Mẹ&Con - Vào những năm 1960, triclocarban được liệt vào danh sách các loại thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, ngày nay chúng lại được sử dụng rộng rãi trong hàng loạt các sản phẩm diệt khuẩn như xà phòng, chất tẩy rửa, mỹ phẩm và thậm chí cả đồ chơi trẻ em. Trẻ bị nhiễm trùng tai nếu không phát hiện và điều trị sớm sẽ bị mất thính lực Việt Nam xuất hiện nhiều siêu vi khuẩn kháng mọi loại kháng sinh Tháng sau sinh: Coi chừng nhiễm trùng hậu sản

Đa số các loại xà phòng diệt khuẩn đều có chứa một hợp chất gọi là triclocarban. Một nghiên cứu mới cho thấy, phụ nữ sử dụng xà phòng trong thời kỳ mang thai và cho con bú có thể gây hại cho sức khỏe của bé sau này. 

Vào những năm 1960, triclocarban được liệt vào danh sách các loại thuốc trừ sâu. Tuy nhiên ngày nay, chúng lại được sử dụng rộng rãi trong hàng loạt các sản phẩm diệt khuẩn như xà phòng, chất tẩy rửa, mỹ phẩm và thậm chí cả đồ chơi trẻ em. Các nhà khoa học Mỹ khẳng định, với đặc tính diệt khuẩn quá mạnh mẽ thì triclocarban sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi.

Đây là lý do mà phụ nữ đang mang thai và cho con bú không nên sử dụng xà phòng diệt khuẩn 3Xà phòng diệt khuẩn liệu có an toàn cho trẻ em? – Ảnh minh họa

Đối với phụ nữ mang thai, hợp chất triclocarban khiến bạn mắc nguy cơ sinh non cao hơn, thậm chí là sẩy thai. Đối với phụ nữ đang cho con bú, hợp chất triclocarban trong xà phòng khi tắm hoặc rửa tay sẽ ngấm vào da, ngực… khiến sữa nguồn mẹ bị ảnh hưởng. Và khi bé bú nguồn sữa nhiễm triclocarban này vào cơ thể sẽ làm mất cân bằng nồng độ vi khuẩn đường ruột, dễ mắc một số bệnh như: Ung thư ruột, hội chứng ruột kích thích, hen suyễn, tiểu đường và béo phì…

Các nhà nghiên cứu cảnh báo cần tránh xa các chất tẩy rửa trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú, nhất là các sản phẩm có chứa triclocarban. Nếu có ý định sử dụng các chất hóa học này, trước tiên hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra với bé yêu nhé.

K.H (Tổng hợp)

Tags:

Bài viết liên quan