Mẹ&Con - Đợi đến lúc trẻ sốt hoặc có triệu chứng bất thường mà gia đình không thể tự điều trị được mới đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra? Hay chúng ta nên tập dần thói quen thường xuyên đưa trẻ đi khám tổng quát, để luôn kiểm soát tình trạng sức khỏe của trẻ? Nụ cười – liều thuốc kỳ diệu cho sức khỏe Thực phẩm màu và sức khỏe của bé Giun, mối nguy hại cho sức khỏe của bé

Khám sức khỏe tổng quát là gì?

Kiểm tra sức khỏe tổng quát là chương trình khám bệnh được xây dựng hợp lý, để tầm soát bệnh 1 cách tổng quát qua các khâu như: “Khám cận lâm sàng với bác sĩ khoa Tổng quát, chụp hình phổi, siêu âm bụng, xét nghiệm máu… Đây là các khảo nghiệm cơ bản nhất cho quy trình kiểm tra sức khỏe, từ đó tùy tình trạng của mỗi người, sẽ được khám nghiệm mở rộng thêm với các khảo sát cần thiết cho sức khỏe của người khám. Tiêu chí của khám sức khỏe tổng quát là: “Hãy chuẩn đoán sớm, đừng để quá muộn”.

Chi phí khám sức khỏe tổng quát thường không nhỏ. Thời gian khám + chờ đợi cũng mất tối thiểu 1 ngày. Vì hai lý do này, nên khá nhiều bậc phụ huynh thờ ơ với khám sức khỏe tổng quát cho con. Họ cho rằng, trẻ vẫn đến bác sĩ tư khá thường xuyên để chữa những chứng lặt vặt cảm sốt, cần gì phải khám tổng quát cho… mệt?

Tại sao ba mẹ nên cho bé đi khám sức khỏe tổng quát?

Khám sức khỏe tổng quát theo tiêu chuẩn an toàn sức khỏe, nhằm phát hiện và điều trị sớm nhất các bệnh lý trước khi có các thay đổi rõ rệt về sức khỏe, hoặc khi đã có biểu hiện các bệnh lý.

Tùy theo dữ kiện của mỗi trẻ em, tùy theo các yếu tố nguy cơ về gia đình (ví dụ trong nhà có người mắc bệnh, có khả năng di truyền như tim mạch, ung thư…) Các yếu tố nguy cơ về bản thân (trẻ từng bị sinh non, trẻ thường xuyên ăn không tiêu, có vấn đề về quá trình phát triển cân nặng, chiều cao…) mà lịch khám sức khỏe tổng quát định kỳ sẽ khác nhau các khảo nghiệm cũng khác nhau.

Bạn cần biết rằng, khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm nhất các bệnh lý, kể cả ung thư. Việc khám sức khỏe định kỳ cũng giúp theo dõi sát sao quá trình phát triển thể chất và trí tuệ ở trẻ, kịp thời nhận ra những dấu hiệu bất thường để điều chỉnh, nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện.

Nên cho trẻ khám sức khỏe tổng quát định kỳ ở đâu?

Bạn có thể tìm đến một bệnh viện nhi, hoặc một trung tâm chuẩn đoán sức khỏe gần nhà. Nên chú ý các yếu tốt như trang thiết bị hiện đại theo đúng tiêu chuẩn y khoa, phòng khám đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh y tế.

Tốt nhất là cố định địa điểm khám tổng quát cho trẻ, cũng như giữa lại tất cả mọi hồ sơ bệnh án của trẻ, các kết quả xét nghiệm… để bác sĩ có thể theo dõi một cách hệ thống.

Bố mẹ đừng lơ là việc khám tổng quát cho con 5

Khám tổng quát cho trẻ: Đừng coi thường. (Ảnh minh họa)

Thông thường, lịch khám sức khỏe cho trẻ em là 6 tháng đến 1 năm/lần (kể cả trẻ không có triệu chứng bệnh và tăng trưởng tốt).

Khi đưa trẻ đi khám sức khỏe tổng quát, bạn nên cung cấp cho bác sĩ quyển số tự theo dõi tình trạng phát triển của con. Các yếu tốt như cân nặng, chiều cao, vấn đề dinh dưỡng của trẻ hàng ngày, thói quen ăn uống, tâm lý của trẻ…

Những yếu tố này giúp bác sĩ thuận tiện hơn khi đánh giá, kiểm tra sức khỏe cho trẻ. Ngoài ra, nếu như bạn có những thắc mắc trong quá trình nuôi dạy con thì đây cũng là cơ hội để bạn trao đổi thêm với bác sĩ. Bác sĩ cũng sẽ nhắc nhở thêm bạn về lịch trích ngừa cho trẻ. Về việc thay đổi, điều chỉnh hoặc can thiệp những vấn đề bất ổn.

Không chỉ phát hiện bệnh tật, mà còn phát hiện được các vấn đề sức khỏe tâm thần…

Gần đây, với sự phát triển của xã hội và kinh tế của nước ta, nhiều bậc phụ huynh đã dành nhiều sự quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho trẻ. Điều này mang lại lợi ích rất lớn cho các bé.

Ví dụ như một số rối loạn về tâm lý như bệnh tự kỷ, tăng động giảm chú ý… nếu phát hiện sớm thông qua những lần tầm soát, kiểm tra sức khỏe tổng quát sẽ giúp trẻ có được những biện pháp can thiệp kịp thời, có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Trong khi đó, nếu cha mẹ lơ là chỉ cần thấy con mình than không đau bệnh, không tiêu chảy nóng sốt là yên tâm thì rất có thể bỏ qua những bất thường này, dẫn đến quá trễ trong việc điều trị cho trẻ về sau.

Song song với việc siêu âm, thử máu, khám răng hàm mặt tai mũi họng, khám mắt… các bác sĩ còn thực hiện việc kiểm tra để xác định trẻ có đạt được nững kỹ năng cơ bản, phù hợp với lứa tuổi của mình không, hay gặp các vấn đề cản trở sự phát triển? Từ những kết quả kiểm tra này, bạn sẽ hiểu rõ rằng mình đã làm tốt vai trò chăm sóc, nuôi dạy trẻ hay chưa.

Một số địa chỉ bạn có thể đưa bé đến khám sức khỏe tổng quát
Bệnh viện Nhi Đồng 1: 341 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM
Bệnh viện Nhi Đồng 2: 14 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Tags:

Bài viết liên quan