Mẹ và Con - Mùa Lễ tết đang đến gần. Vì thế, Tạp chí Mẹ và Con sẽ gửi đến bạn một số kinh nghiệm khi cho trẻ đi máy bay như độ tuổi, giấy tờ quy định, mẹo dỗ trẻ không khóc... để có một chuyến đi thuận lợi hơn nhé!

Cho trẻ đi máy bay có thể khó khăn với hàng dài an ninh, chỗ ngồi chật chội trên máy bay và khu vực chờ đông đúc. Trẻ khó có thể ngồi im lặng hàng giờ liền và có thể cảm thấy khó chịu với những thay đổi áp suất không khí khi bay. Hay kinh khủng hơn, bạn không thể lên máy bay vì quên mang các giấy tờ cần thiết của trẻ.

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể có một chuyến đi thoải mái nếu có sự chuẩn bị và lập kế hoạch phù hợp. Khi cho trẻ đi máy bay, hãy bỏ túi ngay những lưu ý sau đây bạn nhé!

Trẻ bao nhiêu tuổi có thể đi máy bay?

Quy định chung của các hãng hàng không hiện nay thì trẻ sơ sinh dưới 14 ngày tuổi không được đi máy bay. Riêng Vietnam Airlines thì trẻ từ 7 ngày tuổi đã có thể được đi máy bay. Theo đó, tuổi của trẻ được tính từ ngày sinh đến ngày khởi hành chuyến bay.

Tuy nhiên, tùy trường hợp mà trẻ cần đi cùng bố mẹ hoặc có thể đi máy bay một mình hay đi cùng với người thân có ủy quyền. Điều này sẽ được quy định cụ thể dựa trên độ tuổi của trẻ.

Cho trẻ đi máy bay cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân như thế nào?

Khi cho trẻ đi máy bay, bạn cũng cần chuẩn bị cho trẻ những loại giấy tờ tùy thân của riêng con theo quy định. Hiện nay, thủ tục khi lên máy bay cần trẻ cung cấp các giấy tờ:

Với chuyến bay trong nước

  • Trẻ dưới 2 tuổi: Trẻ dưới 1 tháng tuổi cần mang giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh. Trẻ từ 1 tháng tuổi đến dưới 2 tuổi cần có giấy khai sinh bản gốc hoặc bản sao trích lục.
  • Trẻ từ 2 đến 12 tuổi: Khi cho trẻ đi máy bay, cần giấy khai sinh bản gốc hay bản sao trích lục và vé máy bay nếu trẻ dưới 12 tuổi. Người đi cùng trẻ có thể không phải là bố mẹ nhưng cần giấy ủy quyền của bố mẹ hoặc các giấy tờ để chứng minh quan hệ nhân thân.
  • Trẻ trên 12 tuổi: Cần vé máy bay và giấy khai sinh (dùng bản sao có công chứng hoặc bản gốc đều được). Trường hợp trẻ đi máy bay một mình thì cần cam kết của đại diện hợp pháp của trẻ. Tại quầy check in, cần có người đại diện làm cùng.
  • Trẻ có quốc tịch nước ngoài: Cần chuẩn bị hộ chiếu, thị thực, giấy thông hành, thẻ tạm trú/thường trú để cho trẻ đi máy bay. Trường hợp mất hộ chiếu thì phải có công hàm của lãnh sự quán trẻ mang quốc tịch và giấy xác nhận mất hộ chiếu từ cơ quan địa phương.

cho trẻ đi máy bay

Cho trẻ đi máy bay ra nước ngoài

Lúc này, bạn cần chuẩn bị cho trẻ vé máy bay, hộ chiếu còn hạn sử dụng và thị thực. Nếu trẻ dưới 14 tuổi, trẻ có thể được cung cấp loại hộ chiếu dùng chung với bố mẹ hoặc hộ chiếu riêng có thời hạn 5 năm (không được gia hạn). Với trẻ em trên 14 tuổi, trẻ sẽ được cấp hộ chiếu có thời hạn sử dụng trong 10 năm, không gia hạn.

Kinh nghiệm khi cho trẻ đi máy bay

Đặt chuyến bay khởi hành vào sáng sớm

Nếu đi cùng trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, bạn nên đặt chuyến khởi hành vào sáng sớm. Những chuyến bay sáng sớm thường vắng hơn và khi trẻ phải thức sớm, trẻ sẽ dễ ngoan ngoãn ngủ trên máy bay hơn.

Nói chuyện với trẻ trước chuyến đi

Trẻ em sẽ học tốt hơn rất nhiều khi chúng biết điều gì sẽ xảy ra. Trước khi cho trẻ đi máy bay, bạn nên dành thời gian cho trẻ xem các video về toàn bộ trải nghiệm chuyến bay, từ làm thủ tục ký gửi hành lý và đặt vé cho đến các hoạt động trên máy bay cũng như an toàn trên máy bay.

Như vậy, trẻ em đi máy bay sẽ ít có heiejn tượng hoảng sợ hơn, đặc biệt là khi máy bay cất cánh và thay đổi độ cao. Trẻ cũng sẽ ý thức được việc mình cần ngồi yên và giữ trật tự trong chuyến bay.

Cho trẻ mặc đồ thoải mái

Một trong những kinh nghiệm khi cho trẻ đi máy bay chính là chọn cho trẻ những bộ quần áo thoải mái — tốt nhất là không có cúc, khóa kéo hoặc bất cứ thứ gì có thể khiến trẻ không thể đi vệ sinh kịp thời.

Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho giày: Tránh dây buộc và chọn giày lười. Điều này cũng giúp trẻ không phải tốn quá nhiều thời gian khi đi qua cổng hải quan của sân bay.

