Mẹ&Con – Trước khi con đến trường có biết bao điều bố mẹ cần dạy bảo. Từ chuyện học tập, chơi đùa đến cung cách ứng xử… tất cả đều phải cần được rèn giũa từ những điều nhỏ nhặt nhất. Các phương pháp học tập hiệu quả - Phần 2 Các phương pháp học tập hiệu quả - Phần 1 8 cách giúp bé học mà chơi

1. Cô giáo không phải là người giúp việc riêng

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 19Bé cần phải hiểu ra rằng đã đến lúc bé cần phải tập sống tự lập

Trước khi đến trường, bé cần phải hiểu ra rằng đã đến lúc bé cần phải tập sống tự lập và các thầy cô giáo ở trường không phải là những người được thuê để giúp bé làm hết việc riêng. Nếu bé muốn nhặt một cây bút hay muốn lấy chai nước uống, bé nên giơ tay, xin phép và tự mình làm lấy thay vì yêu cầu thầy cô giáo làm điều đó cho mình.

2. Đừng bao giờ “ị” trong lớp

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 20Hãy rèn cho bé đi vệ sinh đúng chỗ và biết nói lên nhu cầu của mình khi cần

Một số bé quá nhút nhát, không dám mở miệng xin phép các thầy cô giáo để đi vệ sinh. Kết quả là khi không thể kiềm chế được, bé có thể “bậy” cả ra lớp. Như thế, cả lớp sẽ phải gián đoạn việc học để vệ sinh lớp và bé sẽ phải chịu chỉ trích vì việc làm của mình. Do đó, trước khi bé đến tuổi đi học, bố mẹ hãy rèn cho bé đi vệ sinh đúng chỗ và biết nói lên nhu cầu của mình khi cần.

3. Đi tiểu vào đúng toa-lét

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 21Nhiều bé biết đến nhà vệ sinh để giải quyết “bầu tâm sự” nhưng lại không đi đúng vào bồn vệ sinh

Nhiều bé biết đến nhà vệ sinh để giải quyết “bầu tâm sự” nhưng lại không đi đúng vào bồn vệ sinh. Điều này sẽ làm mất vệ sinh chung và khiến bé bị khiển trách. Chính vì vậy, bạn nên dạy cho trẻ biết cách ngồi đúng vào bồn vệ sinh và đừng quên rửa tay sạch sau khi tiểu tiện.  

4. Không uống nước trong lớp

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 22Uống nước nhiều trong giờ học khiến bé dễ phân tâm 

Thông  thường, giáo viên sẽ không cho phép học sinh uống nước nhiều trong giờ học và hoặc mang nước vào phòng vì sợ các bé làm bẩn, trượt ngã hoặc xin ra ngoài đi tiểu nhiều lần trong tiết học. Để giáo dục các em ý thức hơn về điều này, thầy cô giáo nên thường khuyên học sinh của mình phải uống nước vào giờ nghỉ như một cách thư giãn và hình thành thói quen tốt này cho đến khi các em trưởng thành.

5. Dạy con tôn trọng giáo viên

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 23Không ít học sinh tỏ ra thách thức và thiếu tôn trọng đối với các thầy cô giáo của mình

Không ít học sinh tỏ ra thách thức và thiếu tôn trọng đối với các thầy cô giáo của mình. Khi các bé sai, giáo viên nhắc nhở, các bé không những không sửa chữa mà còn lên tiếng quát tháo ngược trở lại và đe dọa sa thải cô giáo. Đây không phải là sự thật xa vời mà nó đã xảy ra rất nhiều trong thời buổi ngày nay. Chính vì vậy, ngay từ đầu, cha mẹ nên có những nguyên tắc giáo dục để rèn trẻ vào khuôn phép và học cách tôn trọng người khác. Tuyệt đối, đừng bao giờ vì bênh vực con mình mà bạn sẵn sàng bất chấp đúng sai để kiện các cô giáo. Bằng không các bé sẽ vì hành động của bạn mà càng trở nên ngang tàng, bạo ngược hơn.  

6. Dạy con không xúc phạm nhân phẩm giáo viên

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 24Tôn trọng giáo viên là bài học làm người căn bản nhất

Một tin đồn ác ý nào đó có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của thầy cô. Nhưng các bé còn quá nhỏ để nhận thức được đúng sai. Chính vì vậy, đôi lúc, chính các bé lại là người loan truyền và thổi phồng câu chuyện đó lên thành điều không hay. Những lời đồn thổivô thưởng vô phạt ấy đôi khi xúc phạm nặng nề đến nhân phẩm và uy tín của cô thầy. Đó là một tấm gương xấu mà trẻ cần phải tránh xa. Để làm được điều này, trước hết chính bố mẹ phải là những người biết tôn trọng người khác, không nói xấu và bêu rếu những câu chuyện chưa rõ thực hư. Có như vậy, trẻ mới thực sự hiểu được giá trị thật của những lời nói.  

