Mẹ&Con – Với tài khéo léo và nguyên liệu dễ tìm, mẹ hãy học cách làm mặt nạ Halloween dưới đây để tặng con một món quà thú vị nhé!

Hóa trang là một phần không thể thiếu vào dịp Halloween. Bên cạnh trang phục, thì một chiếc mặt nạ cũng sẽ tạo điểm nhấn giúp bé yêu nổi bật trong đêm hội. Vậy mẹ đã biết cách làm mặt nạ Halloween chưa? Nếu chưa, hãy lưu lại các bước mà Mẹ&Con chia sẻ dưới đây nhé.

Cách làm mặt nạ Halloween bằng giấy

cách làm mặt nạ Halloween

Mẹ muốn làm mặt nạ cho con vui chơi ngày Halloween nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Chuyện nhỏ! Chỉ cần tận dụng bìa giấy cứng cùng với vài dụng cụ khác là mẹ đã có thể biến tấu cho con một chiếc mặt nạ kinh dị hay đáng yêu rồi!

Nguyên liệu:

  • Bìa giấy cứng
  • Dây thun
  • Hộp bút màu
  • Dụng cụ đục lỗ
  • Kéo
  • Keo dán

Cách làm:

  • Bước 1: Nếu không thể tự vẽ, mẹ có thể chọn một mẫu mặt nạ ưng ý nhất cho con ở trên mạng và in ra bìa cứng.
  • Bước 2: Dùng bút màu tô mặt nạ, hoặc không có thời gian, lúc in mẹ có thể chọn in màu.
  • Bước 3: Cắt hình mặt nạ theo các đường viền đã được in sẵn.
  • Bước 4: Đục hai lỗ nhỏ ở hai bên chiếc mặt nạ.
  • Bước 5: Cắt dây thun với kích thước vừa đầu của bé để đeo mặt nạ và buộc chặt vào hai lỗ vừa đục.

Chỉ với những bước đơn giản như trên, mẹ đã tự làm cho con một chiếc mặt nạ cho bé vui Halloween rồi đấy.

Cách làm mặt nạ Halloween bằng vải nỉ  

mặt nạ Halloween

Cách làm mặt nạ Halloween cho bé từ vải nỉ cũng là một sự sáng tạo vô cùng lý tưởng. Hiện nay, việc tìm cho con một chiếc mặt nạ nỉ ưng ý thật sự không quá khó. Thế nhưng, trẻ sẽ cảm thấy vui và ý nghĩa hơn nếu mẹ tự tay làm tặng con chiếc mặt nạ theo nhân vật mà con yêu thích. Vì thế, đừng ngại “trổ tài” nhé!

Nguyên liệu:

  • 1 miếng vải nỉ
  • Giấy, bút chì
  • Kim chỉ, kéo
  • Dây ren, ruy băng.

Cách làm:

  • Bước 1: Ướm thử kích thước khuôn mặt của bé rồi vẽ hình mặt nạ lên giấy, cắt rời.
  • Bước 2: Đặt mặt nạ giấy lên tấm vải nỉ, dùng bút chì vẽ mờ mặt trái, sau đó lấy kéo cắt theo đường bút chì vừa vẽ để cắt miếng nỉ theo hình mặt nạ.
  • Bước 3: Dùng kim khâu chiết dây ren quanh viền mặt nạ và quanh viền mắt của mặt nạ.
  • Bước 4: Cắt hai đoạn ruy băng và khâu chiết vào hai góc của mặt nạ để làm dây cột sau đầu làm dây buộc.

Vậy là mẹ đã hoàn thành các bước làm mặt nạ Halloween cho bé yêu từ tấm vải nỉ rồi đấy. Chắc chắn đây sẽ là món quà vô cùng bất ngờ mẹ dành cho bé nhân ngày lễ hội ma quỷ.

Cách làm mặt nạ Halloween cũng không quá khó đúng không nào? Chỉ cần mẹ dành ra một chút thời gian cùng sự khéo léo vốn có là mẹ đã tự làm mặt nạ Halloween đúng chuẩn “handmade” rồi. Hãy dành tặng cho con chiếc mặt nạ như một phần thưởng xứng đáng, khích lệ tinh thần cho con nhân dịp mùa lễ hội Halloween này, mẹ nhé!

Bài viết liên quan