Mẹ&Con – Trẻ sốt cao nếu không can thiệp kịp thời sẽ gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ. Tốt nhất, ba mẹ nên thủ sẵn một số cách hạ sốt nhanh cho bé để tránh gây ra những biến chứng nguy hiểm Không cần thuốc, mẹ vẫn hạ sốt cho bé dễ dàng Bí quyết hạ sốt cho con bằng nước vo gạo và lá diếp cá của bà mẹ trẻ 8 món ăn tốt cho trẻ đang bị sốt cao, vừa giúp bé ngon miệng vừa hỗ trợ hạ sốt

Tuy có tác dụng nhanh, nhưng cho trẻ uống thuốc khi bị sốt cũng dẫn đến một vài tác dụng phụ không mong muốn. Nếu bé cưng chỉ bị sốt nhẹ, mẹ có thể dùng những cách hạ sốt cho trẻ tự nhiên sau đây, vừa giúp bé hạ nhiệt nhanh, vừa không lo tác dụng phụ của thuốc.

1. Hạ sốt bằng rau diếp cá

hạ sốt cho bé

Sử dụng rau diếp cá là cách hạ sốt cho bé vừa an toàn, vừa hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Không chỉ thơm ngon, giàu dinh dưỡng, diếp cá còn có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Rau diếp cá rất lành tính, có tính mát và được xem là một vị thuốc kháng sinh tự nhiên giúp hạ sốt cho bé hiệu quả.

Bài thuốc hạ sốt bằng rau diếp cá:

– Rửa sạch một nắm rau diếp cá, ngâm với nước muối loãng khoảng 5 phút. Vớt ra, giã nhuyễn.

– Vo một nắm gạo, chắt lấy nước. Sau đó, cho nước vo gạo và rau diếp cá đã giã nhuyễn vào nồi đun sôi. Chờ tới lúc sôi, mẹ giảm nhỏ lửa và đun tiếp khoảng 10 phút thì tắt bếp, để nguội, lọc lấy nước cho bé uống.

Cách dùng: Mẹ cho bé uống 2-3 lần/ngày, uống tới khi hết sốt. Tận dụng luôn bã rau diếp cá để chườm vào vùng nách và trán cho trẻ.

Lưu ý, nếu bé chịu được mùi tanh của rau diếp cá thì mẹ không cần thiết phải đun sôi mà cho bé uống trực tiếp luôn. Ngoài ra, muốn con dễ uống, mẹ cũng có thể thêm một chút đường để tạo vị ngọt.

2. Tắm để hạ sốt

Tắm cho bé cũng có tác dụng hạ sốt, nhưng phải tuân thủ theo đúng kỹ thuật mới phát huy tác dụng. Tắm khi sốt giúp thân nhiệt của bé nhanh chóng đi vào “quỹ đạo ổn định”, đồng thời tránh được việc sốt cao ảnh hưởng tới não. Trước khi tắm cho bé yêu, mẹ cần chuẩn bị một thau nước ấm vừa phải. Bế bé vào phòng kín, cởi hết quần áo rồi cho bé tắm như thường ngày. Tuy nhiên, mẹ cần phải cho bé tắm nhanh trong khoảng thời gian cho phép là 5 phút.

3. Hạ sốt bằng cây nhọ nồi

Nếu con mới chớm sốt mà mẹ chưa muốn cho uống thuốc thì cây nhọ nồi chính là sự chọn lựa lý tưởng nhất dành cho mẹ. Mẹ có thể tự làm phương thuốc hạ sốt nhanh cho bé vừa an toàn, vừa hiệu quả từ cây nhọ nồi bằng cách sau:

– Rửa sạch nhọ nồi, ngâm khoảng 5 phút với nước muối pha loãng. Vớt ra, giã nhuyễn. Chắt lọc lấy nước cho bé uống.

Mẹ cũng có thể tận dụng luôn cả bã nhọ nồi để chườm vào nách cho bé. Đối với những trẻ nhỏ, mẹ nên đun sôi nước nhọ nồi để bé dễ uống, cũng như đảm bảo bảo an toàn vì hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt.

4. Lau người hạ sốt

Lau người là một trong những cách hạ sốt cho trẻ mang lại hiệu quả cao mà không chiếm nhiều thời gian của mẹ. Để lau người hạ sốt cho bé, mẹ nên đưa bé vào nơi kín gió, cởi hết quần áo và chuẩn bị một thau nước ấm. Chú ý lau kỹ vùng nách, hạch, bẹn. Tránh đắp khăn lên trán và cũng không đắp lên ngực vì tăng nguy cơ viêm phổi. Không dùng nước đá lạnh để lau mát hạ sốt cho trẻ.

5. Hạ sốt bằng chanh tươi

Hạ sốt bằng chanh tươi

Chanh tươi cũng là một cách hạ sốt cho bé hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Mẹo hạ sốt nhanh cho bé bằng chanh tươi khá đơn giản, hiệu quả mà không tốn nhiều chi phí. Khi thấy con bị sốt, mẹ chỉ cần cắt quả chanh tươi thành từng lát mỏng, lấy từng miếng chà sát vào trán, dọc xương sống, khuỷu tay, khuỷu chân của bé. Trong khi chà, mẹ nhớ chú ý tránh chà ở các vết trầy xước hay những chỗ bị ngứa để tránh làm bé khó chịu nhé.

6. Hạ sốt bằng khoai tây

Khoai tây không đơn thuần chỉ là một loại củ dồi dào hàm lượng vitamin C, kali, vitamin B6, thiamin, magie, sắt… mà còn dùng để hạ sốt cho trẻ vô cùng hữu hiệu. Cách làm rất đơn giản: Khoai tây rửa sạch, cắt thành lát mỏng, ngâm với nước dấm khoảng 10 phút. Sau đó, đắp từng miếng khoai tây lên trán bé, phủ lên trên miếng khoai 1 chiếc khăn mỏng. Chỉ khoảng 15-20 phút sau, mẹ sẽ thấy thân nhiệt của bé giảm bớt nhanh chóng.

Tags:

Bài viết liên quan