Mẹ&Con - Không riêng gì người lớn, tự tin còn đi kèm với trẻ em khi chúng biết rằng mình có thể làm mọi thứ. Vì vậy không gì tốt hơn bằng việc bạn chỉ dạy cho con những kỹ năng mới, ví dụ như: Giặt quần áo của riêng mình, chuẩn bị một bữa ăn đơn giản… Thủ đoạn đáng sợ đường dây mua bán trẻ em ở Sài Gòn Trẻ học tính cách hung hăng của bố Lên 3, con thay đổi tâm lý, tính cách

Tự tin vào bản thân là một trong những cách đơn giản đánh giá con người. Đây là một thuộc tính quan trọng mà bé yêu cần biết, nhưng làm thế nào để xây dựng niềm tin cho con hẳn vẫn còn rất nhiều bà mẹ hoang mang. Dưới đây, Mẹ&Con xin đề cập một số bước đơn giản giúp bạn tiếp thêm sự tự tin cho trẻ, giúp bé phát triển toàn diện nhất có thể nhé!

Yêu thương nhiều hơn

Trẻ em cảm thấy an toàn trong vòng tay cha mẹ có nhiều khả năng thoải mái với chính bản thân mình và những người khác hơn, do đó đừng ngại thể hiện tình cảm của bạn đối với con cái để chúng thoải mái, tự tin hơn.

Cách xây dựng tự tin cho bé yêu 4

Tình yêu thương của ba mẹ giúp con cái tự tin hơn – Ảnh minh họa

Quan tâm, khen ngợi

Khi bạn là một đứa trẻ, bạn sẽ rất khó khăn trong việc không biết mình làm đúng hay sai, tốt hay không tốt… trừ khi có ai đó nói cho ban nghe. Vì vậy, hãy dành những lời quan tâm, khen ngợi cho con khi bé học được những điều bổ ích, cư xử đúng mực trong các mối quan hệ. Khi biết mình làm được những việc tốt, ắt hẳn bé sẽ tự tin vào bản thân hơn rất nhiều.

Dạy cho con một cái gì đó mới

Không riêng gì người lớn, tự tin còn đi kèm với trẻ em khi chúng biết rằng mình có thể làm mọi thứ. Vì vậy không gì tốt hơn bằng việc bạn chỉ dạy cho con những kỹ năng mới, ví dụ như: Giặt quần áo của riêng mình, chuẩn bị một bữa ăn đơn giản… Tuy nhỏ nhưng đây là việc làm cực lì hữu ích trong việc phát triển sự tụ tin của bé đấy.

Cách xây dựng tự tin cho bé yêu 5

Tùy theo độ tuổi mà mẹ có thể dạy bé những công việc đơn giản – Ảnh minh họa

Giúp con điều hướng các mối quan hệ

Một trong những điều khó khăn nhất của cuộc sống, đó là điều hướng các mối quan hệ. Các mối quan hệ mang tới cho ta nhiều niềm vui, nhưng chính nó cũng là nguyên nhân ra nhiều chuyện rắc rối. Vì vậy, điều quan trọng là ba mẹ cần giúp con điều hướng các mối quan hệ, dạy con làm thế nào để thể hiện sự đồng cảm, làm thế nào để giải quyết xung đột và làm thế nào để đánh giá một mối quan hệ, nó có lợi hay có hại cho bản thân mình…? Điều hướng những mối quan hệ tốt, con bạn sẽ cảm thấy tự tin trong mọi lĩnh vực.

Thất bại không phải là kết thúc

Đối với một số trẻ em, thất bại một trận đấu thể thao có thể coi là tai hại. Điều này làm chúng mất tất cả niềm tin vào bản thân và không muốn cố gắng thêm lần nào nữa. Lúc này, điều ba mẹ cần làm là giúp bé nhận ra thất bại hay thua cuộc là điều hiển nhiên trong cuộc sống, nếu cố gắng học tập sẽ đạt được những thành tích tốt hơn. Không nên quát mắng hay chỉ trích con vì sẽ làm chúng nhụt chí, tự ti.

Theo Lifetimeasia

Tags:

Bài viết liên quan