Mang đến sự ngạc nhiên cho trẻ trong chuyến bay

Khi cho trẻ đi máy bay, bạn nên mang theo một món đồ chơi mới. Trẻ thích mở đồ và đồ chơi mới có thể thu hút sự chú ý của trẻ và giúp trẻ có thể ngồi yên tại chỗ mà không quấy khóc.

Đặt trước suất ăn trẻ em

Nếu chuyến bay dài và trẻ đã qua tuổi ăn dặm, bạn có thể cân nhắc đặt trước suất ăn cho trẻ em khi mua vé máy bay. Như vậy, không cần phải mang theo thức ăn riêng cho trẻ khi cho trẻ đi máy bay.

kinh nghiệm cho trẻ đi máy bay

Cân nhắc sử dụng xe đẩy nhỏ hơn

Đối với một số phụ huynh, việc đi qua sân bay mà không có xe đẩy là điều không thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên, bạn có thể mang xe đẩy theo suốt chuyến đi của mình. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc chuyển đổi xe đẩy cỡ thông thường của bạn sang một chiếc xe đẩy nhỏ gọn hoặc xe đẩy du lịch.

Ngoài ra, hãy kiểm tra xe đẩy của bạn tại cổng trước khi lên máy bay; phi hành đoàn sẽ đợi bạn khi bạn xuống máy bay. Hoặc bạn cũng có thể cân nhắc đến các loại đai địu em bé thay cho xe đẩy khi cho trẻ đi máy bay.

Đăng ký mượn nôi cho trẻ trên máy bay

Với trẻ sơ sinh, bạn có thể liên hệ với hãng hàng không để mượn nôi cho trẻ trên máy bay. Trẻ sẽ có một giấc ngủ chất lượng trong chuyến bay mà bạn cũng không cần phải mỏi tay vì liên tục bế trẻ.

Chuẩn bị hành lý xách tay vừa đủ những vật dụng cần thiết

Một lưu ý đặc biệt quan trọng với bố mẹ khi cho trẻ đi máy bay chính là bạn cần chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết cho trẻ và cho vào hành lý xách tay để mang lên máy bay. Bạn không cần phải mang tất cả đồ của trẻ, nhưng ít nhất phải đủ để đáp ứng nhu cầu của trẻ trên chuyến bay.

Cần đem theo sữa, một món đồ chơi nhỏ, áo giữ ấm, khăn giấy, túi nhựa, tã giấy, túi ni-long để đựng rác và những vật dụng linh tinh. núm vú, nón của trẻ,… để dùng khi cần thiết.

Và hãy nhớ chỉ soạn những vật dụng này sao cho vừa đủ. Bạn sẽ gặp khó khăn nếu mang theo quá nhiều đồ. Không chỉ phải xách nặng, cồng kềnh gây mệt mỏi mà bạn còn có thể bị quá cân nặng quy định về hành lý xách tay và cần đóng thêm phí cho cân nặng vượt quy định này.

Tốt nhất hãy lên danh sách những món đồ cần thiết khi cho trẻ đi máy bay trước khi đưa trẻ đi du lịch, đi máy bay ít nhất 2 ngày. Xếp mọi thứ một cách ngăn nắp và có trật tự để có thể nhanh chóng sử dụng khi cần.

Chuẩn bị cho sự thay đổi áp suất không khí

Nếu gần đây trẻ bị nhiễm trùng tai hoặc cảm lạnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bay. Sự thay đổi áp suất không khí trong cabin máy bay có thể gây đau cho trẻ. Sau khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, hãy lấy đủ nước để trẻ uống trong suốt chuyến hành trình.

Khi cho trẻ đi máy bay, nên cho trẻ uống một ít ngay sau khi cất cánh và trong 30 đến 45 phút cuối cùng của quá trình hạ cánh. Việc nuốt giúp thay đổi áp suất và mang lại lợi ích bổ sung nước, giúp trẻ ít cảm thấy ù tai, đau tai do thay đổi áp suất.

Cho trẻ ngồi cách xa lối đi

Ghế ở lối đi có thể gây nguy hiểm cho trẻ mới biết đi. Chẳng hạn như bàn tay và bàn chân của trẻ có thể bị va chạm khi có người đi ngang qua và cà phê hay nước nóng có thể ở ngay trong tầm tay khi xe bán đồ ăn và đồ uống đi ngang qua.

Nếu có thể thì khi cho trẻ đi máy bay trong các chuyến đi, hãy cân nhắc chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có tầm nhìn tốt và đặt bạn ở giữa trẻ và bất kỳ hành khách nào khác trong hàng ghế của bạn.

Kinh nghiệm khi cho trẻ đi máy bay

Cho trẻ mang tã

Dù trẻ đã biết ngồi trên bồn cầu khi đi vệ sinh thì tã giấy vẫn là một giải pháp tuyệt vời khi cho trẻ đi máy bay. Việc để trẻ đi vệ sinh trong tã sẽ ít căng thẳng hơn nhiều so với việc phải chạy đua vào nhà vệ sinh hoặc xử lý một tai nạn trên ghế cho trẻ chẳng may tè dầm hoặc không kịp gọi bố mẹ khi muốn đi vệ sinh.

Cẩn thận với vi trùng

Khi cho trẻ đi máy bay, hãy lau sạch mọi thứ từ tay đến khay bàn bằng khăn lau khử trùng khi bạn đã ổn định chỗ ngồi. Và trên hết, đừng cho trẻ đi vệ sinh mà không mang giày.

Có rất nhiều điều cần cân nhắc khi lên kế hoạch cho chuyến đi cùng gia đình có trẻ nhỏ. Hy vọng những kinh nghiệm sau đây sẽ giúp việc cho trẻ đi máy bay được suôn sẻ hơn và bạn sẽ có một chuyến đi tuyệt vời cùng trẻ.

Bài viết liên quan