Mẹ&Con – Trẻ sơ sinh chưa rụng rốn cần được tắm rửa đúng cách, nếu không trẻ rất dễ đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng cuống rốn. Để tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn một cách an toàn, mẹ cần ghi nhớ những hướng dẫn cơ bản dưới đây.

Sau vài ngày hoặc vài tuần rốn của trẻ sơ sinh mới dần khô lại và rụng đi. Trong thời gian bé vẫn chưa rụng rốn, nhiều mẹ rất lo lắng việc tắm rửa có thể gây nhiễm trùng. Tuy nhiên, bé của bạn sẽ không gặp nguy hiểm, nếu mẹ thực hiện theo lời khuyên sau đây:

Thời điểm bắt đầu tắm cho bé sơ sinh

Khi chào đời, trẻ sơ sinh sẽ được các cô hộ lý tiến hành vệ sinh, lau chùi sạch sẽ. Nếu chưa muốn bé tắm ngay sau đó, bạn có thể yêu cầu hoãn lại 1 – 2 ngày, nhưng không nên để lâu, vì lớp màng bọc bên ngoài da có thể trở thành môi trường trú ẩn cho các loại vi khuẩn gây bệnh.

Cách tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn

Chuẩn bị

Để tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn, đầu tiên mẹ chuẩn bị các vật dụng sau đây:

  • 2 thau nước ấm: Đổ nước lạnh vào 1/3 thau, cho tiếp nước nóng vào, hòa đều. Sau đó, mẹ dùng khuỷu tay hay mặt trong cổ tay để kiểm tra nhiệt độ nước. Muốn chắc chắn hơn, mẹ có thể sử dụng nhiệt kế, đo và điều chỉnh sao cho thau nước đạt nhiệt độ khoảng 37 – 380C.
  • Sữa tắm: Loại dành riêng cho trẻ sơ sinh.
  • 2 khăn tắm lớn, 2 khăn lau nhỏ: Chọn khăn bông mềm, không gây kích ứng da.
  • Cồn 70 độ
  • Kem chống hăm
  • Tã, áo sạch

Tắm bé

trẻ sơ sinh chưa rụng rốn

  1. Mẹ cởi áo bé ra, để lại phần tã. Sau đó, mẹ quấn khăn vùng chưa tắm, rồi dùng khăn nhúng nước ấm lau mắt, mặt và tai cho bé.
  2. Tiếp đến, mẹ nhẹ nhàng gội đầu và lau khô, chú ý không để nước rơi vào tai và mắt bé.
  3. Cởi khăn quấn và tã trên người bé, đặt bé từ từ vào thau nước, giữ bé ở tư thế ngồi.
  4. Cho một chút sữa tắm vào thau nước ấm, hòa tan.
  5. Vốc nhẹ nước lên người bé, nhẹ nhàng xoa từ cổ xuống chân. Xoa kỹ hơn ở những nếp gấp như cổ, nách, cổ tay, bẹn, đầu gối, cổ chân.
  6. Tiếp tục cho bé vào thau nước ấm thứ hai và vốc nước sạch lên người bé để làm sạch sữa tắm, sau đó dùng khăn lau khô và bọc bé lại.
  7. Bôi kem chống hăm, mặc tã dưới rốn, mặc áo, đeo bao tay và vớ chân cho bé.
  8. Dùng tăm bông lau tai.
  9. Thấm cồn 70 độ bằng bông hoặc gạc vô trùng và lau nhẹ lên rốn. Mẹ lưu ý giữ rốn của bé thật thông thoáng để nhanh rụng hơn.

Một số lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn

  • Mực nước trong mỗi thau tắm chỉ nên ở mức 5 – 8cm.
  • Cho bé tắm trong phòng ấm, không có gió lùa.
  • Mẹ nên rửa sạch tay trước khi tắm cho bé.
  • Bé sơ sinh không nên tắm quá 5 phút để tránh bị mất thân nhiệt.
  • Nên tắm cho bé vào khung giờ từ 10 – 11 giờ sáng hoặc 15 – 16 giờ.
  • Bé chỉ cần tắm 2 – 3 lần/tuần, còn mặt và vùng quấn tã có thể lau rửa thường xuyên hơn.
Tags:

Bài viết liên quan