Mẹ&Con – Tuổi 50 là độ tuổi đã qua một nửa đời người. Thời gian không chờ đợi một ai. Vậy ngay từ bây giờ, khi còn trẻ tại sao chúng ta không tự mình thực hiện những ước mơ và dừng ngay suy nghĩ “Thôi mặc kệ, đến đâu thì đến” nhỉ? 5 sai lầm khiến cuộc sống của bạn trở nên đầy ắp khủng hoảng Hóa giải đơn điệu, tẻ nhạt trong cuộc sống hôn nhân Thanh Thúy đúc kết kinh nghiệm giữ hạnh phúc gia đình từ cuộc hôn nhân của mình

1. Học cách làm đẹp cho bản thân mình. Nếu bạn không yêu bản thân mình thì đừng hy vọng người khác sẽ yêu mến bạn.

2. Hãy tìm cho mình một câu nói nổi tiếng hoặc một cụm từ để làm câu thần chú. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc bị stress thì hãy nhớ đến câu đó.

3. Chinh phục nỗi sợ hãi mà bấy lâu nay bạn phải vật lộn với nó trong một thời gian dài. Sợ hãi chỉ ngăn cản ý chí của bạn mà thôi, hãy can đảm đối mặt với nó.

4. Đôi khi hãy tự thưởng cho bản thân một món quà mà bạn muốn, có thể là một đôi giày đắt tiền. Hãy nghĩ rằng bạn xứng đáng có được nó.

5. Tặng hoa cho bố mẹ mỗi dịp đặc biệt và đừng quên nói “Con yêu bố mẹ rất nhiều”.

30 điều bạn nên làm trước khi bước sang tuổi 50 5

Tặng hoa cho bố mẹ nhân dịp đặc biệt. (Ảnh minh họa)

6. Hãy viết một lá thư gửi đến người mà bạn yêu thương hoặc những đứa con của bạn và nói rằng bạn yêu họ rất nhiều, bạn sẽ chăm sóc tốt cho họ. Ai cũng có quyền yêu, được yêu và được bày tỏ tình cảm của mình. Đừng để đến khi quá muộn, bạn sẽ thấy hối tiếc đấy nhé!

7. Đi thăm tất cả các địa danh lịch sử của đất nước bạn. Nó sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về đất nước của bạn và nó sẽ truyền cảm hứng cho bạn mỗi ngày.

8. Cố gắng thực hiện được ước mơ. Nếu không thực hiện, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình có làm được hay không.

9. Hãy thử một tuần không sử dụng các thiết bị công nghệ như điện thoại, latop… không truy cập mạng xã hội như facebook, zalo, Instagram… Đảm bảo bạn sẽ được tận hưởng một tuần rất yên bình và tĩnh lặng.

10. Thử làm một cái gì đó mà bạn sẽ cảm thấy hối tiếc sau này.

11. Cắm trại đêm vào hôm trời nhiều sao.

30 điều bạn nên làm trước khi bước sang tuổi 50 6

Cắm trại. (Ảnh minh họa)

12. Thử sống một nơi hoàn toàn khác với nơi mà bạn đang sống. Điều này sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn và tiếp thu nhiều kinh nghiệm sống hơn.

13. Từ bỏ các thói quen xấu như hút thuốc lá, ăn và ngủ quá nhiều, thức khuya…

14. Gửi một lá thư cho người mà bạn yêu, bày tỏ hết tình cảm để cho họ biết họ có ý nghĩa như thế nào. Ngay cả khi họ không bao giờ đọc, nhưng bạn sẽ cảm thấy nó tốt hơn, được bày tỏ và nói ra hết những suy nghĩ của bạn.

15. Làm những việc ngu ngốc nhất cũng được, miễn là bạn không cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

16. Hãy thử đi picnic một mình. Bạn sẽ học cách tận hưởng cuộc sống và thế giới bên ngoài một mình.

17. Đọc những cuốn truyện cười để cảm thấy mình luôn trẻ trung và yêu đời.

18. Tìm hiểu về một cái gì đó mà trước đây bạn chưa từng tưởng tượng.

19. Hãy tự tha thứ cho chính bản thân mình, tha thứ cho những gì bạn đã làm trong quá khứ khiến bạn phải hối tiếc.

20. Tha thứ cho người nào đã gây ra lỗi lầm trong quá khứ của bạn. Nếu cứ để ý đến những lỗi lầm mà họ đã gây ra cho bạn thì chẳng khác gì bạn đang tự mang cho mình liều thuốc độc, tự biến mình thành kẻ ích kỷ và bạn cũng chẳng khác gì họ.

21. Nói lời tạm biệt với những người bạn chẳng mấy tốt đẹp gì trong đám bạn bè của bạn. Họ sẽ chẳng giúp bạn thay đổi được gì, thậm chí còn khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn.

22. Thỉnh thoảng hãy tổ chức những chuyến du lịch cùng đám bạn thân của bạn. Thậm chí là đi du lịch 1 mình đến những nơi mà bạn muốn, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thú vị đấy nhé!

30 điều bạn nên làm trước khi bước sang tuổi 50 7

Đi du lịch cùng người bạn thân. (Ảnh minh họa)

23. Dành thời gian để làm những thứ bạn muốn, yêu người bạn muốn yêu. Như vậy bạn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

24. Hãy tha thứ cho bố mẹ của bạn về những lỗi lầm mà họ đã gây ra. Ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, không ai là hoàn hảo.

25. Dành thời gian đọc sách nhiều hơn.

26. Diện một bộ đồ mà bạn yêu thích và đi ra ngoài thưởng thức những món ăn hợp khẩu vị với bạn.

27. Tham gia vào các chiến dịch tình nguyện, sẽ tạo cơ hội cho bạn được giao lưu với nhiều người có chung lý tưởng.

28. Xem lại những bộ phim mà bạn yêu thích.

29. Ngắm hoàng hôn, nó sẽ truyền rất nhiều cảm hứng cho bạn thực hiện bất cứ điều gì.

30. Tìm hiểu về một ngôn ngữ nước ngoài. Nó sẽ giúp ích cho bạn khi đi du lịch và mở rộng trình độ ngoại ngữ của bạn.

Tags:

Bài viết liên quan