Mẹ và Con - Trẻ sơ sinh bị đau mắt là tình trạng thường gặp. Đau mắt không chỉ khiến bé khó chịu mà còn làm cha mẹ lo lắng. Đặc biệt là nếu trẻ sơ sinh bị đau mắt có ghèn vàng.

Việc trẻ sơ sinh bị đau mắt nếu không được điều trị và chăm sóc kịp thời, đúng cách thì hoàn toàn có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm. Do đó, bạn cần tìm hiểu trước để bảo vệ thị lực cho bé.

Bài viết sẽ giải đáp các thắc mắc như nguyên nhân gây ra đau mắt ở trẻ sơ sinh là gì? Các triệu chứng nhận biết đau mắt ở trẻ sơ sinh ra sao? Cách chăm sóc và phòng ngừa đau mắt ở trẻ sơ sinh như thế nào?

Tình trạng trẻ sơ sinh bị đau mắt có ghèn vàng

Hiện tượng mắt trẻ sơ sinh bị đổ ghèn rất phổ biến và hiếm khi là dấu hiệu nguy hiểm. Chất dịch nhầy tiết ra từ mắt thường do bé sơ sinh bị tắc tuyến lệ.

Tình trạng này sẽ tự khỏi khi bé được vài tháng tuổi. Ngoài ra, mắt bé bị đổ ghèn vàng có thể do cơ thể đang tự làm sạch các chất bẩn lọt vào mắt trong quá trình sinh.

Tình trạng đổ ghèn vàng có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai bên mắt. Nếu trẻ sơ sinh đổ ghèn kèm theo các dấu hiệu như sưng mắt, đau mắt, đỏ mắt, trẻ quấy khóc…, thì khả năng cao đó là dấu hiệu bệnh nhiễm trùng.

cách xử trí khi trẻ sơ sinh bị đau mắt

Lúc này, không thể để bệnh tự khỏi mà cần đưa bé đi khám để xác định nguyên nhân chính xác và tiến hành điều trị.

Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị đau mắt

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trẻ sơ sinh bị đau mắt, có thể kèm theo ghèn vàng, ghèn xanh. Trong đó, phổ biến nhất là các bệnh về mắt ở trẻ em như

Do tắc tuyến lệ hoặc chất bẩn

Như đã nhắc bên trên, chảy nước mắt, đổ ghèn và đôi khi kèm cả đau mắt do tắc tuyến lệ không nguy hiểm cho bé. Tình trạng này sẽ tăng nặng khi bé ở nơi lạnh, có nhiều gió, do tiếp xúc với nắng.

Nếu nguyên nhân là do mắt trẻ tiếp xúc trực tiếp với máu và nước ối trong quá trình sinh nở thì mắt trẻ sẽ tự động khỏi chỉ sau vài ngày. Bạn không cần quá lo lắng.

Mẹ chỉ cần lưu ý vệ sinh sạch ghèn mắt kịp thời, tránh để tích tụ vi khuẩn dẫn tới nhiễm trùng thứ phát.

Dị vật trong mắt

Môi trường sống ô nhiễm như hiện nay, rất khó để phòng ngừa việc những dị vật nhỏ như cát, bụi… bay vào mắt trẻ sơ sinh. Các dị vật nhìn nhìn nhỏ, không quá nguy hiểm.

Tuy nhiên, khi dính vào mắt và không được loại bỏ, chúng sẽ khiến cơ thể trẻ phản ứng bằng cách sinh ghèn, đỏ, gây đau. Trẻ bị đau mắt có các biểu hiện nhiễm trùng nhưng không khỏi dù đã điều trị tích cực. Trường hợp này cần xem xét tới nguy cơ mắt có dị vật.

Viêm kết mạc do vi khuẩn

Nhiễm khuẩn là lý do hàng đầu khiến trẻ sơ sinh bị đau mắt, mắt đổ ghèn, có mủ. Trường hợp nặng thì hai mí mắt trẻ gần như dính lại sau khi ngủ dậy. Viêm kết mạc do vi khuẩn có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên mắt.

Phổ biến nhất là viêm do vi khuẩn Chlamydia và khuẩn lậu cầu. Bé có thể bị lây khuẩn từ mẹ trong quá trình sinh.

