Mẹ&Con - Cà chua xanh chứa alkaloid solanine (trong cà chua chín không có) là một hợp chất có khả năng làm giảm cục máu đông tự nhiên, nên có thể điều trị chứng tĩnh mạch. Chiêm ngưỡng khu vườn có tới 15 giống cà chua sai trĩu quả của bà mẹ trẻ ở Hà Nội Điều kỳ diệu của cà chua đối với làn da mụn nhọt Trẻ hóa làn da với mặt nạ cà chua

Khi chúng ta già đi, sự trao đổi chất sẽ bị chậm lại và các tế bào bắt đầu tái sinh, dẫn đến một loạt các căn bệnh liên quan đến tuổi tác. Bệnh tiểu đường, cao huyết áp, đau tim, đau khớp, viêm khớp… Bên cạnh đó, một căn bệnh phổ biến nữa mà những người cao tuổi hay mắc phải là suy giãn tĩnh mạch.

Bệnh suy giãn tĩnh mạch thường gặp ở những người trên 50 tuổi, không phân biệt giới tính (tuy nhiên phụ nữ thường mắc suy giãn tĩnh mạch nhiều hơn nam giới). Suy tĩnh mạch là tình trạng các tĩnh mạch của cơ thể mở rộng bất thường, hoặc mở rộng và được làm đầy với lượng máu dư thừa. Da quanh khu vực này dường như phồng lên lên và cũng thâm tím.

suy giãn tĩnh mạch

Nguyên nhân dẫn đến suy giãn tĩnh mạch có thể do bị huyết áp cao, hoặc cân nặng dư thừa. Nếu không phòng ngừa và điều trị ngay từ đầu, chỉ có phẫu thuật mới là phương pháp có thể chữa suy giãn tĩnh mạch. Phòng còn hơn chống. Chính vì vậy, ở bài viết dưới đây Mẹ&Con sẽ giới thiệu tới độc giả một phương pháp chữa giãn tĩnh mạch cực kì hiệu quả chỉ với trái cà chua xanh.

Thực phẩm giảm suy giãn tĩnh mạch

Chuẩn bị
Cà chua xanh: 2 trái
Mật ong: 1 muỗng canh

Thực hiện
Cà chua xanh rửa sạch, cắt làm 4, thêm một chút nước rồi bỏ vào máy xay, xay nhuyễn. Đổ sinh tố cà chua ra ly, tiếp tục rót mật ong vào và khuấy đều cho tới khi vừa uống. Uống mỗi ngày 1 lần vào buổi sáng trước khi ăn.

Ngoài uống, bạn cũng có thể chà vỏ trái cà chua xanh lên tĩnh mạch 3 – 5 phút mỗi ngày. Các vết phồng và thâm tím sẽ dẫn được khắc phục.

cà chua xanh

Tại sao cà chua xanh lại hiệu quả trong việc chữa suy giãn tĩnh mạch?

Phương pháp tự chế tạo này đã chứng tỏ là cực kỳ hiệu quả, đặc biệt khi được sử dụng thường xuyên với số lượng đúng. Cà chua xanh chứa alkaloid solanine (trong cà chua chín không có) – một hợp chất có khả năng làm giảm cục máu đông tự nhiên, do đó chúng có thể điều trị chứng tĩnh mạch. Song song với đó, các chất dinh dưỡng trong cà chua xanh cũng có thể kết nối các vết giãn của tĩnh mạch, nên vô cùng hiệu quả trong việc chữa suy giãn tĩnh mạch.

Nếu nhà bạn có người lớn tuổi và bị suy giãn tĩnh mạch, hãy nhớ áp dụng chia sẻ bài viết đầy bổ ích này nhé!

Tags:

Bài viết liên quan