Mẹ&Con - Con yêu đã đến tuổi học tiếng Anh. Vậy mẹ có thể giúp con học môn ngoại ngữ này như thế nào? Có cách nào để việc học ngoại ngữ trở nên thú vị, hấp dẫn hơn? 3 cách nghĩ sai trong việc dạy con 5 kỹ năng dạy bé lớn khôn Để trẻ nhanh biết nói

Mẹ hãy là “người thầy” của con bằng những tuyệt chiêu dưới đây:

Chọn độ tuổi thích hợp

6 bí quyết cùng con học tiếng Anh 4

Nhiều mẹ lo ngại con học ngoại ngữ sớm sẽ khiến con “mất gốc”, khó tiếp thu kiến thức. Theo nhiều chuyên gia, não bộ của con người dưới 7 tuổi đã có khả năng tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai một cách tự nhiên. Khoảng 5-6 tuổi là thời điểm lý tưởng nhất để con làm quen với tiếng Anh. Tuy nhiên, mẹ cũng đừng nghĩ là con học tiếng Anh sớm thì sẽ giỏi vì điều đó còn phụ thuộc vào phương pháp học, tố chất và môi trường tiếp xúc của con với môn ngoại ngữ này.

Những bài học từ thực tế

Các mẹ hãy khoan chạy theo thành tích hay vội nhồi nhét tất cả kiến thức vào đầu con trẻ. Mẹ hãy nói tiếng Anh với con, tập cho con nói tiếng Anh một cách thường xuyên, tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày. Mẹ cũng có thể dùng tiếng Anh chỉ cách gọi tên đồ vật trong nhà, ngoài phố, gọi tên các món ăn trong bữa ăn, nói về điều trẻ thích…

Không dạy kiểu học dịch

Việc dạy trẻ “nói” thế nào cho hiệu quả cũng là một nghệ thuật. Đa số mẹ mắc phải thói quen dạy con kiểu… học dịch, ví dụ như hỏi con “Ngôi nhà đọc là gì?”, rồi tập trẻ nói lại như vẹt. Con có thể hiểu được các từ cơ bản nhưng gặp tình huống tại không biết ứng xử thế nào. Khi ỷ lại lối dịch của mẹ, các bé sẽ giảm bớt sự chú ý và ghi nhớ. Vì vậy, mẹ có thể thử chỉ con cún trong nhà và nói “This is dog”, chỉ vào bức tranh có con chim và nói “a bird”.

Dạy theo chủ đề

Mẹ nên cho con nghe từ vựng và tập con nghe, nói, viết theo một chủ đề con yêu thích như bóng đá, loài vật…Điều này sẽ giúp con nắm được hệ thống từ và tiếp thu kiến thức tốt hơn

Tạo sự sinh động trong giờ học

6 bí quyết cùng con học tiếng Anh 5

Giờ học tiếng Anh lý tưởng không phải là ép con ngồi hàng giờ với giấy bút. Nếu con thích truyện tranh, hãy mua cho con sách từ vựng, các thẻ từ… Nếu con thích nghe nhạc, mẹ có thể bật cho con nghe những bài hát tiếng Anh phù hợp lứa tuổi. Mẹ cũng nên tìm thêm nhiều phương pháp học thú vị để đồng hành cùng con.

Tránh dạy con bằng phát âm sai

Nếu con phát âm sai ngay từ đầu thì sau này mẹ sẽ rất khó khăn trong việc chỉnh lại cho con. Các chuyên gia cho rằng, khi mẹ không chắc về phát âm của từ nào đó, hãy tìm hiểu lại từ điển trước khi đọc cho con.

Tags:

Bài viết liên quan