Mẹ và Con - Để có một làn da trắng hồng rạng ngời, nhiều chị em đã lựa chọn hình thức tắm trắng với bia. Và phương pháp này đã thật sự mang đến hiệu quả trong việc giúp bạn chăm sóc làn da của mình.

Không chỉ là một thức uống, bia còn được biết đến như một nguyên liệu giúp chị em phụ nữ có thể chăm sóc làn da của mình. Nếu chưa từng thử tắm trắng với bia, hãy cùng mẹ và Con khám phá ngay cách dưỡng trắng da siêu đặc biệt này trong bài viết dưới đây bạn nhé!

Lợi ích của bia trong việc dưỡng da

Bia có rất nhiều lợi ích cho cả làn da và sức khỏe của bạn vì nó chứa một hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng:

  • Tắm trắng với bia giúp da được “nạp” thêm các loại vitamin, protein và dưỡng chất để có thể dưỡng trắng da, ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn trên da. 
  • Bia còn có hàm lượng silic cao, giúp loại bỏ hầu hết các tạp chất trong lỗ chân lông của da vì hàm lượng silic cao.
  • Tắm trắng với bia không chỉ giúp da trắng mịn hơn mà còn hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu, giúp ổn định nhịp tim. 
  • Công dụng của bia còn có thể giúp hỗ trợ điều trị một số bệnh ngoài da như vẩy nến, viêm mô tế bào, mụn trứng cá,… 
  • Ngâm mình trong bồn tắm với bia có thể giúp bạn thư giãn, giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi.

13 cách tắm trắng với bia, nuôi dưỡng làn da sáng mịn

Tắm trắng bằng bia với mật ong

Một số công dụng của mật ong đối với làn da của bạn có thể kể đến như:

Tắm trắng bằng bia với mật ong

Tắm trắng với bia và mật ong có thể giúp bạn có làn da trắng sáng và vô cùng ẩm mượt. Nguyên liệu chuẩn bị cho bước dưỡng da này rất đơn giản. Chỉ cần 1 thìa bột nghệ, 3 thìa mật ong và 1 lon bia là được.

Có thể khuấy đều toàn bộ các nguyên liệu này rồi thoa lên da, massage nhẹ nhàng. Sau đó, tắm lại với nước ấm. Lặp lại cách tắm trắng với bia và mật ong này 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Tắm cafe với bia

Nếu bạn vừa muốn làm sạch da chết vừa dưỡng trắng da thì bia + cafe sẽ là công thức dưỡng da mà bạn nên áp dụng ngay từ bây giờ. Bã cafe có công dụng loại bỏ hết tế bào chết trên body nhẹ nhàng. Bia có công dụng bổ sung vitamin B và các dưỡng chất khác để làm mềm da, giúp da không bị tổn thương sau khi tẩy da chết.

Vì thế, tắm trắng với bia và cafe là một cách dưỡng da hữu hiệu mà bạn có thể áp dụng 1-2 lần/tuần. Chỉ cần cho 1 lon bia kết hợp cùng 2 thìa bã cà phê, thoa và massage rồi để trên da 5-10 phút. Sau đó làm sạch lại da với nước là được.

Tắm trắng bia với sữa tươi

Tắm trắng với bia và sữa tươi không đường là cách dưỡng da được nhiều sao nữ yêu thích bởi hiệu quả của cách chăm sóc da này cực kỳ nhanh chóng. Bạn cần chuẩn 1/2 lon bia, 30ml sữa tươi và thêm một vài giọt tinh dầu oliu để tăng thêm hiệu quả làm mịn da.

Tắm trắng bia với sữa tươi

Đầu tiên, làm sạch da bằng sữa tắm thông thường. Sau đó, lấy hỗn hợp đã chuẩn bị và thoa lên da, massage nhẹ nhàng và để hỗn hợp thấm trên da trong khoảng 20 phút thì dùng nước mát để tắm lại.

Tắm trắng với bia nguyên chất

Đôi lúc không cần kết hợp bia với bất kỳ nguyên liệu nào mà bạn chỉ cần tắm trắng với bia nguyên chất là đã đủ để lấy lại làn da trắng sáng mà bao người mơ ước rồi đấy. Hãy làm sạch cơ thể bằng sữa tắm rồi ngâm mình với bia từ 10 – 15 phút bạn nhé! Bạn có thể kết hợp với các động tác massage theo chuyển động vòng tròn để các dưỡng chất bên trong bia thẩm thấu vào sâu bên trong da hơn.

Tắm trắng bằng bia và chanh tươi

Nước cốt chanh cũng có hiệu quả làm sạch và làm sáng da vô cùng tốt. Do đó, bạn có thể kết hợp bia với nước cốt chanh bằng cách cho hỗn hợp gồm 1 chén nhỏ nước cốt chanh, ½ lon bia, ½ thìa muối và 1 lòng đỏ trứng gà. 

Tắm trắng bằng bia và chanh tươi

Chỉ cần thoa hỗn hợp từ các nguyên liệu trên lên da và để từ 15-20 phút rồi mới rửa sạch lại với nước lạnh là đã có thể có một làn da trắng hơn từ 1-2 tone. Hãy lặp lại cách tắm trắng với bia và chanh tươi này 1-2 lần/tuần bạn nhé!

