Có thể mẹ sẽ bất ngờ, vì từ trước đến nay không nghĩ là mỹ phẩm dành cho bé cưng mình cũng có thể xài "ké", lại còn là một trong những bí quyết chăm sóc nhan sắc cực kì an toàn và hiệu quả nữa. 4 bí quyết dưỡng da từ thiên nhiên của phụ nữ Nhật

1. Dầu em bé (Baby oil)

Baby oil là một trong những loại dung dịch tẩy trang tốt nhất mà bạn có thể tin tưởng sử dụng. Không chỉ tẩy những lớp trang điểm nhẹ mà cả với các loại mascara và son đậm baby oil cũng có thể tẩy tốt mà không cần phải sử dụng thêm các loại tẩy trang mắt môi đắt tiền khác. Baby oil còn có thể sử dụng như dầu dưỡng tóc, ủ tóc trước khi gội đầu, làm ầu massage mặt… Bên cạnh đó, baby oil là sản phẩm dành cho trẻ em nên cũng sẽ không gây kích ứng cho da.

2. Phấn rôm

6 loại mỹ phẩm của bé cực tốt cho nhan sắc mẹ 5

Khác với các loại phấn thơm khác, phấn rôm trẻ em mịn mượt và không chứa phẩm mùi, hóa chất nặng hay chì. Vì thế, bạn có thể sử dụng phấn rôm là phấn bột phủ cho da mặt để tạo lớp trang điểm trong suốt, hút nhờn, tránh được dị ứng. Phấn rôm còn có thể dùng bôi ở 1 số vùng nhạy cảm trên cơ thể mẹ để tránh hăm, thâm, cho da mịn màng.

Bên cạnh đó, bạn có thể dùng phấn rôm để khử mùi cho cơ thể cũng như biến chúng thành một loại dầu gội khô hút dầu cho da đầu.

3. Baby lotion

6 loại mỹ phẩm của bé cực tốt cho nhan sắc mẹ 6

Baby lotion (kem dưỡng dành cho em bé)  là một loại lotion hữu cơ và không chứa hóa chất, cồn và có thể dùng cho da nhạy cảm, không hề gây kích ứng.  Chúng  vừa dễ hấp thu vừa mang lại một làn da khỏe mạnh, giàu độ ẩm. Nhiều mẹ thường dùng như kem dưỡng trước lớp lót trang điểm.

4. Khăn giấy ướt

Giấy ướt em bé có thể dễ dàng lau sạch các vết bẩn bám trên quần áo, cơ thể mà không gây kích ứng hay khô da. Bạn có thể dùng giấy ướt để tẩy trang vào cuối ngày hoặc làm sạch tay, miệng sau khi ăn nữa.

5. Sữa tắm

6 loại mỹ phẩm của bé cực tốt cho nhan sắc mẹ 7

Sữa tắm dành cho trẻ em thường có thành phần dịu nhẹ và có chứa hàm lượng sữa cao, thích hợp cho những ai có làn da nhạy cảm, da khô ráp hay muốn nuôi dưỡng da khỏe từ bên trong. Tuy nhiên, do thành phần dưỡng khá nhiều nên dễ gây “ẩm” da quá mức, để khắc phục, bạn có thể dùng loại sữa tắm này vào cuối ngày để dưỡng tốt qua đêm. Sữa tắm bé lại có mùi sữa nhẹ dịu, nên tạo cảm giác sảng khoái cho mẹ khi tắm.

6. Nước hoa

Nhiều mẹ vẫn thường xài “ké” nước hoa của bé vì yêu thích những mùi thanh, nhẹ dịu của nó, nhất là các mẹ bị dị ứng với cồn và cca1 loại nước hoa đắt tiền. Nước hoa của bé giúp mẹ thư giãn khứu giác, đem lại cho mẹ một hương thơm nhẹ nhàng mà rất “độc quyền”, các mẹ khác không có.

Tags:

Bài viết liên quan