Mẹ&Con - Tia UV từ ánh nắng mặt trời, gió, clo và không khí ô nhiễm có thể làm cho mái tóc của mẹ bị xơ và khô cứng. Có một vài loại mặt nạ cho tóc mà mẹ có thể làm tại nhà có thể phục hồi vẻ đẹp của mái tóc trong nháy mắt. Vậy thì tại sao phải tốn tiền đến tiệm để phục hồi trong khi mẹ có thể làm nó tại nhà? 8 loại mặt nạ “thân thiện” cho da mẹ bầu

7 loại mặt nạ cho tóc đơn giản mà các mẹ có thể làm tại nhà

Mặt nạ bơ

7 loại mặt nạ cho tóc

Quả bơ được sử dụng trong rất nhiều trong việc chăm sóc sắc đẹp và nó cũng là một nguyên liệu tuyệt vời cho mặt nạ tóc tự chế của bạn. Mặt nạ bơ có tác dụng rất tốt để cải thiện mái tóc bị khô và xơ rối. Nó giúp cho mái tóc của mẹ luôn mềm mại, bóng mượt và dày dặn. Xay 1 quả bơ với 1/2 ly sữa, một muỗng canh dầu ô liu hoặc dầu hạnh nhân. Sau đó bôi hỗn hợp này lên tóc để 15 phút rồi gội sạch.

Mặt nạ trứng

Mặt nạ trứng là một loại mặt nạ mới dành cho tóc nó có tác dụng giữ ẩm rất tốt và dễ thực hiện. Chỉ cần trộn một lòng đỏ trứng với 2 muỗng canh dầu ô liu, một ly sữa và vài giọt nước cốt chanh, thoa hỗn hợp này lên da đầu và tóc sau đó để 15 – 20 phút rồi gội sạch bằng nước lạnh. Trong trứng rất giàu protein giúp nuôi dưỡng tóc tận gốc, kali phục hồi các phần tóc bị hư hỏng, vitamin A giúp giảm gãy rụng, và vitamin B12 giúp kích thích quá trình mọc tóc.

Mặt nạ sữa chua

Mặt nạ sữa chua

Nếu tóc của mẹ đang bị hư tổn bởi các sản phẩm tạo kiểu hay bị xỉn màu và thiếu sức sống do ô nhiễm, mẹ hãy sử dụng mặt nạ sữa chua để làm cho mái tóc sáng bóng trở lại nhé. Làm ướt tóc, sau đó lấy 1/2 ly ( hoặc nhiều hơn nếu tóc mẹ dài) sữa chua bôi lên tóc rồi massage nhẹ nhàng trong khoảng 15-20 phút rồi gội sạch bằng dầu gội đầu. Nếu không có sữa chua, mẹ có thể sử dụng kem chua để thay thế.

Mặt nạ chuối

Chuối rất giàu vitamin A, vitamin E, vitamin C và kali, giúp điều tiết việc sản xuất dầu của da đầu và giữ cho da đầu luôn khỏe mạnh. Trộn 2 quả chuối chín với một muỗng canh dầu dừa, dầu ô liu và mật ong. Thoa hỗn hợp này lên tóc để trong 5 phút và gội lại bằng nước ấm hoặc lạnh. Tóc của mẹ sẽ sáng bóng và mềm mại ra trông thấy đấy.

Mặt nạ dầu dừa

Mặt nạ dầu dừa rất hoàn hảo cho tóc khô và hư tổn. Lấy 2 phần dầu dừa và thêm vào một phần dầu ô liu. Bôi hỗn hợp này lên mái tóc của mẹ và ủ trong bao trùm đầu khoảng 15 – 30 phút. Sau đó gội đầu bình thường và xả sạch đúng cách.

Mặt nạ dâu tây

Nếu da đầu bị dầu thì mặt nạ dâu tây sẽ rất lý tưởng để thực hiện bởi vitamin C trong loại mặt nạ này giúp điều chỉnh, cân bằng độ pH và lượng dầu của da đầu, làm cho mái tóc của mẹ khỏe mạnh hơn. Trộn một ít dâu tây với một thìa mật ong và một muỗng canh dầu dừa. Thoa lên mái tóc và để trong 15 phút. Gội sạch với nước lạnh hoặc nước ấm sẽ mang lại sự sáng bóng và khỏe mạnh cho mái tóc.

Mặt nạ bột yến mạch

bột yến mạch

Sử dụng mặt nạ bột yến mạch thường xuyên nếu da đầu mẹ bị gàu, da đầu ngứa, và các vấn đề khác nhé. Loại mặt nạ này sẽ giúp phục hồi mái tóc một cách nhanh chóng đồng thời nó cũng dễ để làm. Chỉ cần trộn một thìa bột yến mạch với một muỗng canh sữa tươi và một muỗng canh dầu hạnh nhân hoặc dầu ô liu. Thoa lên khi tóc đang khô và để khoảng 20-25 phút trước khi gội đầu.

Những loại mặt nạ tóc trên đây chắc chắn rằng nguyên liệu để làm nó đều có sẵn trong bếp của các mẹ. Vì vậy, nếu đang loay hoay tìm cách để sở hữu một mái tóc bóng mượt và khỏe mạnh mà không tốn kém thì mẹ đừng nên bỏ qua những loại mặt nạ tự chế ở trên nhé!

Tags:

Bài viết liên quan