Mẹ&Con - Khi được hỏi vợ chồng có thường xuyên ôm hôn nhau không. Chị H 36 tuổi (Gò Vấp) tâm sự "Ngày xưa vợ chồng mình tình cảm lắm. Đi đâu cũng nắm tay nhau. Vợ chồng đi làm về là ôm hôn nhau. Rồi hai đứa nhỏ ra đời, ôm hôn cũng phải giảm dần chứ. Kể cả lúc làm chuyện ấy, hôn nhau cũng chỉ là cho có. Bây giờ con cái lớn rồi, ôm cũng còn ngại nói gì đến hôn nhau trước mặt mọi người".

Vợ chồng Việt và nụ hôn 5

Cũng ở tình cảnh tương tự, chị M (Q.Phú Nhuận) cho biết: “Nhà mình có hai con trai. Con lớn đã 16 tuổi, con nhỏ 8 tuổi. Ngại lắm, làm sao mà hôn được. Hơn nữa, chồng mình hay phải tiếp khách về muộn lắm. Lúc đó cùng lắm là ôm nhau ngủ chứ còn hôn hít gì nữa”.

Tình cảnh của chị H, chị M cũng giống như rất nhiều gia đình ở Việt Nam hiện nay. Khi vợ chồng sống với nhau nhiều năm, mọi thứ sẽ nhàm chán dần. Tình cảm dành cho nhau dần dần trở thành một thói quen, một  nghĩa vụ cần có của mỗi người. Ôm hôn dần thành một món hàng xa xỉ mà chỉ có ít cặp vợ chồng còn có được. Mặc dù các cuộc hôn nhân của họ chưa đến mức báo động. Song việc thiếu ôm hôn hàng ngày có thể khiến vợ chồng ngày càng xa nhau hơn. Có thể chỉ ra những nguyên nhân lười ôm hôn của vợ chồng Việt như sau:

1. Xuất phát từ văn hóa lâu đời của người Việt. Từ xa xưa, văn hóa Người Việt luôn thể hiện sự kín đáo, coi “Nam nữ thọ thọ bất thân”. Thế nên, chuyện thể hiện tình cảm thường được xem nhẹ. Cho đến ngày nay, việc ôm hôn nhau ở nơi công cộng vẫn thường được coi là phản cảm. Chính vì ít được trau dồi nên lâu dần chúng ta cũng quên mất đi việc thể hiện tình cảm vợ chồng ngay cả khi chỉ có hai người. Một  việc mà chúng ta đã làm rất tốt khi còn trẻ.

2. Về góc độ tâm lý, khi vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, mọi chuyện đều trở nên bình thường. Anh yêu em -Em yêu anh là chuyện xưa như trái đất, không phải bàn cãi. Chính vì thế, họ cho rằng mọi sự đã rồi nên chẳng cần phải ôm hôn làm gì cho mệt, đằng nào vẫn là của nhau mà. Thậm chí nếu vợ hoặc chồng lâu lâu thể hiện tình cảm còn bị nghi ngờ là có vấn đề hoặc che giấu điều gì đó.

3. Rất nhiều các ông chồng Việt đều thích nhậu nhẹt, thích tụ tập. Đó cũng có thể coi là một thói quen, một sở thích của đa phần đàn ông Việt. Cứ hết giờ làm là các ông lại rủ rê nhau làm vài ly cho sương sương mới đã. Nhiều ông khác thì lại phải tiếp khách, giao lưu đến tám, chín giờ tối mới về. Mặc dù yêu chồng đến mấy, tôi cam đoan có rất ít cô vợ dám ôm và trao cho chồng nụ hôn thắm thiết khi miệng anh nhà đang nồng nặc hơi men.

Còn rất nhiều lý do khác để nói về việc lười ôm hôn của vợ chồng Việt hiện nay. Mặc dù xã hội đã có sự phát triển, suy nghĩ của mọi người cũng đã thông thoáng hơn rất nhiều, song việc thể hiện tình cảm của vợ chồng Việt hiện nay như việc ôm hôn vẫn là một bài toán  khó. Nó không khó về hành động mà khó từ trong suy nghĩ, thói quen của mỗi chúng ta. Chúng ta không bàn đến ích lợi của việc ôm hôn. Việc đó đã có hàng trăm bài báo đề cập đến. Chúng ta cứ mải miết với công việc, bạn bè. Chúng ta ôm những người đồng nghiệp, những bạn thân  thậm chí bắt tay ôm hôn cả những người xa lạ mới gặp. Vì cớ gì chúng ta lại thờ ơ, lạnh nhạt với người đầu ấp tay gối với mình. Đừng ngại ngùng gì hết, hãy ôm hôn bạn đời của mình mọi lúc, mọi nơi khi có thể. Đừng để hạnh phúc gia đình bạn sứt mẻ chỉ vì thiếu những ôm hôn.

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân

Tags:

Bài viết liên quan