Mẹ&Con - Tại Việt Nam, có khoảng ¾ trẻ bị ung thư đã được chữa khỏi nhờ phát hiện và chữa trị kịp thời. Dưới đây là những dấu hiệu đầu tiên giúp bạn nhận diện một cách chính xác nhất những bệnh hiểm nghèo có thể xảy ra với con trẻ. 8 chất gây ung thư tiềm ẩn trong nhà bạn Cục Dược: Chất gây ung thư trong kem đánh răng không đáng ngại Từ bỏ khoai tây chiên, bim bim vì sợ ung thư

Ung thư, căn bệnh chết người không chừa bất cứ ai từ nam cho tới nữ, từ người già cho đến người trẻ và thậm chí là cả… trẻ em. 

Thoạt nghe, nhiều người cảm thấy lạ nhưng trẻ em cũng có thể bị ung thư. Thậm chí, có nhiều trẻ sơ sinh mắc ung thư từ từ lúc còn nằm trong bụng mẹ do đột biến gen.

Phần trăm trẻ em mắc ung thư thấp hơn của người lớn và ung thư ở trẻ nhỏ cũng có khả năng chữa khỏi cao hơn nếu được phát hiện và chữa trị kịp thời. Vậy đâu là dấu hiệu ung thư ở trẻ em? Mẹ&Con sẽ liệt kê những dấu hiệu quan trọng, thường gặp nhất trong bài viết sau đây. 

Ung thư ở trẻ em: Những dấu hiệu nhận biết quan trọng 3

Bé gái Khánh Linh “Điều ước thứ 7” đã mãi mãi ra đi vì căn bệnh ung thư buồng trứng. (Ảnh minh họa)

Những dấu hiệu ung thư ở trẻ em quan trọng nhất:

1. Sốt kéo dài ngày này qua ngày khác, không rõ nguyên nhân
2. Luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống, cơ thể xanh xao, tái nhợt
3. Giảm cân liên tục, không kiểm soát, không giải thích được
4. Nôn mửa và đau đầu, nhất là vào buổi sáng
5. Bụng trướng to, tăng kích thước vùng bụng
6. Dễ đau xương khớp khi vận động mạnh hay chơi đùa 
7. Cảm thấy đau đớn ở một vùng nhất định trên cơ thể
8. Thỉnh thoảng xuất hiện vết bầm tím không rõ nguyên nhân
9. Xuất hiện những chấm nhỏ li ti ở mạch máu (xuất huyết)
10. Xuất hiện khối u thường ở một số vị trí trên cơ thể như cổ, nách, bụng, háng
11. Đột ngột thay đổi thị lực hoặc mắc bệnh về mắt như đốm trắng, nhất là khi tiếp xúc với ánh sáng
12. Đi khập khiễng, khả năng giữ thăng bằng giảm
13. Khả năng miễn dịch thấp, hay bị nhiễm trùng

Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý: Nếu phát hiện nhiều hơn 1 triệu chứng ở con, hãy đưa bé tới khám bác sĩ ngay lập tức. Trong trường hợp, dù đã được điều trị nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm, hãy mang bé quay trở lại bệnh viện và ĐỀ NGHỊ được chuẩn đoán kỹ hơn.

Khoảng 70% trẻ em có thể chữa khỏi ung thư, nhờ phát hiện dấu hiệu ung thư ở trẻ em và can thiệp sớm.

Chúc bạn nhiều may mắn!

Tags:

Bài viết liên quan