Mẹ và Con - Với những đôi vợ chồng, đặc biệt là những đôi vợ chồng mới cưới, có thể bạn đã được bố mẹ hai bên dặn dò không được quan hệ vợ chồng trong những ngày Tết. Vì sao như thế?

Theo quan điểm xưa, ngày Tết là những giây phút thiêng liêng mà chúng ta nên trân trọng. Thậm chí còn có quan điểm cho rằng, quan hệ vợ chồng trong ngày Tết có thể dẫn đến xui xẻo suốt cả năm. Vậy, đây là một quan điểm đúng hay sai? Câu trả lời sẽ có trong bài viết sau đây!

quan hệ vợ chồng

Những thời khắc nên nói “KHÔNG” với chuyện chăn gối

Theo ông bà ta quan niệm, có những thời điểm tuyệt đối không thể phát sinh “chuyện nam nữ”, nếu không thì cả hai sẽ gặp những điều xui xẻo, không may mắn, cuộc sống có nhiều trắc trở.

Chuyện chăn gối vào ngày mồng 1 Tết không được khuyến khích

Với tư tưởng trọng nam khinh nữ của thời phong kiến, các vua chúa lúc bấy giờ tin rằng, việc xảy ra quan hệ với người phụ nữ vào ngày đầu năm sẽ mang đến xui xẻo cho người đàn ông, khiến họ làm việc gì cũng thất bại hoặc phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách thì mới có thể thành công được.

Tuy ngày nay quan điểm trọng nam khinh nữ đã được giảm đi rất nhiều nhưng người ta vẫn cho rằng, việc chọn “yêu” vào ngày mồng 1 là điều không tốt, có thể mang lại vận xui cho cả hai vợ chồng.

Không chỉ vậy, ngày mồng 1 là ngày bắt đầu cho năm mới, cần làm những điều sạch sẽ, tốt lành. Do đó, sát sinh và quan hệ vợ chồng trong ngày này thường không phải là điều tốt lành, cần được kiêng khem.

Một quan điểm khác của người Á Đông ta rằng ngày đầu năm, ngày mồng 1 các tháng và ngày rằm là những ngày con cháu tưởng nhớ ông bà tổ tiên, mời người đã khuất về nhà. Làm chuyện chăn gối trong những ngày này là không tôn trọng ông bà tổ tiên, bất kính với người đã khuất, sẽ bị trừng phạt.

Không được “yêu” trong đêm giao thừa

đêm giao thừa

Theo quan niệm của người Á Đông xưa, để giữ cho tâm thanh tịnh, không bị dao động thì nên tránh những vấn đề liên quan đến tình yêu và chuyện trai gái. Vì thế, trong đêm giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, con người muốn cầu những điều may mắn và được trời đất phù hộ thì nên giữ cho tâm được tịnh và trong sạch, không nên quan hệ vợ chồng trong lúc này.

Các chuyên gia nói gì về cuộc “yêu” trong những ngày Tết?

Theo các chuyên gia, các quan niệm không được quan hệ vợ chồng trong ngày Tết hay ngày mồng 1 và ngày rằm là những quan niệm cũ và nghiêng về mặt tâm linh khá nhiều. Vì thế, tùy theo các đôi vợ chồng trẻ hiện nay có tin hay không và có thể chọn lựa.

Hiện nay, chưa có các nghiên cứu khoa học nào cho thấy việc “yêu” vào những ngày này có ảnh hưởng nào đến cuộc sống của hai vợ chồng. Vào ngày xuân, nếu cả hai đều có tâm trạng thoải mái, bạn hoàn toàn có thể ân ái để vợ chồng thêm khắng khít, gắn bó.

Tuy nhiên, nếu muốn làm chuyện chăn gối trong những ngày Tết, cả hai cần chú ý đến sức khỏe bởi trong những ngày này, hai vợ chồng phải bận rộn dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn đón Tết. Những ngày đầu năm, gia đình còn thường đi chúc Tết và ở nhà tiếp đãi họ hàng, khách khứa nên rất mệt, sức khỏe không đảm bảo. Chưa kể đến việc uống nhiều rượu bia, chén chú chén anh có thể khiến sức khỏe giảm sút. Nếu quan hệ vợ chồng vào những lúc cơ thể mệt mỏi, số lượng tinh trùng sẽ sụt giảm, bạn cũng không cảm thấy “thăng hoa” và dễ làm tình cảm vợ chồng rạn nứt. 

tình cảm vợ chồng

Mách bạn bí quyết giúp cả hai thêm hòa hợp khi quan hệ vợ chồng vào dịp Tết

Chọn thời điểm và không gian phù hợp

Dịp Tết là lúc cả gia đình gồm ông bà, bố mẹ, các cô bác gần xa đến chúc Tết và quây quần cùng nhau. Do đó, việc đang “lâm trận” thì có người gõ cửa phòng hoặc đang “yêu” thì bị người khác nhìn thấy là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra và có lẽ, chẳng ai muốn mfinh rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này phải không nào?

Do đó, nếu muốn quan hệ vợ chồng trong những ngày Tết, tốt nhất hãy chọn thời điểm phù hợp, khi đang rảnh rỗi và đã chúc Tết, trò chuyện xong với mọi người để tránh bị tìm kiếm. Ngoài ra, nên chọn không gian riêng tư, không ai thấy bạn nhé. Nếu cảm thấy không thoải mái khi “yêu” tại nhà, bạn cũng có thể cân nhắc đến việc tìm một địa điểm khác để đổi gió đấy!

