Mẹ và Con - Là phụ nữ, yêu ai cũng được. Nhưng đừng bao giờ nhòm ngó đến đàn ông đã có gia đình, lựa chọn làm người thứ ba chen ngang hạnh phúc của người phụ nữ khác.

Người thứ ba được xem là người chen ngang cuộc tình của người khác. Họ thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho lý do, nhưng dù xét về tình hay về lý, mọi thứ đều là sai trái.

Chấp nhận làm người thứ 3, chấp nhận từ bỏ lòng tự trọng

Phụ nữ dại nhất là chấp nhận làm người thứ ba. Bởi lẽ, người đàn ông mà bạn ngày ngày đêm đêm mong đợi, vận dụng trăm phương nghìn kế để giành giật với người khác, tính cho cùng, cũng chỉ là một kẻ chẳng ra gì. Trong khi lúc độc thân, bạn có thể tự nâng cao giá trị, trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn. Sau đó bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn cho cuộc đời mình, việc gì phải khổ sở đâm đầu vào một người đã có gia đình để mang tiếng là giật chồng người khác?

Chưa kể, nếu như bạn có “cướp” được cho anh ta về tay bạn thành công đi nữa, buộc được người đàn ông ấy bỏ vợ, liệu bạn có chắc cuộc sống của bạn từ đây về sau sẽ được hạnh phúc và bình yên? Những người từng lén lút quan hệ bất chính sau lưng người khác, dù có đạt được mong muốn của mình, trong lòng của họ vẫn sẽ luôn chất chứa nỗi lo sợ rằng “Anh ta cũng sẽ lại “cắm sừng” mình?”. 

ngoại tình

Bạn nên biết, một khi bạn đã đặt lòng tự trọng của mình xuống đất để chạy theo một người đàn ông đã có vợ, đã có gia đình, chấp nhận bị gọi là “người thứ ba” cũng đồng nghĩa bạn cũng đã trao cho người đời quyền chà đạp và khinh thường bạn.

Mặc dù biết rằng một khi đã yêu, người phụ nữ sẽ thường mặc kệ tất cả đúng sai, quên hết thảy lý trí và sự minh mẫn. Trong họ giờ đây sẽ thoái thác cho cảm xúc dẫn dắt và mặc sức vùng vẫy trong tình yêu tội lỗi một cách bùng cháy, điên cuồng.

Những lý do khi làm người thứ ba được đưa ra đều là ngụy biện cho sự nhu nhược, yếu kém của bạn. Nếu như ngay từ đầu bạn nghiêm khắc với bản thân, thì từ trong suy nghĩ của bạn đã không bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò lén lút với một người đàn ông đã có gia đình. Bạn phải ý thức được rằng, một người chồng có thể vì phụ nữ khác mà phản bội vợ con, đạp đổ đi một mái ấm đang hạnh phúc thì chắc hẳn anh ta cũng có khả năng làm điều đó với bạn. Việc này chứng minh rằng bạn chỉ đang “lôi kéo” điều tồi tệ của người khác về với mình.

Những lí do bạn nên từ bỏ quyết tâm chen vào hạnh phúc gia đình người khác

Trên thế giới này, không có cảm xúc nào mãnh liệt hơn việc yêu sâu đậm một người mang đến cho bạn sự quan tâm, thương yêu sau nhiều lần vấp ngã, mất niềm tin, vì thế bạn tin chắc rằng đó chính là nửa kia hoàn hảo của mình. Tuy nhiên, phải đến 99% đàn ông đã kết hôn sẽ không bỏ vợ, đặc biệt là khi anh ta đã có gia đình để “bắt đầu lại cuộc sống mới” với nhân tình của mình. Cho nên, nếu bạn đang là một người thứ ba, những điều sau đây chắc hẳn đã đang hoặc sắp xảy ra với bạn:

