Mẹ và Con - Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng và cách xử lý nhanh khi trẻ sốt về đêm để bảo vệ sức khỏe cho con một cách tốt nhất.

Sốt về đêm là tình trạng thường gặp ở trẻ em do sức đề kháng còn yếu, hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ. Ban ngày, trẻ có thể rất khỏe mạnh, hoạt động bình thường nhưng lại đột nhiên phát sốt, chảy mồ hôi nhiều vào ban đêm. Trẻ sốt về đêm có thể là biểu hiện của nhiều loại bệnh. Để tránh các biến chứng nghiêm trọng, việc sớm tìm ra nguyên nhân và cách điều trị cho con là vô cùng cần thiết.

Sốt là gì và trẻ sốt về đêm là gì?

Thông thường, nhiệt độ cơ thể chúng ta sẽ dao động trong khoảng 36.5 đến 37.0 độ C (thân nhiệt trẻ em thường cao hơn người lớn một chút). Nếu vì một nguyên nhân nào đó làm thân nhiệt chúng ta tăng cao một cách bất thường thì hiện tượng đó được gọi là sốt.

Trẻ sốt về đêm là khi bé đột ngột bị sốt vào ban đêm trong khi lại vô cùng khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường từ sáng tới chiều của ngày hôm đó. Điều này chắc chắn làm không ít bậc cha mẹ lo lắng, không biết xử lý như thế nào cho đúng.

trẻ sốt về đêm là triệu chứng cần đi khám ngay

Bé sốt về đêm thường xuyên có nguy hiểm không?

Hiện tượng trẻ sốt nhẹ vào buổi tối do tác động từ một số căn bệnh không do nhiễm trùng thì không nguy hiểm vì chỉ cần vài ngày là bệnh sẽ khỏi. Tuy vậy, nếu trẻ sốt về đêm nhiều ngày liên tục thì khả năng cao là bé đang gặp phải căn bệnh nhiễm virus đặc biệt nào đó. Trong trường hợp này, cha mẹ buộc phải đưa bé đi khám càng sớm càng tốt để có hướng điều trị đúng nhất cho con.

Những nguyên nhân hàng đầu làm trẻ em sốt về đêm

Một vài lý do phổ biến cho tình trạng trẻ sốt về đêm là:

Nguyên nhân trẻ sốt về đêm: Sốt không do nhiễm trùng

  • Sốt vì say nắng, trẻ sốt về đêm tay chân lạnh, hoặc những chứng cảm bình thường.
  • Trẻ mọc răng: Biểu hiện là sốt nhẹ, kèm quấy khóc, khó ngủ, biếng ăn, chảy nước miếng.
  • Tiêm phòng: Sau khi tiêm phòng một số bệnh (thương hàn, bạch hầu, uốn ván, sởi, quai bị,…), trẻ có thể phát sốt nhẹ.
  • Mặc nhiều quần áo: Trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh có thể bị sốt nếu mặc quá nhiều quần áo. Nguyên nhân là cơ chế điều chỉnh nhiệt của con còn non nớt nên dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài môi trường.

 Nguyên nhân trẻ sốt về đêm: Sốt do nhiễm siêu vi – vi trùng

  • Sốt xuất huyết: Trẻ bị sốt cao 3 ngày liền, xuất hiện chấm xuất huyết ở da, chảy máu mũi, máu răng. Nếu bệnh trở nặng, trẻ sẽ thấy lừ đừ, vật vã, tay chân lạnh, nôn ra máu, đau bụng và phân đen.
  • Sốt rét: Nên nghi ngờ nếu con đang sống hay đã đến vùng có bệnh sốt rét trong vòng 6 tháng. Trẻ sẽ ít có cơn sốt rét điển hình như người trưởng thành (rét run, sốt, vã mồ hôi). Trẻ thường sốt liên tục, kéo dài, có hoặc không kèm lạnh run, có thể ớn lạnh, mệt mỏi, đau nhức đầu và cơ.
  • Thương hàn: Trẻ có thể bị thương hàn nếu đã tiếp xúc với nguồn bệnh trong vòng 3 tuần. Các biểu hiện là: Sốt cao 5 ngày liên tục, đau chướng bụng, nôn, tiêu chảy hoặc táo bón.
  • Sốt phát ban: Trẻ sốt cao từ 3 – 7 ngày, rồi hết sốt và bắt đầu nổi ban khắp cơ thể.
  • Viêm tai: Biểu hiện là sốt cao, bứt rứt, chán ăn, ù tai, đau tai, chảy mủ ở tai, khó nghe. Ở những trẻ sơ sinh sẽ có hành động kéo lỗ tai để tỏ vẻ khó chịu.
  • Viêm phổi: Triệu chứng là sốt cao, thở gấp, thở bất thường hoặc thở khò khè, ho, nôn, biếng ăn, bỏ bú, lừ đừ, nguy hiểm hơn là môi và móng tay bị tím tái.
  • Cảm cúm: Là nguyên nhân phổ biến nhất ở trẻ sốt về đêm. Biểu hiện là sốt 2 – 3 ngày, sổ mũi, nghẹt mũi, viêm họng, ho, mệt mỏi, biếng ăn.
  • Sởi: Trẻ sốt cao liên tục, ho nhiều, sổ mũi, mắt đỏ. Ngày thứ 4, có ban nổi ở mặt rồi lan ra tứ chi.
  • Lao: Trẻ sốt kéo dài, sốt nhẹ về chiều, có mồ hôi trộm, chán ăn, sụt cân, ho nhiều và có máu, kháng sinh thông thường không có tác dụng.
  • Viêm màng não: Sốt, thóp phồng, cứng cổ (không cử động được cổ), sợ ánh sáng, nôn ói, li bì.
  • Nhiễm trùng tiểu: Sốt, tiểu lắt nhắt, tiểu buốt, nước tiểu đục, tiểu ít hoặc tiểu không kiểm soát.
  • Nhiễm trùng huyết: Trẻ có dấu hiệu nhiễm trùng, sốt cao liên tục, bỏ ăn, nôn hết thức ăn, li bì, mạch nhanh, thở gấp, nổi ban,…

