Mẹ và Con - Thời tiết những ngày gần đây khá thất thường. Nắng mưa thay đổi liên tục nên rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt là trẻ em, đối tượng có sức đề kháng kém và dễ bị tác động bởi môi trường. Sau đây là những bệnh thường gặp ở trẻ mà các mẹ nên biết khi thời tiết thay đổi.

Sức đề kháng của trẻ còn yếu hơn người lớn nên khi thời tiết đột ngột thay đổi cũng là điều kiện tác động đến trẻ, dẫn đến nhiều bệnh lý. Việc tìm hiểu về các bệnh thường gặp ở trẻ là rất cần thiết và đây cũng là “bài học” mà bố mẹ nên nắm vững để chăm trẻ tốt hơn.

Dị ứng da, viêm da 

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cùng sự giảm mạnh độ ẩm trong không khí sinh ra virus là tác nhân gây ra các chứng bệnh da liễu như khô nẻ, dị ứng, mẩn đỏ… Tuy nhiên, còn có thể xảy ra các trường hợp nổi mề đay khi thời tiết quá lạnh thì các trường hợp này đều chưa rõ nguyên nhân. Tốt nhất là tránh cho trẻ tiếp xúc với không khí lạnh và những chất gây dị ứng. Giữ vệ sinh sạch sẽ, không gian sinh hoạt thoáng mát để hạn chế tác nhân gây bệnh.

Để phòng bệnh thường gặp ở trẻ này, bạn có thể bôi kem dưỡng da (phù hợp với từng độ tuổi của trẻ) để cung cấp độ ẩm cho da, giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, giữ ấm cơ thể hàng ngày… và khi chưa tìm rõ nguyên nhân dị ứng, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào.

bệnh thường gặp khi giao mùa

Cảm cúm, sốt

Nhiệt độ thay đổi nóng sang lạnh, nắng mưa bất thường làm các loại virus gây bệnh sinh sôi mạnh mẽ, cơ thể rất khó thích nghi dẫn đến hệ miễn dịch yếu, làm xuất hiện các bệnh thường gặp ở trẻ như cảm cúm, ho sốt…

Cảm cúm do virus gây ra thường lây lan qua không khí hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, gây nghẹt mũi, chảy nước mũi, sốt, đau đầu, chóng mặt, ho, đau họng, chán ăn… Khi bệnh kéo dài hoặc nghiêm trọng, thậm chí có thể gây tử vong. Đặc biệt khi trẻ mắc bệnh này cơ thể thường yếu ớt, ăn không ngon miệng khiến trẻ sụt giảm cân nặng nghiêm trọng.

Virus cảm lạnh và cảm cúm dễ lây lan khi tiếp xúc với những vật dụng trong nhà do đó để phòng bệnh nên rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh… để loại bớt tác nhân gây bệnh. Bạn nên cho trẻ ăn các loại thực phẩm có nhiều vitamin C để ngăn ngừa cảm cúm, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng toàn diện cho cơ thể.

Bệnh thường gặp ở trẻ: Tiêu chảy

Thời tiết nắng mưa nóng ẩm thất thường làm xuất hiện virus Rota gây tiêu chảy. Khi nhiễm loại virus này, thời gian ủ bệnh thường từ 1 – 3 ngày. Ban đầu, trẻ có thể xuất hiện triệu chứng cảm lạnh và các dấu hiệu của nhiễm trùng đường hô hấp như sổ mũi, sốt. Thậm chí ở một số trẻ còn xuất hiện nôn mửa đi kèm với đau bụng. Sau từ 12 – 24 giờ, trẻ sẽ đi ngoài liên tục, có thể lên đến hàng chục lần mỗi ngày và phân có mùi tanh, loãng.