Anh ấy ngủ với cả 2 người cùng lúc, bạn và vợ anh ta

Mặc kệ bạn có cảm thấy ghen tuông đến phát điên thì điều này chắc chắn xảy ra, thậm chí anh ấy còn không ngại ngùng khi phải thừa nhận việc này với bạn. Giống như việc người ta bay “quá cảnh” mà thôi, và bạn chỉ là “trạm dừng” để anh ấy nghỉ ngơi, sau đó ai rồi cũng phải “về nhà” của họ. Chắc hẳn chàng ta sẽ thủ thỉ với bạn rằng, “Anh phải làm như thế để giữ hòa khí với gia đình khi ở nhà”. Sau cùng, bạn cũng sẽ âm thầm chịu đựng vì chẳng làm được gì hơn.

chìa khóa hạnh phúc

Anh ấy vẫn sẽ yêu vợ, dù cho bạn là người phụ nữ tuyệt vời đến mức nào

Người thứ ba vẫn mãi là người thứ ba, kể cả bạn có thể được gọi là “bé cưng”, là “nhân tình bé bỏng”, là người “bạn thân” mới của anh ấy, nhưng nên nhớ, vợ vẫn là người mẹ duy nhất của các con anh ấy. Mối dây liên kết giữa họ đã được hình thành từ rất lâu, dù cho qua bao nhiêu cãi vã, họ vẫn vững chắc vô cùng, đặc biệt hơn là nếu như vợ anh ấy là người phụ nữ chung thủy, đảm đang và yêu chiều chồng.

Chị ấy là người nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của gia đình, là công tắc điều khiển các cảm xúc trong nhà, niềm vui của con cái. Người đàn ông đang yên bình dưới mái ấm ấy không dại gì làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các con, chúng là niềm hy vọng và là thành tựu đáng tự hào nhất cuộc đời của họ.

Vì thế, nếu bạn là một người tuyệt vời, bạn hãy tạo ra giá trị của mình ở một nơi khác, nơi của những người đàn ông độc thân vẫn đang chờ đợi bạn. Đừng làm người thứ ba, vì khi mọi chuyện vỡ lẽ, bạn sẽ mất trắng tất cả.

Người thứ ba không bao giờ là sự ưu tiên

Anh ấy chỉ có thể “nhét” bạn vào giữa những lịch trình công việc hoặc những khoảnh khắc quý giá của gia đình để tạo cho bạn một ảo tưởng rằng mình quan trọng. Rồi anh ấy cũng có thể gọi điện, nhắn tin, dắt bạn đến những nơi sang trọng, dùng những món ăn đắt tiền, tặng những món quà có giá trị… tất cả đều vừa đủ để khiến bạn quên rằng bạn chỉ là người thứ ba ở bên lề cuộc sống của anh ấy, tuyệt nhiên không phải ở vị trí trung tâm.

người thứ ba

Nếu anh ấy giàu, có điều kiện, có thể dành cho bạn một căn hộ chung cư, một căn nhà nho nhỏ để anh ấy cũng có một thế giới riêng hoàn hảo tranh thủ đến bên bạn. Về phía bạn, bạn buộc phải thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc, từ bỏ sự nghiệp riêng để ấp ủ giấc mơ anh ấy muốn gắn bó với mình mãi mãi.

Bạn sẽ có những khoảnh khắc cô đơn tột cùng

Nếu bạn không phải người của công việc, không có những lịch trình bận rộn, không có những mối quan hệ rộng rãi, chắc chắn sự cô đơn và đau lòng sẽ đeo bám bạn từng giây từng phút mỗi khi người đàn ông “quan trọng” ấy không có ở bên, đặc biệt họ đang ở cạnh gia đình vào những kỳ nghỉ lễ như sinh nhật, Valentine, giáng sinh, năm mới… 

Những tấm hình được đăng tải trên mạng xã hội của anh ấy bên cạnh gia đình, vợ con và cả những bình luận khen tặng từ người quen của họ sẽ khiến bạn khó chịu. Vì bạn được nhắc nhở, rằng bạn chỉ là người thứ ba và chẳng hơn gì một bí mật.

