Mẹ&Con- Sữa mẹ là nguồn thức ăn tốt nhất mà mẹ có thể cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ có chứa các dưỡng chất như chất đạm, chất bột đường, vitamin,… rất cần thiết cho sự phát triển về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Tăng nguồn sữa cho con Vắt và bảo quản sữa mẹ đúng cách 8 thắc mắc thường gặp khi chăm sóc trẻ sơ sinh

Cung cấp nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho bé

Sữa mẹ bao gồm sữa non, sữa trưởng thành, sữa đầu và sữa cuối. Nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ giống như một chiếc “đòn bẩy” để tạo đà phát triển cho bé thích ứng với thế giới bên ngoài ngay từ khi vừa mới lọt lòng. Mặt khác, nguồn dinh dưỡng này không bao giờ cạn kiệt, bởi khi mẹ ăn đủ chất thì cơ thể sẽ sản xuất ra các chất dinh dưỡng cho mỗi lần bé bú.

Những ngày đầu sau sinh, cơ thể mẹ tiết ra nguồn sữa non. Sữa non có đầy đủ các loại kháng sinh có khả năng chống ung thư, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn gây hại. Vì thế, cho bé bú sữa mẹ ngay sau sinh là điều mà các bà mẹ nên nhớ và đừng bỏ phí nguồn sữa non quý giá này nhé!

Sữa mẹ mang lại 6 lợi ích tuyệt vời cho bé yêu

Sữa mẹ là thực phẩm tự nhiên lành mạnh cho bé (Ảnh minh họa)

Củng cố hệ miễn dịch cho bé yêu

Trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, khi lớn lên sẽ hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, bệnh bạch cầu, viêm màng não. Sữa mẹ có chứa chất kháng khuẩn và chống dị ứng, vì thế trẻ bú sữa mẹ ít bị nhiễm khuẩn, ít bị bệnh vặt, dị ứng và tỉ lệ tử vong thấp hơn.

Đồng thời sữa mẹ chính là nguồn thức ăn sạch sẽ nhất, vi khuẩn không có điều kiện để phát triển, tăng sức đề kháng cho bé rất hiệu quả. Các kháng thể trong sữa mẹ giúp trẻ sơ sinh hình thành hệ thống phòng thủ tự nhiên trong cơ thể nhanh hơn. Ngoài ra, còn có khả năng ngăn ngừa ung thư, chống bệnh vàng da, chống sự xâm nhập của vi khuẩn, vi rút,…

Hơn nữa, trẻ sơ sinh được bú sữa mẹ sẽ giảm được nguy cơ bị hội chứng chết đột ngột (SIDS). Vì vậy, mẹ hãy cho con bú sữa mẹ càng lâu càng tốt nhé!

Tốt cho hệ tiêu hóa

Sữa mẹ là an toàn cho hệ tiêu hóa của bé. Sữa mẹ chứa nhiều loại đạm dễ tiêu hóa, trong khi đó sữa bò chứa thành phần đạm casein sẽ làm bé khó tiêu hóa hơn. Cơ thể của bé tiêu hóa nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ tốt hơn sữa ngoài. Sữa mẹ có vai trò cho hệ miễn dịch tự nhiên của bé bằng cách tạo điều kiện cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển, giúp diệt trừ các vi khuẩn có hại từ đó đẩy lùi nguy cơ nhiễm trùng và bệnh tật.

sữa mẹ tốt cho hệ tiêu hóa

Bú sữa mẹ giúp bé tiêu hóa dễ dàng (Ảnh minh họa)

Giúp bé thông minh hơn

Với những bé sinh thiếu tháng nếu được bú sữa mẹ sẽ phát triển hơn những bé được nuôi bằng sữa ngoài. Ngoài ra, bé được nuôi bằng sữa mẹ sẽ có chỉ số thông minh cao hơn. Các nghiên cứu luôn chỉ ra rằng cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đem lại sự phát triển nhận thức một cách hoàn hảo nhất.

Bởi trong sữa mẹ có chứa những axit béo không no chuỗi dài đa nối đôi như DHA, ARA là thành phần chính giúp xây dựng và hoàn thiện não bộ và mắt của trẻ sơ sinh.

Gắn chặt tình mẫu tử

Sữa mẹ giúp con cảm nhận tình mẹ, sợi dây tình cảm của hai mẹ con sẽ ngày càng gắn kết hơn trong những giai đoạn phát triển của bé. Nếu các mẹ để ý khi bé bú thường ôm vú mẹ, lúc này bé đã nhận ra mẹ là người gần gũi và quan trọng nhất với bé.

Giảm nguy cơ béo phì ở trẻ

Việc nuôi con bằng sữa mẹ cũng có nhiều tác động đến nguy cơ mắc bệnh béo phì ở trẻ. Khi rèn thói quen cho trẻ bú bằng sữa mẹ, giúp duy trì chỉ số cân nặng đều đặn với các hàm lượng các chất dinh dưỡng vừa phải có sẵn trong sữa mẹ. Còn đối với những trẻ bú sữa ngoài dễ bị tăng cân và gây nên bệnh béo phì sau này.

Tags:

Bài viết liên quan