Mẹ&Con – Mặc dù miền Bắc đã có mưa giải nhiệt, nhưng theo dự báo, mấy ngày tiếp theo vẫn tiếp tục nắng nóng. Với tiết trời như vậy, Mẹ&Con mong mọi người hãy chủ động phòng chống say nắng để tránh xảy ra như trường hợp dưới đây. Hè rồi, thủ sẵn bí quyết chống say nắng nè mẹ ơi! Bỏ túi 5 bí kíp chống say nắng ngày hè Luôn bị chồng tra tấn tinh thần sau khi thú nhận say nắng

Sốc nhiệt khiến một người đàn ông bị suy đa tạng 4

Say nắng khiến người đàn ông bị suy đa tạng. (Ảnh minh họa)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp của một bệnh nhân nam 42 tuổi trong tình trạng hôn mê, sốt cao 40ºC, da niêm mạc nhợt nhạt. Sau khi thăm khám, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiệt.

Theo người nhà cho hay, sau khi đi gặt lúa về, bệnh nhân bị say nắng và bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Sau đó ngất xỉu nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị. Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành chườm mát, hạ sốt, bù dịch, bổ sung điện giải, cho bệnh nhân dùng thuốc vận mạch và chống sốc. Qua xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân có biểu hiện suy đa tạng. Mặc dù được các bác sĩ tập trung cấp cứu và hồi sức tích cực nhưng do sức khỏe bệnh nhân quá yếu, tiên lượng tử vong cao nên gia đình xin cho bệnh nhân được về nhà.

Cách xử trí khi phát hiện người bị say nắng

Bước 1: Ngay khi phát hiện người bệnh có dấu hiệu say nắng như choáng váng, hoa mắt, đau đầu… trước tiên hãy đưa họ đến chỗ thoáng mát.

Bước 2: Cởi bớt quần áo, cho bệnh nhân uống nước pha thêm chút muối hoặc nước chanh, nước bột sắn dây…

Bước 3: Tiến hành chườm lạnh cho người bệnh ở các khu vực có nhiều mạch máu gần với da để nhanh chóng giảm bớt nhiệt độ cơ thể như cổ, nách, bẹn, lưng…

Bước 4: Tiếp tục theo dõi. Nếu thấy bệnh nhân đã đỡ, nói chuyện bình thường thì có thể cho họ ăn uống nhằm phục hồi sức khỏe.

Trường hợp tình trạng người bị say nắng vẫn không cải thiện mà còn buồn nôn, sốt cao, hôn mê… người nhà cần đưa họ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và cấp cứu kịp thời. Nếu người bệnh bị nôn trong quá trình di chuyển, hãy đặt họ nằm nghiêng, đầu thấp để tránh bị sặc.

Lời khuyên hữu ích

Sốc nhiệt khiến một người đàn ông bị suy đa tạng 5

Mọi người cần chủ động phòng chống say nắng. (Ảnh minh họa)

Trong những ngày nhiệt độ tăng cao, mọi người nên tránh các hoạt động như tập thể dục, làm việc dưới trời nắng nóng. Để tránh bị say nắng, tốt nhất là nên hạn chế đến mức tối đa ra ngoài trời vào khoảng thời gian từ 10h-15h. Nên chọn thời điểm ngoài trời đã hạ nhiệt, bớt nắng, bớt nóng hoặc chọn nơi râm mát để lao động, tập thể dục…

Đồng thời, khi ra đường hoặc hoạt động nhiều ở ngoài trời, mọi người cần trang bị đầy đủ phụ kiện chống nắng như mũ rộng vành, mặc quần áo rộng, thoáng mát, áo chống nắng, khẩu trang, tất tay… Bên cạnh đó, đừng quên cung cấp cho cơ thể đủ 2-3 lít nước trong một ngày. Tăng cường ăn nhiều rau xanh và các loại trái cây có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu như dưa hấu, cam… cũng là một cách để bạn chống lại cái nắng oi bức trong mùa hè.

Tags:

Bài viết liên quan