Mẹ&Con - Đưa bé đi du lịch, mẹ đừng quên 12 “món” quan trọng này nếu không muốn làm chuyến đi mất vui vì phải chạy ngược chạy xuôi lo lắng.

1. Vật dụng cá nhân của bé

Không như người lớn có thể thích ứng dễ dàng với các đồ vật cá nhân “nhanh gọn nhẹ” được tìm mua hoặc có sẵn ở nơi đến, bé yêu cần được mang theo những đồ vật cá nhân của chính mình để đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái trong suốt chuyến đi. Đồ vật cá nhân của bé bao gồm: Quần áo, giày dép, nón mũ, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng trẻ em, các loại sữa tắm, phấn rôm… Cá biệt, một số bé “khó tính” chỉ có thể ngủ ngon nếu có một chiếc gối ôm hay con gấu bông quen thuộc. Bạn cần hiểu rõ tính cách của con để chuẩn bị và mang theo đầy đủ những thứ này.

2. Thực phẩm ăn liền  

Khi có trẻ em đi cùng, mẹ nhất thiết phải luôn dự phòng một ít thực phẩm ăn liền hoặc thực phẩm chế biến nhanh trong túi xách. Đừng ỷ y ở nơi đến sẽ có đồ ăn thức uống đầy đủ. Một sự cố nhỏ, ví dụ như xe hư dọc đường quốc lộ, không tìm được nơi bán thực phẩm phù hợp sẽ khiến bạn “điêu đứng” ngay. Nếu bé còn nhỏ tuổi, cần mang đầy đủ cả bình đựng nước sôi, li, chén, muỗng, một ít cháo hoặc bột ăn liền nữa nhé!  

3. Túi y tế

Không bao giờ được quên túi y tế nếu bạn đưa con đi chơi. Túi y tế phải có những vật dụng tối thiểu như bông băng, thuốc sát trùng ngoài da, các loại băng cá nhân để băng vết thương nhỏ, gạc vô trùng, cặp nhiệt độ, dầu gió, một số loại thuốc thông dụng như thuốc tiêu chảy, sốt, nhức đầu… (nhớ hỏi ý kiến của dược sĩ hoặc bác sĩ khi mua). Bạn cũng nên cất thêm vào túi y tế kem chống nắng dành cho trẻ em, kem chống côn trùng cắn đốt.

4. Khẩu trang xinh xinh

Thời tiết nắng nóng đầu hè khiến trẻ rất dễ mắc phải các bệnh lây qua đường hô hấp. Ngoài ra, đi đường trường, bé sẽ dễ hít phải khói bụi, chất độc hại, chưa kể tới nếu bé bị dị ứng với một số loại phấn hoa nào đấy ở địa phương vừa mới tới thì càng gay go nữa. Chiếc khẩu trang là thứ không thể thiếu cho bé lúc này. Bạn nên mang sẵn từ nhà, vì khi đi du lịch, cỡ khẩu trang lớn dành cho người lớn thì dễ kiếm, chứ khẩu trang nhỏ vừa vặn với bé thì không dễ tìm ra đâu đấy!

12 mon me can xep trong hanh ly

Ảnh minh họa

5. Đồ chơi

Cục cưng của bạn đang ở vào độ tuổi rất ghét phải ngồi yên. Vì thế, nếu thấy chuyến hành trình có những lúc phải ngồi trên xe hoặc máy bay khá lâu, bạn nên mang theo trong hành lí đồ chơi cho bé. Những con búp bê, những chiếc xe hơi mô hình hay một tập giấy tô màu sẽ giữ cho thiên thần bé bỏng chịu ngồi yên mà không… chán ngắt hay bày trò quấy quả.

6. Thẻ thông tin

Đừng chủ quan, con bạn có thể bị lạc bất cứ lúc nào trong chuyến hành trình khi mẹ vô ý lơ là! Bên cạnh việc luôn nhắc nhở mình để mắt tới con, bạn nên đề phòng, chuẩn bị sẵn cho bé một thẻ thông tin. Trên đó được ghi đầy đủ họ tên của bé, họ tên cha mẹ, địa chỉ nhà, số điện thoại liên lạc của cha mẹ, địa chỉ khách sạn bạn đang trú ngụ… Thẻ có thể được ghim trên áo, đeo trên cổ hoặc dạng dây đeo trên tay cho bé. Ngoài ra, bạn luôn phải có sẵn ít nhất một tấm hình của con trong ví và điện thoại. Nếu bé lạc và bạn có thể cung cấp ngay hình ảnh, nhân viên bảo vệ có thể giúp bạn tìm kiếm bé nhanh hơn.

