Mẹ&Con – Nhiều mẹ thường cảm thấy khó khăn và lúng túng khi bé đến tuổi cai sữa mẹ nhưng vẫn đòi bú. Ngoài việc sử dụng các biện pháp khác nhau để bé bỏ dần thói quen này, mẹ hãy thử cho bé ăn một số thực phẩm sau cũng giúp ích trong việc bé từ bỏ sữa mẹ đó nhé! Da trắng hồng, sạch mụn và mịn màng sau sinh nhờ sữa mẹ Ghi nhớ 9 điều này khi cai sữa để bé khỏe mẹ vui Vắt và bảo quản sữa mẹ đúng cách

Pha sữa mẹ với sữa công thức

5 món "dụ" bé cai sữa mẹ

Cho bé uống sữa công thức pha với sữa mẹ để bé từ bỏ dần thói quen bú mẹ (Ảnh minh họa)

Mẹ không nên đột ngột cho bé ngừng hẳn bú sữa mẹ, mà hãy cho bé tập quen dần dần. Trong giai đoạn đầu rất khó khăn này, hãy pha sữa mẹ với sữa công thức và tuân theo một vài hướng dẫn trên hộp sữa để có thể pha với tỉ lệ phù hợp. Bên cạnh đó, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho bé yêu thì nên pha sữa mẹ mới vừa vắt xong nhé!

Sau một thời gian, quen dần với cách uống này, bé sẽ cai hoàn toàn sữa mẹ và có thể chuyển sang uống sữa công thức.

Nước

Nước

Uống nước giúp bé cai sữa mẹ hiệu quả (Ảnh minh họa)

Có lẽ nhiều mẹ sẽ khá bất ngờ khi nước cũng là một loại thực phẩm giúp bé có thể cai sữa mẹ.

Vậy tại sao nước lại làm được điều đó? Đơn giản là vì trong 6 tháng đầu đời, bé chỉ quen với việc bú sữa mẹ. Việc cho bé ăn các thức ăn khác sẽ khiến bé bỡ ngỡ với mùi vị lạ và mau chóng tỏ thái độ không chịu ăn uống thực phẩm khác. Vì vậy, nước tinh khiết lúc này giúp bé dễ uống và có thể dần ngừng bú sữa mẹ. Hơn nữa, cho bé uống nước trực tiếp còn giúp cơ thể thải bỏ chất độc và hỗ trợ tiêu hóa.

Nước ép táo

Cho bé uống nước ép táo là lựa chọn tốt nhất cho bé cai sữa mẹ. Bởi vị thơm ngon của táo sẽ nhanh chóng làm bé thích mê hơn sữa mẹ. Nhưng lưu ý chỉ chọn những quả táo tươi, sạch để không gây hại cho sức khỏe của bé.

Để làm nước ép táo hấp dẫn bé yêu, mẹ chỉ cần gọt bỏ phần vỏ táo, cắt miếng hạt lựu rồi đun sôi. Sau đó, mẹ dùng thìa để nghiền nát táo và chỉ lọc lấy phần nước cho bé uống.

Súp, cháo

Súp, cháo

Vị thơm ngon, béo ngậy của các món súp, cháo giúp bé quên đi sữa mẹ (Ảnh minh họa)

Các món súp, cháo với vị thơm ngon, dễ ăn sẽ khiến bé dần từ bỏ sữa mẹ và chuyển sang ăn dặm. Mẹ có thể sử dụng cà rốt, khoai tây, cà chua… để nấu súp cho bé. Tuy nhiên, mẹ lưu ý chỉ dùng các món này khi bé đã đủ 8 tháng tuổi nhé!

Trái cây

Vị ngọt nhẹ của các loại trái cây như đu đủ, xoài, chuối… là món ăn yêu thích giúp bé cai sữa mẹ nhanh hơn. Mặc dù vậy, mẹ cũng không nên cho con ăn nhiều loại quả cùng một lúc và nên nghiền các loại trái cây này thật mịn để bé không bị hóc khi ăn.

Tags:

Bài viết liên quan