ngợi trước một món ăn từng sưu tầm ở đâu đó thì đây là dịp thích hợp nhất còn gì. Trẻ con không thích bị mẹ sai rửa chén, lau nhà nhưng sẽ rất thích được múa may quay cuồng với các dụng cụ với bột, kem, dụng cụ làm bánh… Vì vậy, bạn đừng ngại rủ rê các thành viên của gia đình cùng vào bếp nhé. Có thể họ sẽ không giúp được cho bạn nhiều hoặc càng làm “hư bột hư đường” hơn nhưng đây là dịp để gắn kết tình cảm gia đình.

cung-con-chia-tay-nam-cu

Cùng đi du lịch

Nếu có thời gian, bạn có thể cùng gia đình tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày và “chia tay” năm cũ ở một địa điểm mới, đó cũng là điều thú vị đấy chứ? Tuy nhiên, mùa lễ hội sẽ rất đông người, dễ kẹt xe, nhất là ở những khu du lịch nổi tiếng. Vì vậy, bạn phải đảm bảo sức khỏe và an toàn cho gia đình, nhất là các bé yêu trước khi quyết định “vác ba lô lên và đi” nhé!

Đưa ra những quy định mới cho trẻ

Nếu bạn cảm thấy chưa hài lòng với cách nuôi dạy con trong năm vừa rồi thì đừng ngại đưa ra những quy định mới trong năm 2015 về việc khen thưởng khi trẻ ngoan, phạt hoặc cắt bớt quyền lợi nếu trẻ phạm lỗi. Dĩ nhiên sẽ có những quy định “ngầm” mà chỉ người lớn trong nhà mới biết. Có điều, hôm nay là ngày cả gia đình sum vầy và “chia tay” năm cũ, do vậy bạn chỉ cần đưa ra những nguyên tắc rõ ràng nhưng không quá trầm trọng, cứng nhắc vì sẽ làm mất đi không khí vui vẻ trong thời điểm lý tưởng này.

Tags:

Bài viết liên quan