7. Không nên mua sắm cho con những món đồ đắt tiền

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 25Mua đồ đắt tiền cho con đến lớp sẽ khiến những đứa trẻ khác thấy thua kém

Ngày càng có nhiều gia đình sắm sửa cho con những món đồ đắt tiền. Nhưng có những điều tốt hơn nhiều so với những thứ ấy mà các bố mẹ không thể nhận ra. Khi con bạn mang theo đôi giày hàng hiệu đến lớp, bạn không thể hiểu rằng cô giáo đã phải khổ sở thế nào để giải thích với các học sinh còn lại khi các em thấy mình thua kém. Vì thế, hãy thử giúp con của bạn là một phần trong tập thể thay vì để con trở nên khác biệt và xa cách. Điều đó cũng sẽ giúp các em khác tránh xa thói xấu ăn cắp vặt chỉ vì sự thua kém.

8. Học kiến thức từ giáo viên

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 26Các giáo viên sẽ dạy bé nhiều kiến thức bổ ích

Trường học là nơi các giáo viên truyền đạt kiến thức cho các học sinh của mình. Các bé cần hiểu rằng phải tiếp thu kiến thức từ nơi từ thầy cô giáo,biến nó thành kiến thức của bản thân chứ không nên dựa vào giáo viên để trả lời các câu hỏi của mình.

9. Dạy bé ý thức về việc làm bài tập về nhà

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 27

Bài tập về nhà dạy cho con bạn ý thức trách nhiệm đối với việc học tập của bản thân. Do đó, bé cần có không gian và thời gian riêng để hoàn thành nó một cách nghiêm túc nhất.

10. Không vẽ nghuệch ngoạc trên cuốn từ điển

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 28

Các bé nên sử dụng từ điển điện tử nếu cần học cách đánh vần hoặc nhận diện từ thay vì vẽ vòng tròn và viết nghuệch ngoạc lên cuốn từ điển của mình.

11. Bé phải trả lại các đồ dùng học tập đã mượn

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 29

Các bé cần hiểu việc trả lại những đồ dùng học tập đã mượn ở lớp, ở trường là một việc làm rất quan trọng. Khi các bé quên không trả lại đúng nơi, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tiết học của những lớp khác hoặc khiến bé gặp một vài rắc rối với ban giám hiệu trường.

12. Đảm bảo con bạn ngủ đủ giấc khi đến trường

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 30

Bé có thể đã phải học tập quá sức với chương trình học ở lớp. Vì thế, hãy đảm bảo bé đã ngủ đủ giấc mỗi khi đến trường và tìm cách đấu tranh để các bé giảm bớt áp lực học tập bằng cách liên kết với bạn bè của bé để viết lên những mong ước của mình về cách cải thiện chất lượng học tập hiệu quả hơn.  

13. Không để bé vay hoặc cho vay tiền trong lớp học

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 31

Chẳng có gì tốt đẹp sau những vụ thỏa thuận vay tiền của các bé khi còn trong độ tuổi cắp sách đến tường. Nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc xảy đến, bố mẹ nên cấm trẻ vay hoặc cho các bạn khác vay tiền . Tốt nhất nên cho bé một số tiền vừa đủ với nhu cầu mua đồ vặt của con.

14. Hạn chế mang điện thoại đến lớp

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 32

Giáo viên sẽ không hài lòng nếu bé sử dụng điện thoại di động trong lớp. Nếu muốn liên lạc với con, trước tiên, bạn nên tìm hiểu kỹ nội quy của trường và dạy các em biết cách sử dụng chúng ở đâu và trong trường hợp nào.  

15. Không để bé mang các vật nhọn trong cặp xách

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 33

Rõ ràng những vật nhọn luôn là mối nguy hại đối với bất kỳ, nhất là với các trẻ nhỏ không đủ khả năng để tự vệ. Những vật nhọn này có thể sát thương và gây nguy hiểm không chỉ cho bé mà còn cho những người bạn khác. Hệ lụy của tai nạn chắc chắn là điều mà bất kỳ bố mẹ nào cũng có thể lường trước được. Do vậy tốt hơn hết nên cấm bé mang chúng đến trường hoặc mang theo bên mình dù với ý định phòng thân.

Theo Ap

15 điều hay cần dạy bé trước khi đến trường 34

Tags:

Bài viết liên quan