Khi thấy con có những triệu chứng trên, bạn không nên cho trẻ dùng bất cứ loại thuốc kháng sinh nào khi chưa có sự chỉ dẫn của bác sĩ mà chỉ nên cho trẻ uống nhiều nước đường để chống hạ đường huyết và mất nước trong cơ thể. Trong quá trình bù nước, chỉ nên cho trẻ uống với số lượng nhỏ, từ 10 – 20ml mỗi lần, thời gian uống nên cách nhau 6 đến 8 phút. Ngoài ra, khi cho trẻ dùng thức ăn thì chỉ cho ăn với liều lượng từng ít một để cơ thể bé không bị mệt mỏi. Bên cạnh đó các bạn nên cho trẻ ăn các món ăn mềm không cần dùng sức nhai như: cháo, súp…

bệnh thường gặp ở trẻ

Để phòng tránh bệnh thường gặp ở trẻ này cần hạn chế sự lây lan của virus Rota thông qua đường ăn uống, quá trình hô hấp bằng cách chú ý hơn đến vệ sinh an toàn thực phẩm, khử trùng hay lau sạch dụng cụ nấu ăn trước và sau khi nấu nướng. Thực phẩm cần đặt nơi sạch sẽ thoáng mát. Đặc biệt, không để con tiếp xúc với những trẻ đang mắc bệnh.

Cách bệnh liên quan đến đường hô hấp

Khi thời tiết thay đổi đột ngột, đường hô hấp là cơ quan chịu ảnh hưởng đầu tiên. Đặc biệt là khi khí hậu khô lạnh, phổi rất dễ bị ảnh hưởng, nhất là trẻ em. Khi phổi bị viêm, các phế nang bị tổn thương khiến dưỡng khí không thể đi vào máu. Triệu chứng hay gặp nhất là trẻ có dấu hiệu ho khan, ho khạc đờm, đờm màu trắng đục, màu xanh, vàng… đôi khi ho ra máu. Trẻ em mắc phải còn có thể có hiện tượng tức ngực, sốt, khó thở, nhịp tim nhanh…

Nhiễm khuẩn hô hấp thường được chia thành 2 loại là viêm đường hô hấp trên và viêm đường hô hấp dưới:

  • Viêm đường hô hấp trên bao gồm các trường hợp viêm mũi – họng, VA, viêm Amidal, viêm tai giữa, ho và cảm lạnh. Viêm đường hô hấp trên là bệnh thường gặp ở trẻ và diễn biến nhẹ, gây khó chịu vì ảnh hưởng tới sinh hoạt. Bệnh cấp tính gây sốt cao hoặc vừa ho, hắt hơi, chảy nước mũi, nghẹt mũi, thay đổi giọng, mất giọng, niêm mạc họng đỏ làm trẻ em nôn nhiều, quấy khóc. Nếu không kịp thời chữa trị dứt điểm sẽ diễn tiến thành viêm phế quản, viêm phổi và rất dễ chuyển thành mãn tính.
  • Viêm đường hô hấp dưới ít gặp hơn, nhưng mỗi lần xảy ra thường diễn biến nặng như viêm thanh quản, khí quản, phế quản, tiểu phế quản và phổi. Khi thời tiết thay đổi đột ngột thường có 3 loại virus cúm A, B, C gây bệnh viêm đường hô hấp cấp bùng phát mạnh, trong đó cúm A dễ tạo thành dịch, biến chứng có thể gây viêm xoang cấp, viêm tai giữa.

Viêm phế quản là bệnh rất nhạy cảm và là bệnh thường gặp ở trẻ, khó thích ứng với biến đổi thất thường của khí hậu. Bệnh gây khó thở, khò khè, ho nhiều, có đờm. Bạn nên đưa bé tới bác sĩ để được dùng thuốc thích hợp vì bệnh khó khỏi hẳn, hạn chế tái phát. Để phòng bệnh thường gặp ở trẻ em này, vào sáng sớm và ban đêm cần giữ ấm, mặc đồ không quá dày kẻo mồ hôi ra nhiều dẫn đến nhiễm lạnh.

bệnh thường gặp

Thời tiết thay đổi, trẻ em là đối tượng dễ bị tác động nhất vì hệ miễn dịch còn yếu. Chính vì vậy, bố mẹ hãy ghi nhớ ngay những thông tin về bệnh thường gặp ở trẻ này để biết cách ứng phó nhé!

Bài viết liên quan