Mẹ và Con - Uống thuốc quá liều phải làm sao​ là thắc mắc giành được nhiều sự quan tâm. Hãy cùng tìm kiếm giải pháp ngay trong bài viết này nhé!

Uống thuốc quá liều phải làm sao​? Hiện nay, nhờ sự phổ biến rộng rãi của thông tin y tế, nhiều người đã nhận thức rõ rằng thuốc không chỉ là “liều thuốc cứu bệnh” mà còn có thể trở thành “con dao hai lưỡi” nếu sử dụng sai cách.

Dùng đúng liều, đúng thuốc và đúng hướng dẫn sẽ mang lại hiệu quả điều trị tốt, nhưng chỉ cần vượt quá liều lượng cho phép, hậu quả có thể khó lường. Vậy nếu chẳng may uống thuốc quá liều phải làm sao​?

Thế nào là uống thuốc quá liều?

Trước khi tìm hiểu uống thuốc quá liều phải làm sao​, bạn hãy cùng tìm hiểu như thế nào được cho là uống thuốc quá liều nhé. Dùng thuốc quá liều hay ngộ độc thuốc xảy ra khi người bệnh sử dụng thuốc vượt quá liều lượng được bác sĩ chỉ định hoặc tự ý dùng thuốc không theo đơn, dù là vô tình hay có chủ đích. Trong một số trường hợp nhẹ, cơ thể có thể tự đào thải và cân bằng mà không gây hại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, dùng thuốc quá liều vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm, thậm chí có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt với những loại thuốc mạnh như thuốc ngủ. Mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào loại thuốc, liều lượng đã dùng, tình trạng sức khỏe hiện tại và tiền sử bệnh lý của người uống.

uống thuốc quá liều phải làm sao​ và thế nào là uống thuốc quá liều

Dấu hiệu quá liều do thuốc

Nhiều người lo sợ uống thuốc quá liều phải làm sao, có những triệu chứng gì​. Khi dùng thuốc quá liều, các tác dụng phụ và triệu chứng bất thường sẽ trở nên rõ rệt hơn so với khi sử dụng đúng liều. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại thuốc, liều lượng và tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, quá liều có thể gây tổn thương nội tạng, làm trầm trọng thêm các bệnh lý mãn tính, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Dưới đây là những triệu chứng phổ biến khi ngộ độc thuốc:

  • Rối loạn các chỉ số sinh tồn: Nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, huyết áp và nhịp thở có thể tăng, giảm bất thường hoặc đôi khi không thay đổi rõ rệt.
  • Triệu chứng thần kinh: Cảm giác buồn ngủ, lú lẫn, thậm chí hôn mê. Các triệu chứng này đặc biệt nguy hiểm nếu người bệnh vô tình hít chất nôn vào phổi.
  • Biểu hiện trên da: Da có thể trở nên lạnh và đổ mồ hôi nhiều hoặc ngược lại là nóng và khô.
  • Vấn đề tim phổi: Đau tức ngực do tổn thương tim hoặc phổi, khó thở, nhịp thở có thể trở nên nhanh, chậm, sâu hoặc nông bất thường.
  • Rối loạn tiêu hóa: Đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Trường hợp nặng có thể nôn ra máu hoặc phát hiện máu trong phân.

uống thuốc quá liều phải làm sao​ và dấu hiệu quá liều do thuốc

Các bước sơ cứu quá liều thuốc cần lưu ý

Uống thuốc quá liều phải làm sao​? Bạn hãy thực hiện các bước sơ cứu cơ bản và an toàn để bảo vệ tính mạng và hạn chế nguy cơ biến chứng cho người bị ngộ độc thuốc trong khi chờ sự trợ giúp y tế.

Nếu bạn phát hiện có ai uống thuốc quá liều phải làm sao​? Lúc này, bạn hãy nhanh chóng thực hiện các bước sơ cứu tạm thời dưới đây nhé:

  • Giữ bình tĩnh: Bình tĩnh là yếu tố quan trọng giúp bạn xử lý tình huống hiệu quả và chính xác.
  • Gọi cấp cứu ngay lập tức: Liên hệ số 115 để yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp.
  • Xử lý nếu người bệnh bất tỉnh nhưng còn thở: Đặt người bệnh nằm nghiêng ở tư thế hồi phục để giữ đường thở thông thoáng và tránh nguy cơ hít phải chất nôn. Nhẹ nhàng ngửa đầu ra sau và nâng cằm để mở rộng đường thở, giúp họ dễ thở hơn và giảm nguy cơ sặc.
  • Theo dõi tình trạng: Kiểm tra nhịp thở thường xuyên và theo dõi dấu hiệu sinh tồn cho đến khi nhân viên y tế đến nơi.
  • Những điều tuyệt đối không làm: Không ép người bệnh nôn mửa, vì điều này có thể khiến tình trạng trở nên nguy hiểm hơn. Không cho người bị ngộ độc ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì, kể cả nước lọc hay sữa.
  • Thu thập thông tin về loại thuốc đã dùng: Giữ lại tất cả vỉ thuốc, chai lọ hoặc bao bì thuốc tìm thấy gần người bệnh và mang theo đến bệnh viện để giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị chính xác hơn.

Uống thuốc quá liều phải làm sao​?

Uống thuốc quá liều phải làm sao​? Sau khi thực hiện sơ cứu tại nhà hoặc khi nghi ngờ có dấu hiệu quá liều thuốc, bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt để bác sĩ tiến hành thăm khám và điều trị kịp thời.

  • Trong các trường hợp nghi ngờ quá liều thuốc, bác sĩ tại khoa cấp cứu sẽ thực hiện quy trình đánh giá toàn diện, bao gồm xét nghiệm máu để xác định nồng độ thuốc trong cơ thể, theo dõi dấu hiệu sinh tồn và tiến hành đánh giá tâm lý nếu cần thiết.
  • Trong một số trường hợp hiếm gặp, bác sĩ có thể chỉ định rửa dạ dày nhằm loại bỏ phần thuốc chưa kịp hấp thụ, giúp giảm lượng độc chất đi vào cơ thể và hạn chế nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.
  • Than hoạt tính cũng có thể được chỉ định sử dụng để giúp liên kết thuốc và giữ chúng ở trong dạ dày và ruột. Biện pháp này sẽ làm giảm lượng thuốc hấp thụ vào máu. Thuốc đã liên kết với than sẽ được thải ra khỏi cơ thể qua phân.
  • Đối với những bệnh nhân có dấu hiệu kích động hoặc mất kiểm soát hành vi, nhân viên y tế có thể chỉ định sử dụng thuốc an thần để giúp họ ổn định tinh thần và giảm căng thẳng cho đến khi tác dụng của thuốc quá liều dần biến mất.
  • Trong trường hợp quá liều do một số loại thuốc đặc hiệu, bác sĩ có thể chỉ định thuốc giải độc để trung hòa hoặc đảo ngược tác dụng của thuốc gây ngộ độc, đồng thời hạn chế các tổn thương nghiêm trọng hơn.

uống thuốc quá liều phải làm sao​ và giải pháp

Tạp chí Mẹ và Con hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn giải tỏa phần nào lo lắng về việc uống thuốc quá liều phải làm sao​. Việc nắm vững các bước sơ cứu ngộ độc thuốc không chỉ giúp bạn bình tĩnh xử lý mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng trong những tình huống khẩn cấp. 

Bài viết liên quan