Viêm kết mạc do virus

Không chỉ vi khuẩn, nhiều loại virus cũng gây viêm kết mạc và đau mắt ở trẻ nhỏ. Triệu chứng rõ nhất là tròng trắng kín tơ đỏ, trẻ sơ sinh bị đau mắt đôi khi ngứa và có thể kèm sốt. Đau mắt do virus thường không sinh mủ và tỷ lệ bị cả hai mắt cao hơn.

Dị ứng

Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều trẻ sơ sinh bị đau mắt. Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với các tác nhân bên ngoài môi trường. Phấn hoa, bụi bẩn, không khí ô nhiễm, khói thuốc,… đều có thể gây dị ứng.

Thậm chí nhiều bé bị đau mắt là do trẻ vô thức đưa tay lên dụi mắt. Khi dị ứng ngoài đau mắt, bé còn bị ngứa, đỏ, trẻ sơ sinh bị chảy nước mắt nhiều.

trẻ sơ sinh bị đau mắt do bị dị ứng

Do vệ sinh kém

Nếu không vệ sinh mắt cho trẻ đúng cách, thường xuyên thì mắt bé rất dễ đổ ghèn. Tình trạng mắt đổ ghèn kéo dài gây đau mắt và tăng nguy cơ viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh.

Cách điều trị khi bé sơ sinh đau mắt đổ ghèn

Khi trẻ sơ sinh bị đau mắt có ghèn vàng thì trước hết cần được chăm sóc vệ sinh ghèn sạch sẽ. Cách làm như sau:

  • Chuẩn bị: Gạc y tế hoặc khăn vải mềm dùng một lần, chú ý chọn khăn, gạc không có bất kỳ hóa chất nào. Không nên dùng bông gòn vì có thể vướng tơ gòn vào mắt trẻ. Một chén nhỏ nước muối sinh lý hoặc nước ấm. Rửa tay thật sạch với xà phòng trước khi tiếp xúc với mắt của trẻ.
  • Bước 1: Làm ướt miếng gạc vô trùng bằng nước ấm hoặc nước muối sinh lý.
  • Bước 2: Lau nhẹ một bên mắt từ khóe mắt đến đuôi mắt. Sử dụng miếng gạc mới cho mỗi lần lau, lặp lại cho đến khi sạch thì thôi.
  • Bước 3: Lau mắt bên còn lại bằng miếng gạc mới. Sau đó nhẹ nhàng lau khô lại bằng gạc sạch.

Lưu ý: Không chạm vào tròng mắt, bên trong mí mắt vì bạn có thể gây xước, tổn thương mắt bé. Không dùng cùng một khăn/gạc cho hai mắt.

Cách lau mắt tại nhà này thích hợp với các bé bị đau mắt và đổ ghèn nhẹ. Nếu tình trạng không thuyên giảm sau 5 ngày hoặc mắt bé bị sưng, đỏ, chảy mủ thì cần đưa đi khám ngay.

Tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc nhỏ mắt, các mẹo chữa đau mắt dân gian.

Phòng ngừa đau mắt ở trẻ sơ sinh

Để hạn chế tình trạng trẻ sơ sinh bị đau mắt, trẻ sơ sinh đổ ghèn nhiều bạn có thể thực hiện các biện pháp sau:

  • Giữ vệ sinh cho bé và người chăm sóc, rửa tay thật sạch trước và sau khi tiếp xúc với trẻ.
  • Không để bé tiếp xúc với các loại hóa chất, các nguồn bệnh hoặc các tác nhân có nguy cơ gây dị ứng.
  • Đeo kính mát bảo vệ mắt cho bé khi cần ra ngoài.
  • Thường xuyên giặt, phơi nắng hoặc hấp nhiệt độ cao quần áo, vật dụng của bé để sát khuẩn.
  • Massage tuyến lệ nhẹ nhàng sẽ giúp giảm tình trạng mắt bé bị ghèn vì tắc tuyến lệ.

phòng ngừa trẻ sơ sinh bị đau mắt

Trẻ sơ sinh bị đau mắt có thể tự khỏi nếu được chăm sóc mắt tốt tại nhà. Nếu trẻ có dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng hoặc không cải thiện sau một thời gian dài, bạn nên đưa trẻ đi khám bác sĩ để được xét nghiệm, can thiệp kịp thời.

Bài viết liên quan