Tắm trắng với bia và trứng gà

1/2 lon bia, 1 thìa mật ong, 1 lòng trắng trứng gà là tất cả những gì bạn cần để chăm sóc làn da của mình. Để lỗ chân lông có thể giãn nở và làm tăng hiệu quả dưỡng da, hãy tắm sơ qua với nước ấm trước khi thoa hỗn hợp lên da.

Khi áp dụng cách dưỡng trắng da này, bạn lưu ý hãy rửa sạch lại da bằng nước ấm khi thấy hỗn hợp bắt đầu có dấu hiệu khô lại. 

Tắm trắng bằng bia và bí đỏ

Bí đỏ xay nhuyễn và bia không chỉ là hỗn hợp dưỡng trắng da mà còn có hiệu quả chăm sóc da khô. Nếu bạn đang đau đầu vì làn da sần sùi khô ráp thì hãy thử dùng 1 lon bia cùng khoảng 300 gram bí đỏ xay nhuyễn để vừa tắm vừa dưỡng da để xem kết quả nhé.

Tắm trắng bằng bia và bí đỏ

Tắm trắng bằng bia và muối biển

Nếu không muốn tẩy tế bào chết bằng cafe, bạn có thể thay thế bằng cách sử dụng muối biển. Để áp dụng biện pháp tẩy tế bào chết và tắm trắng với bia và muối biển, cần chuẩn bị ½ thìa muối biển, ½ lon bia và 1 hộp sữa tươi. 

Trộn đều các nguyên liệu với nhau là bạn đã có một hỗn hợp tắm trắng cực “xịn” rồi đấy. Và đừng quên tắm lại với nước ấm bạn nhé.

Tắm trắng với bia với nước cam

1 chén nước cam đã vắt nhỏ, 1 lon bia, 1 thìa mật ong và 1 thìa dầu oliu là những nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để có được một làn da trắng hồng rạng rỡ. Đừng quên trộn thật đều tất cả các nguyên liệu rồi vừa tắm vừa massage toàn thân thật nhẹ nhàng để tăng hiệu quả dưỡng da.

Tắm trắng với bia và dưa chuột

Bạn thường xuyên đắp mặt nạ dưa chuột vì hiệu quả dưỡng ẩm và làm sáng da của nguyên liệu này? Vậy hãy thử thêm 1 cách khác bằng cách ép nước dưa chuột rồi pha với bia theo tỉ lệ 1:1, dùng như sữa tắm dưỡng da và áp dụng mỗi tuần 2-3 ;ần để thấy hiệu quả dưỡng trắng da toàn thân.

Tắm trắng với bia và dưa chuột

Tắm trắng bằng bia và bột nghệ

Tinh bột nghệ không chỉ làm trắng da tại nhà mà còn có tác dụng kháng viêm. Với những ai bị viêm da cơ địa thì có thể thử lấy khoảng 100g bột nghệ cùng với 1 lon bia, trộn đều rồi thoa lên da và tắm lại với nước ấm để da trắng, mịn và không còn những vết ngứa hay sưng đỏ nữa.

Tắm trắng bằng bia và bột yến mạch

Làm sao để tẩy tế bào chết nhưng vẫn giữ da được mịn màng? Chính là sử dụng hỗn hợp 1 lon bia và 2 muỗng bột yến mạch để tắm mỗi tuần 1 lần đấy. Và để đạt được hiệu quả dưỡng trắng da từ công thức này thì đừng quên rửa lại với nước ấm cũng như sử dụng thêm các sản phẩm dưỡng da nhé!

Tắm trắng với bia và bột trà xanh

Hãy chuẩn bị 1 lon bia, 2 muỗng bột trà xanh, 1 muỗng mật ong nguyên chất để làm thành hỗn hợp tắm trắng, chống lão hóa da. Trà xanh có nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của da. 

Do đó, tắm trắng với bia và bột trà xanh sẽ giúp da trắng, mịn màng và ít nhăn nheo hơn.

cách tắm trắng với bia

Cần lưu ý gì khi tắm trắng với bia?

Để đạt được hiệu quả dưỡng trắng da từ nguyên liệu tự nhiên này, cần lưu ý:

  • Kiên trì để đạt được hiệu quả tốt hơn. Nên thực hiện ít nhất 1 lần/tuần.
  • Trước khi tắm toàn thân, nên thử hỗn hợp ở một vùng da nhỏ và chờ khoảng 20 phút xem có kích ứng hay không.
  • Sau khi tắm trắng với bia, nên thoa thêm các sản phẩm dưỡng da và chống nắng để tăng hiệu quả làm sáng da.

Nếu bạn đang đau đầu và cảm thấy tự ti với làn da đen và không đều màu của mình thì còn chờ gì mà không thử ngay những cách tắm trắng với bia vừa được bật mí trên? Và hãy để lại bình luận cho Mẹ và Con biết về kết quả sau khi áp dụng bạn nhé!

Bài viết liên quan