Học cách chia sẻ sau mỗi cuộc yêu

Không phải cặp đôi nào cũng may mắn, cả hai cùng hợp nhau trong chuyện chăn gối. Do đó, nếu bạn cảm thấy chưa thoải mái mỗi khi ân ái cùng người bạn đời của mình, đừng bao giờ im lặng chịu đựng một mình. Nếu cứ tiếp tục im lặng và khó chịu, bạn sẽ dễ cảm thấy chán, không còn mặn mà trong chuyện chăn gối và khiến cuộc sống hôn nhân ngày càng tẻ nhạt, tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Do đó, hãy tìm một thời điểm thích hợp như sau cuộc yêu để nói với anh về điểm mà bạn thích cũng như điểm bạn cảm thấy chưa thật sự thoải mái. Và cũng đừng quên lắng nghe những ý kiến từ chàng để cả hai cùng cải thiện, mang lại cảm xúc thăng hoa hơn mỗi khi quan hệ vợ chồng bạn nhé! 

Hãy thử đổi mới

Dễ cảm thấy chán, thích những điều mới lạ là cảm xúc của hầu hết tất cả chúng ta. Nếu bạn thường xuyên mua những bộ quần áo mới, chọn một kiểu tóc mới, một màu son mà trước đây bạn chưa từng thử, vậy tại sao chúng ta lại không đổi mới trong mỗi cuộc yêu bạn nhỉ?

chuyện chăn gối

Thỉnh thoảng, cả hai vợ chồng có thể đổi địa điểm yêu khác hay thử những tư thế quan hệ vợ chồng mà cả hai chưa từng thực hiện. Cảm giác mới lạ sẽ giúp cuộc yêu của bạn thêm thăng hoa và giữ cho tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng đấy nhé! 

Hãy bày tỏ cảm xúc của mình với chàng

Phụ nữ Á Đông thường e ấp, nhẹ nhàng trong từng lời nói, cử chỉ, hành động. Vì thế, đôi khi trong cuộc yêu, nàng thường chọn cách im lặng vì sợ việc bày tỏ cảm xúc quá nhiều sẽ khiến chàng đánh giá, cho rằng mình là gái “hư”.

Tuy nhiên, bạn có biết, khi tâm sự chuyện quan hệ, các chàng đều cho rằng việc người phụ nữ chỉ nằm im sẽ khiến chàng dễ mất hứng và chẳng còn thích thú gì với chuyện chăn gối? Với các chàng, việc người bạn đời của mình chủ động hơn, bày tỏ cảm giác thích thú trong khi ân ái sẽ kích thích chàng rất nhiều. Hãy thử cho chàng một số tín hiệu về cảm giác thoải mái của bạn khi quan hệ vợ chồng bạn nhé!

Hãy thật sạch và thơm trước khi yêu

Nhiều người thường lầm tưởng rằng, một khi đối phương đã muốn “yêu” thì cho dù bản thân có ra sao cũng được. Tuy nhiên, nếu bạn chuẩn bị thật kỹ trước mỗi cuộc yêu bằng cách vệ sinh cơ thể thật sạch, thật thơm tho thì đối phương sẽ càng thêm hưng phấn.

Hầu hết các chàng và cả các nàng đều thú nhận rằng họ thích người bạn đời của mình luôn thơm tho trước khi yêu bởi mùi hương có khả năng kích thích, gây ấn tượng với họ và tạo cho họ cảm giác muốn quan hệ vợ chồng hơn. 

Ở cạnh nhau ngay cả khi đã “xong trận”

Mỗi lần “lâm trận” đều tiêu hao của chúng ta rất nhiều năng lượng và có thể khiến bạn cảm thấy khá mệt, muốn đi ngủ ngay sau khi yêu xong. Tuy nhiên, nếu sau khi yêu và cả hai mỗi người đều làm việc riêng hay đi ngủ mà không quan tâm đến đối phương thì cả hai thường sẽ không thoải mái. Thậm chí, điều này còn có thể tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng người bạn đời của bạn, họ cho rằng bạn chỉ muốn gần gũi với họ để giải quyết nhu cầu sinh lý của mình mà thôi.

vợ chồng

Tốt nhất, sau khi quan hệ vợ chồng xong, dù có mệt đến đâu đi chăng nữa thì cũng hãy dành ít nhất 10 phút để gần gũi với nhau bạn nhé! Đó có thể chỉ là những giây phút ôm nhau trong yên lặng hay vừa đan tay nhau vừa kể cho nhau nghe một điều gì đó. Những điều nho nhỏ như vậy lại có thể khiến tình yêu của hai bạn thêm bền vững đấy!

Qua những chia sẻ của Tạp chí Mẹ và Con, hy vọng bạn có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi có nên quan hệ vợ chồng vào ngày Tết hay không cũng như khi “yêu” cần làm gì để cuộc yêu thêm nồng cháy. Chúc bạn và người bạn đời của mình luôn hạnh phúc và có cuộc sống hôn nhân thật tuyệt vời bạn nhé!

Bài viết liên quan