7. Nút đeo tai

Trẻ con nhạy với tiếng ồn hơn người lớn nhiều. Bạn có thể ngủ ngon lành trên tàu lửa, trên máy bay, nhưng bé thì chưa chắc. Tiếng ngáy của những hành khách xung quanh, tiếng nhạc trên xe, tiếng những đĩa tấu hài được các “bác tài” mở suốt chặng hành trình sẽ khiến con bạn không tài nào tranh thủ nghỉ ngơi nổi. Tốt hơn hết, nên có nút đeo tai cho bé. Điều đó vừa giúp bé có được sự yên tĩnh cần thiết, vừa giúp bảo vệ thính giác của bé khỏi những âm thanh ồn ã kéo dài.

8. Kính mát cho con

Đừng tưởng chỉ người lớn mới cần trang bị cho mình kính mát khi đi du lịch. Thiên thần bé bỏng của bạn cũng cần “món” này đấy. Để bảo vệ mắt cho bé khỏi ánh mặt trời gay gắt, tránh côn trùng bay vào mắt, đồng thời giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn (và dễ ngủ hơn) lúc di chuyển trên xe, bạn nên mang theo kính mát cho con. Chọn loại kính mát tốt chứ đừng nghĩ con còn nhỏ, đeo gì cũng được và mua ngay chiếc kính mát… đồ chơi giá vài ngàn đồng bán ngoài chợ nhé!

9. Khăn giấy ướt

Với trẻ con, bạn hình dung chúng hiếu động thế nào rồi đấy. Ăn uống làm đổ đầy ra tay, ra áo, té ngã, lấm bẩn… Một ngàn lẻ một thứ khiến bạn phải cần đến chiếc khăn! Khăn bông sẽ khá bất tiện trong trường hợp này. Vì thế, ngoài 1-2 chiếc khăn bông xếp sẵn trong túi xách tay, bạn nên thủ cho mình một gói khăn giấy ướt. Đây sẽ là thứ giúp bạn lau mặt, lau tay, vệ sinh sơ sơ cơ thể cho bé khi cần thiết.  

10. Sổ tay và lịch trình  

Nếu con bạn đã trên 8 tuổi, bạn hãy chuẩn bị lịch trình chuyến đi cho bé. Vì sao ư? Hình dung xem, nếu bạn đi du lịch nhưng chẳng biết sẽ đi đâu, làm gì thì bạn có khó chịu không? Đến tuổi này, bé cũng đã có nhu cầu cần biết rõ về nơi mình sẽ đến rồi. Có lịch trình, con sẽ đỡ quấy bạn bằng những câu hỏi linh tinh, thay vào đó tập trung quan sát. Ngoài ra, một cuốn sổ ghi chép là cách tốt để giúp con tập viết hoặc vẽ lại những gì bé thích. Thậm chí bạn có thể hái vài bông hoa dại ép vào sổ cho con mang về khoe với bạn.

11. Tấm trải mini

Bạn có thể tìm mua ở siêu thị. Tấm trải mini hoặc chiếu du lịch là dạng tấm bạt sạch, dùng được nhiều lần, rất gọn để xếp mang theo. Hãy biết rằng trẻ con dễ mệt hơn người lớn. Bé cũng dễ buồn ngủ hơn. Dù đi theo đoàn hay đi tự tổ chức trong gia đình đi chơi với nhau thì một tấm trải để có thể cho bé nằm nghỉ ngơi tạm thời, thậm chí chợp mắt một chút là điều rất cần thiết.

12. Điện thoại di động

Một chiếc điện thoại di động còn đầy đủ pin (nhớ sạc đầy pin sau mỗi ngày!), trong đó lưu đầy đủ các số điện thoại khẩn cấp của nơi bạn đến (số điện thoại của công an, cơ quan y tế gần nhất, số điện thoại của hướng dẫn viên du lịch hoặc một người quen nơi địa phương bạn đến, số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam nếu bạn đi du lịch nước ngoài) là điều bắt buộc không thể thiếu nếu đi cùng trẻ con nhé. Bạn sẽ cần đến nó bất cứ lúc nào. Đừng đợi đến lúc có chuyện gì cần kíp, bạn lại phải rối lên để chạy đi tìm… trạm điện thoại công cộng đấy! 

Tags:

Bài viết liên quan