Mẹ&Con - Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rất nhiều bố mẹ cho trẻ uống thuốc sai cách, quá liều hay thậm chí nhầm thuốc, đặc biệt là ở trẻ dưới 1 tuổi. Những sai lầm này có nhiều khả năng gây ra những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ, thậm chí tử vong. 10 điều quan trọng mẹ cần biết khi cho trẻ uống thuốc Nếu thấy bé khỏe có thể tự ngưng thuốc? Làm gì khi trẻ không chịu uống thuốc?

Sử dụng thuốc sai liều

Hãy đảm bảo bạn đang tuân đúng theo liều lượng chỉ định của bác sĩ hoặc trên bao bì thuốc. Hầu hết liều lượng chuẩn đều dựa trên trọng lượng cơ thể của trẻ. Vậy nên các bậc cha mẹ sẽ phải tính toán và đong đếm thuốc chính xác để cung cấp đủ lượng thuốc cần thiết cho cơ thể, giúp bé nhanh khỏi bệnh.

Đặc biệt đối với những loại thuốc dạng chất lỏng, nếu bạn đo bằng thìa, bạn rất dễ có thể đo sai vì thìa có rất nhiều kích cỡ khác nhau, có thể nó không chuẩn như thìa cà phê như đã được ghi trên bao bì. Cách tốt nhất bạn nên đo bằng đơn vị ml theo thang chia trên các loại cốc hoặc nắp có sẵn trong hộp thuốc.

5-sai-lam-it-me-de-y-khi-cho-tre-uong-thuoc

Uống dư liều

Đây là tình trạng phổ biến mà nhiều bậc cha mẹ thường mắc phải đặc biệt là với trẻ dưới 1 tuổi khi bé không thể nói cho bạn biết trước đó bạn đã cho bé dùng thuốc nhưng vô tình quên mất.

Bạn nên có một nhật ký theo dõi lịch trình uống thuốc của con bằng cách ghi chú trong điện thoại thông minh, hẹn giờ hay thậm chí là đánh dấu lên hộp. Đồng thời hãy chắc chắn rằng những người được thay bạn chăm sóc bé cũng cần nắm rõ lịch trình sử dụng thuốc.

Nếu bạn bỏ quên một lần uống trong ngày, bạn đừng khắc phục điều này bằng cách tăng gấp đôi liều lượng vào lần dụng tiếp theo mà thay vào đó hãy hỏi ý kiến của bác sĩ để nhận được lời khuyên tốt nhất.

Liều dùng quá gần nhau

Khoảng cách giữa các liều dùng cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc thông tin ghi trên bao bì. Không nên đẩy các lần dùng sát gần nhau hoặc vượt quá liều lượng cho phép trong ngày với mong muốn hiệu quả nhanh.

Đồng thời các bác sĩ cũng khuyến cáo bậc cha mẹ không nên tự ý thay đổi thứ tự sử dụng thuốc.

5-sai-lam-it-me-de-y-khi-cho-tre-uong-thuoc

Uống sai thuốc

Cần đọc kỹ hướng dẫn và hạn sử dụng để đảm bảo nó khớp với những triệu chứng của con bạn cũng như chưa hết hạn sử dụng. Không nên bóc nhãn mác ra khỏi hộp hay vứt tờ hướng dẫn trước khi sử dụng hết loại thuốc đó.

Tuy nhiên đôi khi bạn sẽ không tìm thấy thời hạn sử dụng ghi trên bao bì, khi đó hãy đến hỏi bác sĩ để chắc chắn. Bởi việc sử dụng thuốc hết hạn không những không mang lại hiệu quả mà ngược lại còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sử dụng thuốc sai cách

Thuốc thường được dùng ở dạng uống nhưng đôi khi cũng có những loại thuốc được đưa vào cơ thể qua mắt, mũi, tai, hay qua da… bạn không bao giờ được phép nhầm lẫn hay tự ý thay đổi cách sử dụng.

5-sai-lam-it-me-de-y-khi-cho-tre-uong-thuoc

Quy tắc sử dụng thuốc an toàn

– Lên danh sách các loại thuốc trẻ đã và đang sử dụng. Khi trẻ uống quen một loại thuốc nếu muốn thay đổi bạn nên nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ.

– Để các loại thuốc trên cao, tránh xa tầm với của trẻ nhỏ.

– Luôn nói với bác sĩ nếu trẻ có bất cứ dị ứng nào với thuốc đang và đã sử dụng.

– Nói chuyện để trẻ hiểu thuốc không phải là “kẹo” và trẻ tuyệt đối không nên tự ý uống bất kỳ loại thuốc nào khi vô tình nhặt được.

– Nếu chẳng may trẻ nghịch mà uống quá nhiều thuốc, ngay lập tức đưa trẻ đi cấp cứu, bất kể đó là những loại thuốc gì. Tránh điều này bằng cách để thuốc xa tầm với của trẻ, và, một lần nữa, đừng gọi thuốc là kẹo hay nước ngọt.

Nếu con của bạn đã quá nhiều của thuốc, hãy ngay lập tức đưa trẻ đến bác sĩ bất kể đó là loại thuốc gì.

 

Tags:

Bài viết liên quan