Mẹ&Con- Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế và phổ biến, nhất là trong thời buổi hiện đại hóa hiện nay. Cho trẻ học tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ là mong muốn của nhiều bậc cha mẹ. Vậy làm sao để trẻ nhỏ có thể tiếp thu từ vựng Anh ngữ một cách dễ dàng và hiệu quả? Sau đây, Mẹ&Con xin tư vấn cho ba mẹ một số cách thức đơn giản để ba mẹ cùng bé yêu có thể nói lưu loát Anh ngữ nhé! Sáng tạo góc học tập cực yêu cùng mẹ con Thanh Thúy Các phương pháp học tập hiệu quả - Phần 2 Các phương pháp học tập hiệu quả - Phần 1

1/ Dán từ vựng lên đồ dùng của bé

Cách nhanh nhất để bé ghi nhớ về những vật dụng bằng tiếng Anh mà bé hay sử dụng đó là các mẹ hãy dùng giấy ghi chú, rồi viết từ vựng Anh ngữ về vật dụng đó dán lên chính món đồ đó (ví dụ: viết chữ Table lên giấy ghi chú và dán lên bàn học của bé cho bé biết, cái bàn được gọi là table trong tiếng Anh).

cung-be-ren-luyen-tieng-anh-moi-ngay

2/Tập cho bé thói quen nghe nhạc tiếng Anh

Âm nhạc luôn làm cho trẻ lẫn người lớn thích thú. Hãy chọn những bài nhạc tiếng Anh có tiết tấu vui nhộn dành riêng cho trẻ nhỏ để tập cho bé thói quen nghe tiếng Anh, theo quán tính bé sẽ nhẩm thuộc bài hát đó (nếu được nghe hằng ngày) rồi dần dần bé sẽ tự mày mò tìm hiểu để hiểu nghĩa của bài hát đó. Một số bài hát dành cho bé như: A is for Apple, rain rain go away, B-I-N-G-O, ….

3/ Tập chào hỏi và cách đối thoại bằng tiếng Anh cho bé trong giao tiếp hằng ngày

Mỗi sáng thức dậy, ba mẹ nhìn bé và nói: “Good morning! You sleep well?” (Chào buổi sáng! Con ngủ ngon không?) hay : “hello ! What’s special at school ?” (chào con! Hôm nay có gì đặc biệt ở trường không?), hãy luôn kèm theo một câu hỏi mở để bé tập suy nghĩ để trả lời câu hỏi của ba mẹ.

cung-be-ren-luyen-tieng-anh-moi-ngay

4/Mua những món đồ cho bé có ghi sẵn từ vựng tiếng Anh

Hiện nay, có rất nhiều món đồ (dụng cụ học tập, đồ chơi,…) dành cho bé với mục đích giáo trí cao, trên từng món đồ đó có ghi một vài từ vựng tiếng Anh. Các mẹ đừng quên sắm cho con yêu những vật dụng như thế này để bé không bao giờ quên từ vựng khi hằng ngày tiếp xúc với những món đồ đó.

6/ Mở rộng phạm vi giao tiếp cho trẻ

cung-be-ren-luyen-tieng-anh-moi-ngay

Cách tốt nhất và hữu hiệu nhất đó là cho trẻ tự do giao tiếp với nhiều người, nhất là với người nước ngoài. Ba mẹ có thể cho trẻ học ở môi trường do người nước ngoài dạy hoặc có thể dắt bé đến những nơi mà người nước ngoài hay lui tới để cho trẻ có cơ hội phát huy khả năng sinh ngũ và vận dụng tất cả những từ vựng đã học. Hơn hết, điều đó sẽ khiến bé trở nên nhanh nhạy hơn giao lưu với thế giới bên ngoài. Các mẹ cũng đừng quên luôn để mắt trông chừng bé khi bé tiếp xúc với người lạ nhé! 

Với một số cách thức đơn giản, ba mẹ và bé có thể luyện kĩ năng tiếng Anh mỗi ngày, sẽ vô cùng bổ ích khi ứng dụng tiếng Anh trong đời sống hằng ngày của ba, mẹ và bé. Ba mẹ dũng đừng quên tạo mọi điều kiện cũng như mở rộng không gian giao tiếp của bé để bé phát triển khả năng Anh ngữ một cách tốt nhất nhé! 

Tags:

Bài viết liên quan