trẻ sốt về đêm có thể là do sốt phát ban

Sốt phát ban có thể là nguyên nhân khiên trẻ sốt về đêm

Cách xử lý khi trẻ sốt về đêm thường xuyên

Mẹ hãy dùng nhiệt kế đo thân nhiệt cho bé nhằm xác định chính xác là bé có đang sốt hay không và sốt bao nhiêu độ. Nếu nhiệt độ chỉ ở từ 37 – 38 độ thì là sốt nhẹ và có thể dùng khăn ấm chườm để hạ nhiệt. Còn khi nhiệt độ tăng cao, bé ra mồ hôi nhiều, mẹ nên làm theo các thao tác sau:

  • Đo thân nhiệt bằng nhiệt kế ở vùng hậu môn, trán, nách và miệng của con. Nếu nhiệt độ tất cả các chỗ đó đều trên 38 độ C thì bé đã bị sốt cao.
  • Trẻ sốt về đêm tay chân nóng thì có thể nhúng nước khăn mềm và lau người cho con. Nhúng tiếp 4 miếng khăn nhỏ khác, vắt ráo rồi để vào vị trí hõm nách và bẹn của con. Cách 2 – 3 phút thì thay khăn. Không để khăn ở ngực vì sẽ gây viêm phổi, còn nếu để ở trán thì sẽ không có tác dụng.
  • Lựa chọn kỹ thuốc hạ sốt cho trẻ, có thể chọn loại nhét hậu môn.
  • Cứ 15 phút là kiểm tra thân nhiệt cho bé 1 lần để coi đã hạ sốt chưa.
  • Để bé mặc quần áo thoáng mát.

Khi nào tình trạng trẻ sốt về đêm là đáng lo và cần đưa đến bệnh viện?

Các phương pháp hạ sốt nhanh cho bé ở nhà chỉ có thể áp dụng cho trẻ sốt về đêm dưới 3 ngày. Quá 3 ngày mà bé vẫn sốt cao trên 38 – 39 độ C, ngủ lơ mơ, thuốc hạ sốt không hiệu quả thì mẹ cần đưa bé đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Nguy cơ cao lúc này là con đã mắc sốt siêu vi, bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết, viêm nhiễm tiết niệu, viêm quế quản ở trẻ sơ sinh,…

Lưu ý, khi đi gặp bác sĩ, mẹ phải cung cấp đầy đủ những thông tin quan trọng sau để bác sĩ có thể tiện theo dõi:

  • Trẻ bị sốt về đêm bắt đầu từ lúc nào?
  • Bé có các triệu chứng ho, khó thở, chảy nước mũi, khó ngủ hay đau nhức chỗ nào không?
  • Ở nhà, bạn đã cho bé dùng những loại thuốc nào?
  • Khu vực xung quanh nơi bé đang sống có đang bùng phát loại dịch bệnh nào không?

Những lưu ý quan trọng dành cho mẹ khi chăm sóc trẻ sốt về đêm

Trẻ sốt về đêm nhiều thì sức đề kháng sẽ bị suy giảm nên mẹ hãy hết sức lưu tâm những điều sau:

  • Tiếp tục để con bú nếu con muốn. Và mẹ cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt để vừa có sữa vừa có đủ sức khỏe mà chăm lo cho bé.
  • Nếu bé ăn dặm thì cho trẻ ăn ít, chia nhiều bữa nhỏ với thức ăn lỏng, dễ tiêu, có thể là quả chín, rau xanh để hỗ trợ sức khỏe.
  • Không ủ ấm và cũng không chườm lạnh cho bé.
  • Tuyệt đối không lấy rượu hoặc chanh chà sát vì sẽ làm bé bị ngộ độc hoặc gây tổn thương lên da bé.
  • Cho trẻ uống đủ nước.
  • Tắm cho trẻ cẩn thận, nếu trẻ sốt quá cao thì không thể tắm vì dễ làm nhiễm lạnh vào trong.
  • Luôn chú ý những dấu hiệu khi trẻ sốt về đêm để hiểu rõ nguyên nhân và diễn tiến bệnh tình của con.

trẻ sốt về đêm cần cho uống nước nhiều

Trẻ trên 6 tháng bị sốt cần cho uống nhiều nước

Tóm lại, trẻ sốt về đêm thường có nhiều nguyên nhân từ nhẹ như cảm thông thường đến những bệnh lý nhiễm trùng nặng khác. Vì thế, hãy ưu tiên đưa con đến khám tại những cơ sở y tế uy tín để nhận được sự chẩn đoán và cách chữa trị chính xác, mẹ nhé!

Bài viết liên quan