đau khổ

Sau đó bạn cố gắng nhiều hơn để làm cho người đàn ông ấy đã bỏ lỡ điều gì khi bạn chào đón anh ấy “trở về” nơi bí mật của hai người. Và anh ấy lại trấn an bạn rằng anh ấy yêu bạn biết bao nhiêu, tất cả chỉ là do hoàn cảnh, hứa hẹn với bạn rằng sẽ nhanh chóng nói việc ly hôn với vợ để hai người có thể đường đường chính chính bên cạnh đó và bạn lại yếu lòng ở lại, chờ đợi.

Bạn sẽ che giấu chuyện tình bí mật rằng, mình là người thứ ba với mọi người

Sau khi bắt đầu mối quan hệ tội lỗi này, bạn sẽ tránh né việc chuyện trò với gia đình và bạn bè thường xuyên để giữ kín bí mật này trong bóng tối. Mọi thứ càng kéo dài và tồi tệ hơn, bạn chỉ có một mình đơn độc với nó. Càng ngày bạn sẽ càng thấy thật khó khăn khi luôn phải nói dối với mọi người xung quanh về chuyện tình cảm của mình. 

Bạn sẽ rất ngại những câu hỏi như “Vì sao một cô nàng tuyệt vời như bạn mà vẫn chưa có ai?”, “Con vẫn chưa có bạn trai à?”, “Mày có kén chọn quá không đấy?”… Bạn rồi sẽ tự hỏi, mình “tuyệt vời” trong mắt mọi người đến thế nào mà lại để bản thân trở thành người thứ ba và đang mắc kẹt trong mối quan hệ bất chính như bây giờ chứ?

Chờ đợi trong vô vọng nhiều năm, một điều sẽ không bao giờ đến

Nếu như bạn ngây thơ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên anh ấy có quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, bạn là người đầu tiên và duy nhất khiến anh ấy có cảm giác mới lạ, thì xin hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Tất cả những kẻ siêu trộm trên đời đều bắt đầu “sự nghiệp” từ việc ăn trộm những khoản nho nhỏ trước khi thành công trong việc cuỗm mất món đồ trị giá hàng tỷ. Và đàn ông cũng sẽ lừa dối theo nhiều cách khác trước khi họ trở nên hoàn toàn thoải mái với việc trăng hoa, “đuổi ong bắt bướm” sau lưng vợ.

Bạn được trao nhiều niềm tin, nhiều tình yêu và nghĩ rằng mình sẽ khác với những “người thứ ba khác” vì bản thân mình đặc biệt hơn, nhưng thật ra bạn chỉ đang lãng phí thời gian quý giá của mình vào việc chờ đợi trong vô vọng một lời cam kết không bao giờ thành sự thật.

kết hôn

Vì cuối cùng anh ấy cũng sẽ thừa nhận với bạn rằng anh ta không thể bỏ vợ con, và bạn buộc phải từ bỏ vì không chịu thêm tổn thương nào nữa. Bạn nên nhớ, đàn ông bị đẩy đến bước đường cùng, họ vẫn muốn níu lấy vợ con họ, chỉ trừ khi nào vợ con họ quyết tâm từ bỏ mà thôi. 

Và cuối cùng, bạn sẽ nhận ra những gì đã trải qua giữa mình và người đó không phải là định mệnh, mà là một sự lựa chọn. Vì thế, đừng bao bao giờ chọn làm người thứ ba, kẻ chen ngang người đang có một gia đình hạnh phúc. Hãy mạnh mẽ bước đi, từ bỏ tất cả mọi thứ từ người đó và đừng bao giờ ngoảnh lại.

Bài viết liên quan

sự tự ti về bản thân

Tự ti về bản thân là cách bạn tự tay phá hủy thành tựu của mình

Mẹ và Con - Cảm giác tự ti về bản thân là một trạng thái tâm lý phổ biến mà hầu hết mọi người đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng khi điều này trở thành một trạng thái cảm xúc thường xuyên, bạn có thể ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Vậy chúng ta có thể làm gì để khắc phục tình trạng tự ti về bản thân?